Messi rời Barca: Cuộc chiến chưa có hồi kết

03/09/2020 21:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Jorge Messi, cha kiêm người đại diện của Leo Messi, đã đến Catalunya để giải quyết tương lai đội trưởng Barca. Chưa một ai chấp nhận xuống nước, và mọi thứ vẫn đang rất phức tạp.

 

Messi, Barcelona, Man City và cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn

Messi, Barcelona, Man City và cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn

Cuộc đàm phán giữa Lionel Messi và Barcelona ngày 2/9 đã không đi đến một kết quả nào. Cuộc chia tay của cầu thủ vĩ đại nhất Camp Nou vẫn chưa đi đến hồi kết.

 

Điều gì cũng có thể xảy ra những ngày tới. Có thể là cuộc chiến pháp lý, cũng không loại trừ việc Messi tiếp tục chơi bóng ở Camp Nou.

“Khó khăn, khó khăn, khó khăn…”

Bắt đầu từ sáng 2/9, theo giờ địa phương, Catalunya trở nên ồn ào khi ông Jorge Messi xuất hiện, sau chuyến bay từ Argentina (ở Argentina, một đài truyền hình còn trực tiếp máy bay cất cánh, cho thấy ảnh hưởng của sự kiện này). Sự xuất hiện được chờ đợi từ trước, khi ông đến Barcelona để đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Josep Maria Bartomeu về tương lai của người con trai Lionel Messi. “Các bạn, tôi không biết gì cả”, ông Jorge phản ứng ngắn gọn trước giới truyền thông Catalunya ở sân bay, rồi lên xe về văn phòng.

Sau đó, ở văn phòng, trước câu hỏi về tính liên tục của Messi với Barca, ông tuyên bố, “tôi thấy rất khó khăn”. Trả lời trên Deportes 4, ông nhấn mạnh đến 3 lần và có phần kéo dài, “Difícil, difícil, difícil…” (khó khăn, khó khăn, khó khăn…). Đồng thời, cũng liên quan đến tương lai Messi, ông cho biết chưa có liên hệ với Man City như nhiều thông tin trước đó. “Tôi chưa có cuộc nói chuyện nào với Pep Guardiola”.

Theo La Vanguardia - nhật báo hàng đầu Catalunya - cha kiêm người đại diện của Messi đến Bacra không ngoài mục đích nào khác là cố gắng đàm phán để Leo được ra đi. Ông cùng đội ngũ luật sư của mình một mực bảo vệ nội dung như bản fax mà Messi gửi cho Barca hôm 25/8 vừa qua, với yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Phản ứng của Barca khi Jorge Messi đến trung tâm thành phố Barcelona? Chỉ ít phút sau sự xuất hiện của cha Messi, Barca thông báo bán mẫu áo đấu mùa giải mới. Đứng chính giữa, hàng đầu tiên và nổi bật nhất là người đội trưởng của Barca. Messi được “hộ tống” bởi hai người Pháp, Antoine Griezmann và Ousmane Dembele. Trong khi đó, Gerard Pique, Ter Stegen và Frenkie de Jong đứng sau. Có đến 60% hoặc 70% mẫu áo Barca chào bán được in tên Messi.

Chú thích ảnh
Messi và Barca vẫn chưa có thỏa hiệp về tương lai

Barca muốn khẳng định, Messi vẫn thuộc sở hữu của CLB. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, mà không loại trừ cuộc chiến pháp lý, Barca muốn Messi phải tôn trọng hợp đồng có thời hạn đến 2021. Không những vậy, hai bên không hề vội vàng tìm giải pháp chung. Jorge Messi dành nhiều thời gian ở văn phòng, rồi đi ăn với con trai Rodrigo. Bartomeu thì lên Twitter vinh danh Ivan Rakitic, người vừa sang Sevilla. Thái độ của hai bên cho thấy, vì niềm kiêu hãnh riêng, không ai muốn thỏa hiệp.

Messi có thể ở lại Barca

Nếu Messi rời Barca, anh sẽ đến đâu? Man City là ứng viên hàng đầu, cùng Inter, PSG và mới nhất là sự xuất hiện của Juventus. Nhưng tất cả đều khẳng định không có khả năng giúp Messi chuộc hợp đồng có giá trị 700 triệu euro. Man City thông báo sẽ chỉ tiếp cận Messi một khi anh trở thành cầu thủ tự do. Từ Italy, GĐTT Piero Ausilio của Inter tuyên bố: “Không một câu lạc bộ nào trên thế giới không muốn ký hợp đồng với Messi. Nhưng một sự thật mà chúng ta phải quan tâm là luật Công bằng tài chính”.

Tóm lại, các đội bóng đều ngại rắc rối pháp lý, và chỉ muốn bàn hợp đồng sau khi Messi giải quyết xong những tranh cãi với Barca.

Chủ tịch Bartomeu không có ý định xuống nước, kể cả khi bản thân chịu những áp lực khổng lồ từ nhiều phía. Ông Bartomeu viện lý do thời hạn để Messi thông báo tự do rời Barca đã trôi qua từ lâu. Trong hợp đồng giữa hai bên, Messi được phép rời Barca mỗi cuối mùa giải, với điều kiện anh thông báo chậm nhất là 10/6. Messi viện lý do mùa giải 2019-20 kéo dài vì Covid-19, cho rằng thời hạn cuối cùng để mình đưa ra thông báo rời Camp Nou là 31/8. Chuyện đúng sai chưa rõ, nhưng Messi yêu cầu chấm dứt hợp đồng quá gấp khiến Barca không kịp trở tay. Thời điểm Messi gửi fax cách ngày khai mạc La Liga 2020-21 đúng 3 tuần.

Mất Messi là thất bại nặng nề của Barca, nên Chủ tịch Bartomeu muốn “số 10” tiếp tục hợp đồng. Không chỉ vậy, ông còn đề nghị gia hạn đến 2022. Theo đại diện Barca, đề xuất này được ông Barotmeu đưa ra với gia đình Messi từ tháng Sáu vừa qua.

Trên chương trình El Larguero của đài Cadena SER, nhà báo Manu Carreno bình luận, tương lai Messi sẽ tiếp tục là câu chuyện không có hồi kết. “Không loại trừ bất kỳ kịch bản nào trong mùa hè này”. Nghĩa là bao gồm kịch bản Messi – người từ chối kiểm tra y tế và không tập luyện với HLV Ronald Koeman – ở lại Barca, trong một dự án không có bạn thân Luis Suarez và anh không hề tin tưởng.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm