Messi đang bước vào cuộc chiến nảy lửa với Barca

15/03/2020 14:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi đang có một cuộc chiến với ban quản trị Barca. Gần đây, anh nói rằng CLB sẽ không thể vô địch Champions League sau khi để mất Neymar. Trong bối cảnh đang bước vào năm cuối trên hợp đồng, liệu Messi có tiếp tục ở lại sân Camp Nou?

 

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Trực tiếp trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Trực tiếp trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Lịch thi đấu bóng đá và truyền hình trực tiếp V League 2020. Trực tiếp Than Quảng Ninh vs Hà Nội, SLNA vs Bình Dương, Viettel vs HAGL, TPHCM vs Thanh Hóa. Trực tiếp VTV6, VTV5, BĐTV, TTTT HD.

 

Giám đốc thể thao hiện tại, Eric Abidal, đã khiến Lionel Messi thất vọng khi đổ lỗi cho các cầu thủ là nguyên nhân khiến HLV Ernesto Valverde bị sa thải.

Trong khi đó, chủ tịch Josep Bartomeu bị tố thuê một công ty truyền thông để xuất bản những câu chuyện tiêu cực về vợ của Messi. Và trong mùa Hè năm ngoái, Barca đã thất bại trong việc đưa về một trong những bạn thân của Messi – Neymar. Ở một buổi phỏng vấn gần đây, tiền đạo người Argentina ngay lập tức nói: “Ngay bây giờ, chúng tôi không có đủ yếu tố để vô địch Champions League”.

Messi không cần gia hạn vì hợp đồng hiện tại của anh vẫn còn một năm nữa. Nếu đặt bút cam kết tương lai thêm 2 mùa giải, Messi sẽ được coi là nhún nhường với ban quản trị, những người chưa thể làm anh hài lòng trong thời gian qua. Đó là lý do tại sao anh không vội đặt bút ký vào bản hợp đồng trọn đời mà CLB đưa ra.

Messi cũng không cần thêm bất kỳ mức lương hậu hĩnh nào mà CLB chuẩn bị cho mình. Và nếu ký hợp đồng mới, Messi sẽ được cho là đang ủng hộ ban quản trị hiện tại trước kỳ bầu cử mới. Cho đến khi mọi thứ rõ ràng, Messi sẽ không ký điều gì cả.

Tại Camp Nou tuần trước, chủ tịch Bartomeu đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trên khán đài. Những chiếc băng-rôn với khẩu hiệu “hãy bầu cử ngay bây giờ” liên tục được giơ lên.

Vào cuối trận đấu, các CĐV một lần nữa đồng thanh: “Bartomeu hãy từ chức đi”. Trong bối cảnh bất ổn như vậy, thật khó để Messi cam kết tương lai của mình.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Bartomeu không được lòng các CĐV Barca

Gia hạn với Messi chưa bao giờ là một điều đơn giản. Mặc dù biết rằng Messi chưa từng muốn rời khỏi Barca.

Chính Bartomeu là người đã thương lượng với cha Messi, ông Jorge vào mùa Hè năm 2017. Giống như tất cả các chủ tịch đã gia hạn thành công với Messi, Bartomeu muốn công khai thành công của mình nhưng cầu thủ người Argentina có một việc quan trọng hơn mùa Hè năm đó, anh đã kết hôn với Antonella Roccuzzo ở thị trấn Rosario, quê nhà của họ.

Mối quan hệ không lành mạnh giữa hai bên buộc ban quản trị Barca phải chờ đợi một thời gian. Ba tháng sau khi đạt các thỏa thuận cơ bản, Messi đã đồng ý chụp hình trong buổi lễ ký hợp đồng mới và Bartomeu cười rất tươi bên cạnh.

Đó là thỏa thuận thứ 8 mà Messi đã ký với Barca và thỏa thuận này có điều khoản giải phóng 620 triệu bảng trong bản in nhỏ. Mặc dù vậy, trong một bảng in nhỏ hơn, chúng ta biết rằng có một điều khoản khác cho phép Messi ra đi tự do trong mùa Hè tới.

Trở lại một chút vào năm 2005 khi Messi ký hợp đồng đầu tiên của mình. Txiki Begiristain đã tới Hà Lan, nơi Messi đang chơi ở World Cup U20 cho Argentina. Anh đã ký hợp đồng 5 năm với điều khoản giải phóng 130 triệu bảng. Anh đã ký một hợp đồng cải thiện cùng năm đó sau khi vô địch giải trẻ và ký hợp đồng thứ 3 vào năm 2007.

Năm 2008, Messi có một hợp đồng mới với các điều khoản tốt hơn. Anh đã gia hạn một lần nữa cùng năm và một lần nữa vào năm 2009, lần này với điều khoản giải phóng được tăng lên tới 220 triệu bảng.

Anh ký hợp đồng một lần nữa vào năm 2012, một năm sau khi vô địch Champions League. Và sau đó một lần nữa vào năm 2014 trước World Cup.

Chú thích ảnh
Messi trong lễ ký hợp đồng mới năm 2017

Giám đốc CLB, Javier Faus, đã từng dại dột nói rằng ông không biết tại sao cần phải liên tục gia hạn hợp đồng của Messi. Messi trả lời: “Ông Faus là người không biết gì về bóng đá và là người cố gắng điều hành Barca như thể đó là một công việc kinh doanh. Không phải vậy đâu”. Vị giám đốc này đã phải rời khỏi ban quản trị không lâu sau đó.

Thỏa thuận mới của Messi bây giờ phải là một cái gì đó mang tính biểu tượng, một hợp đồng trọn đời, tương tự như hợp đồng được trao cho Andres Iniesta trong mùa giải cuối cùng của anh.

Nghe có vẻ sẽ là điều gì đó để biến Messi trở thành huyền thoại vĩnh cửu tại CLB. Nhưng liệu anh có muốn tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou lâu hơn hay không?

Chú thích ảnh
Messi cùng Bartomeu trong lễ ký hợp đồng năm 2014

Thực tế cho thấy Messi từng bị cám dỗ rời khỏi Barca trong quá khứ. Đó là năm 2016, khi anh bị phạt tù 21 tháng vì tội trốn thuế. Sau đó, mức phạt đã được sửa thành 223.000 bảng vào năm 2017.

Messi cảm thấy anh luôn gặp rắc rối trong việc giải thích thuế má và muốn rời khỏi Tây Ban Nha. Thời điểm đó, Man City, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, là ứng cử viên số 1 giành chữ ký của anh.

Và ở mùa Hè tới, Messi sẽ một lần nữa đứng giữa ngã ba của sự nghiệp. Nếu hội đồng quản trị hiện tại thuyết phục được Messi rằng họ có thể xây dựng một đội hình chất lượng đúng ý anh yêu cầu và đem lại sự ổn định, Messi có thể ở lại. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, Messi sẽ lại hướng tâm trí đến một nơi khác.

Việc để mất Messi sẽ là tổn thất cực lớn với Barca. Họ đã sống dựa vào ma thuật của Messi quá lâu và giờ anh đang ở một vị trí có thể tự quyết định tương lai của mình.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm