Liga: Trọc phú Atletico và giấc mơ thượng lưu

08/07/2019 07:00 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đã bắt đầu cho hành trình mới. Cùng với những tranh cãi về Antoine Griezmann, Joao Felix là tâm điểm về đội bóng thủ đô Madrid.

Barca: Atletico cảnh báo Barcelona vì ‘đi đêm’ vụ chuyển nhượng Griezmann

Barca: Atletico cảnh báo Barcelona vì ‘đi đêm’ vụ chuyển nhượng Griezmann

Chuyển nhượng Barca: Chủ tịch Atletico Madrid, Enrique Cerezo, cảnh báo Barca sẽ gặp 'hậu quả' nếu họ bị phát hiện đã ký thỏa thuận với Antoine Griezmann vào tháng 3 vừa qua. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Atletico đã biến Joao Felix thành cầu thủ đắt nhất châu Âu mùa Hè 2019, và đắt nhất lịch sử CLB, trong thương vụ có quá nhiều hoài nghi.

Joao Felix, bản hợp đồng lịch sử

“Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu cho các CLB hay nhất thế giới. Tôi ở đây vì Atletico là một trong những đội bóng tốt nhất thế giới”, Joao Felix tâm sự trong video clip ra mắt Atletico, đươc phát trên trang chủ CLB, trước thời điểm anh chính thức ra mắt sân Wanda Metropolitano. Theo kế hoạch, hôm nay (8/7), Joao Felix sẽ có màn ra mắt chính thức lúc 13h địa phương.

Atletico đã rất kỳ vọng vào buổi lễ này. TGĐ Gil Marin và các quan chức Atletico chờ đợi con số kỷ lục về khán giả, sẽ đến Wanda Metropolitano để theo dõi màn tâng bóng của ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha – điều mà họ vốn chỉ quen nhìn ở người hàng xóm Real Madrid.

Joao Felix là bản hợp đồng lịch sử của Atletico, nên sự kỳ vọng là dễ hiểu. Atletico, sau khi chỉ giành vỏn vẹn 2 danh hiệu trong 4 năm trở lại đây (Europa League và Siêu Cúp châu Âu 2018), đã bỏ ra tổng cộng 126 triệu euro để mua Joao Felix – cầu thủ mới 19 tuổi và chưa nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đội bóng thủ đô Madrid đã thương lượng với Benfica để thực hiện vụ chuyển nhượng có giá cao hơn 6 triệu euro so với điều khoản phá vỡ hợp đồng của Joao Felix. Bởi vì, điều này cho phép họ được chia ra nhiều kỳ thanh toán, để giảm các khoản phí và thuế.

Atletico biến Joao Felix thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB, và đắt nhất mùa Hè 2019, tính đến thời điểm này. Viên ngọc của bóng đá Bồ Đào Nha có giá cao hơn 26 triệu euro so với Eden Hazard – cầu thủ đắt nhất mà Real Madrid chiêu mộ mùa Hè này. Anh vượt xa khoản tiền 75 triệu euro được Barca dành cho Frenkie De Jong – được mô tả như ông chủ về khả năng chuyền bóng.

Joao Felix đã phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của chính Atletico, thuộc về Thomas Lemar với giá 70 triệu euro cách nay một năm. Anh đắt hơn gấp đôi khoản phí 56 triệu euro mà Atletico vừa đạt được về tiền đạo Alvaro Morata (trả vào mùa Hè 2020, mùa 2019-20 vẫn đá theo dạng mượn từ Chelsea).

Chú thích ảnh
Atletico đang tiêu tiền kiểu trọc phú

Atletico vẫn chỉ là trọc phú

Mùa giải vừa qua, Joao Felix trực tiếp ghi 20 bàn, kiến tạo 11 bàn trong 43 lần vào sân cùng Benfica. Đây là yếu tố quan trong giúp anh được nhiều CLB hàng đầu châu Âu quan tâm. Nhưng sự quan tâm ở mức chừng mực, vì giải Bồ Đào Nha có tính cạnh tranh không cao. Ở Europa League, sự thể hiện của anh cũng khá hạn chế.

Chính vì thế, không thể xem Atletico chiến thắng các đối thủ khi giành Joao Felix. Đơn giản là Atletico đã tốn quá nhiều chi phí cho một cầu thủ tiềm năng, và khả năng trưởng thành là dấu hỏi. Mua Joao Felix cũng nói lên thực tế, Atletico duy trì chính sách thể thao mà mỗi năm có một hợp đồng lớn. Ở đây là chi phí, chứ chưa nhắc đến đẳng cấp cầu thủ. Năm ngoái là Lemar. Trước đó, mùa 2017-18, Atletico mua lại Diego Costa giá 66 triệu euro. Xa hơn là những Nico Gaitan, Gameiro, Jackson Martinez, Vitolo…

Tuy nhiên, chính sách chuyển nhượng này chỉ phản ánh Atletico như một trọc phú, chứ chưa thể bước lên thế giới thượng lưu ở bóng đá châu Âu. MU, Bayern Munich, Real Madrid, Barca, Man City đều quyết định từ bỏ Joao Felix vì mức giá vô lý. Thông thường, giá chuyển nhượng cao như vậy đổi lại bằng doanh thu từ thương mại, gồm bán áo và các hoạt động ăn theo. Joao Felix không tạo được cú hích về bán áo cho Atletico, và không thể thay thế hình ảnh lẫn số 7 của Griezmann ngay lập tức. Joao Felix cũng không tạo được tăng trưởng về tài trợ hay bản quyền hình ảnh.

Atletico, với cổ phần của tập đoàn Wanda, đang tiêu tiền để mong thể hiện vị thế ở giới thượng lưu. Vấn đề là Simeone chưa bao giờ khai thác được những cầu thủ đắt giá mà chính ông yêu cầu đưa về. Vì thế, Joao Felix không hứa hẹn sẽ khá hơn Lemar, đặc biệt là khi anh không có tố chất nào phù hợp với tư duy bóng đá của Simeone.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm