James Rodriguez ra đi, mở đường cho Aubameyang gia nhập Real Madrid

23/12/2016 05:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Án cấm chuyển nhượng của FIFA áp dụng lên CLB Real Madrid đã giảm xuống còn một nửa sau khi Los Blancos đệ đơn lên Tòa án thể thao (CAS). Điều này đồng nghĩa với việc “Kền kền trắng” có thể tự do mua sắm trong mùa Hè 2017. Trong bối cảnh James Rodriguez đang đòi ra đi, Real Madrid sẽ phải bổ sung nhân lực trong thời gian tới.

James Rodriguez đến Real với giá 80 triệu bảng năm 2014 nhưng hiện đang không có được một vị trí chính thức tại CLB. Cầu thủ người Colombia đã tuyên bố muốn ra đi ngay sau khi Real vô địch FIFA Club World Cup 2016. Trong một động thái gần đây, James đã làm Visa vào Anh và khiến HLV Zidane cảm thấy không hài lòng.

Chiến lược gia người Pháp từng nói nhiều lần rằng ông không muốn chia tay với bất kỳ cầu thủ nào do không thể bổ sung nhân lực thay thế trong tháng 1. Nhưng nếu có một CLB nào chịu chi trả mức giá 60 triệu euro, James sẽ được ra đi. Hiện Man United và Chelsea được cho là 2 ứng cử viên nhiều khả năng sẽ sở hữu chữ ký của ngôi sao 25 tuổi.

Không chỉ James, 3 cái tên khác là Pepe, Danilo và Fabio Coentrao cũng nhiều khả năng sẽ ra đi trong thời gian tới. Hiện cả 3 cầu thủ này cũng đang thất bại trong việc tìm kiếm một chỗ đứng tại Real và được cho là sẽ tìm đường ra đi để có cơ hội ra sân nhiều hơn.


James Rodriguez đang đòi ra đi

Chứng kiến việc nhiều khả năng sẽ mất một lượng lớn trụ cột trong thời gian tới. Real Madrid sẽ phải cân nhắc những cái tên mới để bổ sung nhân lực trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017.

Đứng đầu trong danh sách đó là Aubameyang. Cầu thủ người Gabon đang là một trong những tiền đạo hot nhất Châu Âu và là ưu tiên hàng đầu của Real trong kỳ chuyển nhượng tới. Trên thực tế, không ít lần Aubameyang công khai bày tỏ rằng anh muốn chơi cho đội chủ sân Bernabeu. Aubameyang có thể sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Real nhưng phía Dortmund sẽ không dễ dàng để anh ra đi.


Aubameyang là ưu tiên số 1 của Real trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017

Thành tích ghi bàn của Aubameyang mùa này vô cùng ấn tượng. Tiền đạo 27 tuổi đã ghi được 20 bàn trong 20 lần ra sân tại Budesliga và Champions League. Nếu muốn sở hữu Aubameyang, chủ tịch Florentino Perez sẽ phải chấp nhận phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để có được tiền đạo người Gabon. Sau thương vụ Pogba mùa Hè năm 2016, phía Dortmund có lý do để đòi Real mức giá lên tới 120 triệu euro.


Aubameyang sẽ là mảnh ghép phù hợp với Real

Chỉ có một vấn đề mà Real cần xử lý nếu muốn Aubameyang gia nhập sân Bernabeu, đó là Benzema. Mặc dù tiền đạo người Pháp đã cải thiện đáng kể trong những tuần gần đây nhưng vẫn không đảm bảo anh sẽ có được vị trí trong đội hình của Los Blancos.

Sau khi mua hụt Pogba vào mùa Hè năm ngoái, Perez không muốn thất bại một lần nữa và sẽ làm tất cả để có thể mang Aubameyang về với Real. Nhiều khả năng Benzema sẽ trở thành “vật tế thần” trong thương vụ này để Perez có thể mang về sân Bernabeu một số 9 với phong cách chơi mới hơn.


Real cần xử lý vấn đề Benzema

Ngoài Aubameyang, một mục tiêu khác của Real Madrid là trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Spurs và Real đã trở nên rất đặc biệt. Los Blancos đã mua về rất nhiều trụ cột của đội chủ sân White Hart Lane như Luka Modric và Gareth Bale. Nhưng nếu muốn có Alderweireld, Real sẽ phải trả một cái giá tương ứng và đó có thể sẽ là Isco. Đây sẽ là một thỏa thuận hợp lý cho cả 2 CLB và có lợi cho cả hai cầu thủ.

Xem lại trận đấu giữa Real Madrid và Kashima Antlers:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm