Griezmann mất hồn vì M.U và Diego Costa

02/10/2017 06:26 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đang thi đấu thất thường từ đầu mùa giải 2017-18, và hình ảnh ấy gắn liền với sự thất vọng mang tên Antoine Griezmann - trái tim của đội bóng.

Hiệu suất mà Griezmann thể hiện là rất thấp, khi mà trong tâm trí anh luôn có hình bóng Man United, và không thoải mái vì Diego Costa.

Nỗi thất vọng Griezmann

“Chúng tôi học được nhiều từ trận thua Chelsea. Giờ đây, chúng tôi sẽ tìm lại mình ở La Liga. Chúng tôi là tập thể nhiều khát vọng, và luôn có niềm tin vào chính mình”, Diego Simeone tuyên bố mạnh mẽ khi tham dự cuộc họp báo trước trận đấu với Leganes. Tuy nhiên, kịch bản trận derby Madrid đã không như những gì Simeone đề cập. Trên sân Butarque, Atletico gây thất vọng khi hòa 0-0 trước Leganes, và đó là 1 điểm đầy may mắn.

Huyền thoại M.U mời gọi Suarez và Griezmann đến Old Trafford

Huyền thoại M.U mời gọi Suarez và Griezmann đến Old Trafford

Cựu hậu vệ Gary Neville tin rằng, cả Luiz Suarez và Antoine Griezmann đều là những cầu thủ hoàn hảo và hoàn toàn phụ hợp với Man United vào lúc này.

Atletico đã có trận đấu rất tệ, và Griezmann là nỗi thất vọng lớn hơn tất cả. Trong 67 phút hiện diện trên sân, Griezmann thậm chí không thực hiện được bất kỳ cú sút nào về khung thành Leganes, cho dù là pha dứt điểm ra ngoài. Griezmann thi đấu mờ nhạt, với chỉ 23 lần chạm bóng và thực hiện 17 đường chuyền (70,6% đi chính xác). Sự tham gia của Griezmann vào lối chơi tập thể là rất ít, dù Atletico áp đảo trong việc kiểm soát bóng (cầm bóng 61,2%; có 562 đường chuyền).

Trước Leganes, tầm hoạt động của Griezmann là rất hẹp, và anh thường xuyên chỉ đi bộ. Thế trận phòng ngự tốt của Leganes khiến Griezmann gần như không thể xâm nhập vòng cấm địa đội chủ nhà. Phong độ kém của Griezmann giải thích cho việc Atletico thực hiện 11 cú sút, nhưng chỉ 2 lần chính xác, và mức độ nguy hiểm rất thấp.

Trên thực tế, Griezmann không chỉ gây thất vọng trước Leganes. Mùa này, Griezmann đã tham dự 7 trận với Atletico - tính trên mọi mặt trận, và anh chỉ ghi 3 bàn thắng. 3 bàn thắng trong 555 phút. Nghĩa là cứ 185 phút thì Griezmann mới lại có 1 bàn thắng cho mình. Luôn được HLV Simeone xây dựng trong vai trò trung tâm lối chơi tấn công của Atletico, nhưng Griezmann chỉ thể hiện ở mức trung bình so với năng lực của chính anh.

Vấn đề của Griezmann là gì? Anh không còn tập trung tối đa cho Atletico. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Griezmann đã chuẩn bị mọi thứ để sang Man United. Anh chỉ ở lại Madrid sau khi Atletico bị giữ nguyên án cấm chuyển nhượng đến hết năm 2017. Griezmann quyết định ở lại Atletico không phải vì tình yêu, mà đơn giản là do anh không muốn bị mang tiếng kẻ phản bội. Griezmann lên đẳng cấp thế giới nhờ rất nhiều vào Simeone và Atletico.

Một điều chắc chắn là Griezmann sẽ không gắn bó lâu với Atletico. Để có thể dễ dàng ra đi vào bất kỳ lúc nào, Grizi đã không chấp nhận nâng mức phá vỡ hợp đồng lên cao hơn con số 100 triệu euro, khi gia hạn hợp đồng và nhận lương 14 triệu euro cách nay ít tháng. Khả năng cao là Griezmann sẽ đến Man United mùa Hè 2018, hoặc Real Madrid và Barca.

Vấn đề Simeone và Diego Costa

Griezmann không còn dành hết tinh thần cho Atletico. Nhưng bản thân anh không phải nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chuỗi phong độ tệ hại của Atletico hiện nay. Sau 7 vòng đấu La Liga, Atletico có đến 3 trận để mất điểm. Hai trong những trận hòa này có kết quả 0-0. Trên sân chơi Champions League, Atletico mới chỉ giành 1 điểm sau 2 lượt trận. Hòa Roma 0-0 và thua Chelsea 1-2 ngay trên sân nhà là kết quả rất thất vọng.

Chính Simeone là nguyên nhân dẫn đến vấn đề hiện nay. Từ mùa giải trước, chiến thuật của Simeone đã không còn nét đặc biệt. Simeone cố gắng thay đổi, bằng cách biến Atletico thành đội bóng tấn công chủ động hơn. “El Cholo” đã thất bại. Bản sắc của Atletico thời Simeone là mượn lối chơi của đối phương, để tung ra những cú phản đòn. Khi chủ động tấn công, Atletico cầm bóng vượt trội, nhưng không biết cách tiếp cận khung thành đối thủ.

Bản thân Simeone nhận ra vấn đề, nên tìm mọi cách để lấy Diego Costa. Sau nhiều tháng theo đuổi, CLB thành Madrid đã có Costa, với giá 58 triệu euro. Đây là thương vụ kỷ lục. Sự trở lại của Diego Costa khiến Griezmann không thoải mái, dù bản thân anh không gắn bó với Atletico lâu. Khi Costa được thi đấu trong tháng Giêng tới, vị trí thủ lĩnh của Grizi sẽ mất. Vì vậy, tinh thần của anh dao động cũng là dễ hiểu.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm