Gặp River Plate, Barcelona nhớ… “kẻ thù” Di Stefano

19/12/2015 07:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chung kết Cúp vô địch thế giới các CLB là lần thứ 5 trong lịch sử mà FC Barcelona đụng độ River Plate (Argentina).

4 lần trước, River Plate thắng 2, hòa 1 và chỉ thua 1. Lần đầu hai đội gặp nhau là ngày 15/8/1928 trong tour du đấu tới Argentina và Uruguay của Barcelona. Barca thua trận này với tỉ số 0-1. Đội hình Barca ngày đó có những huyền thoại như Plattkó (người sau này dẫn dắt chính River Plate).

Trận đấu thứ hai diễn ra vào tháng 8/1961, cũng là giao hữu. Lần này, Barca thắng 2-0 với các bàn thắng của Eulogio Martínez (chân sút người Paraguay sinh năm 1935) và Sándor Kocsis (tiền đạo vĩ đại người Hungaria đã ghi 82 bàn sau 126 lần ra sân cho Barcelona vào những năm 1960).

Trận đấu thứ ba giữa hai đội diễn ra trên sân nhà của River, sân Monumental của thành phố Buenos Aires. River đã hủy diệt Barca 5-1, trong trận giao hữu để thắt chặt tình hữu hảo giữa Catalunya với Argentina.

Trận đấu thứ tư, lần gần nhất giữa hai đội diễn ra vào ngày 16/8/1969, một phần của Copa del Sol, một giải giao hữu thường niên. Đó là trận bán kết kết thúc với tỉ số 0-0. Trên loạt luân lưu, Barca giành thắng lợi với sự xuất sắc của thủ môn người TBN Salvador Sadurní. Trong trận này, Barca sử dụng Carles Rexach, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1947 sau này vào làm việc trong ban lãnh đạo CLB và là một trong những người đưa Lionel Messi tới CLB.

Ngoài 3 trận đấu này, River Plate còn gợi lại một kỉ niệm nữa gắn với Barca. Năm 1980, Barca mời họ tới Camp Nou dự trận tranh cúp Joan Gamper. Đội bóng Argentina thua Vasco da Gama ở bán kết 2-3. Ở trận còn lại, Barca thắng PSV 2-1. River sau cùng giành vị trí thứ 3 giải đấu bằng trận thắng PSV (hòa 0-0 và thắng 4-2 ở loạt luân lưu). Ở chung kết, Barca thắng Vasco 2-1 và vô địch.

Di Stefano trưởng thành từ River Plate và sau đó khiến Barca đau khổ

Gợi nhắc Saviola, Di Stefano

Không gặp nhau nhiều, nhưng Barca lại là đội sử dụng nhiều cầu thủ quốc tịch Argentina, và lại là nhiều cầu thủ đã khoác áo River. Ngoài Javier Mascherano hiện thuộc biên chế Barca, quen thuộc nhất với khán giả thế hệ này có lẽ là Javier Saviola, tiền đạo có biệt danh “Chú thỏ”, sinh năm 1981 đã thi đấu cho Barca từ năm 2001 đến năm 2007.

Saviola trưởng thành từ đội trẻ River Plate và thi đấu cho đội 1 từ 1998 đến 2001, ghi được tổng cộng 45 bàn sau 86 lần ra sân. Con số này ở Barca là 102 bàn sau 289 lần ra sân. Barca là nơi Saviola lên đỉnh cao, nơi anh từng về nhì ở FIFA Club World Cup 2006 (thua Santos), giành Siêu cúp TBN năm 2006 và về nhì ở Siêu cúp châu Âu năm 2006.

River cũng gợi nhắc Juan Antonio Pizzi, tiền đạo sinh năm 1968 quốc tịch Argentina, trưởng thành từ lò Rosario Central, thi đấu cho Barca từ năm 1996-1998 và River từ 1998-1999 (hiện làm HLV đội Leon ở giải VĐQG Mexico). Đó là Juan Carlos Heredia, cầu thủ sinh năm 1952 đã giành cúp C2 với Barca vào mùa giải 1978-79. Đó là thủ môn Roberto Bonano sinh năm 1970, thi đấu cho Barca từ 2001-2003 và River từ 1996-2001. Juan Pablo Sorin từng đoạt Copa Libertadores với River năm 1996, sau đó đến Barca đá năm 2003 theo dạng cho mượn từ Cruzeiro. Maxi Lopez đã ghi bàn quyết định giúp Barca thắng Chelsea 2-1 ở Champions League năm 2005…

Nhưng tất cả bọn họ đều không bằng một người đặc biệt: Alberto Stefano. Huyền thoại mới mất vào tháng 7/2014 (88 tuổi) chưa từng đá cho Barca, mà là ngôi sao của Real Madrid trong chiến tích vô địch 5 cúp C1 liên tiếp những năm 1950. Tuy nhiên, Barca nhớ ông vì họ mua hụt ông, vì sự can thiệp của độc tài Franco khiến họ mất ông, mở ra giai đoạn huy hoàng của Real. Đó là thương vụ gây thù hận cho Barca-Real sau này.

Di Stefano thi đấu cho River Plate hai giai đoạn. Ông ra mắt bóng đá năm 1945 ở River. Sau một thời gian đến chơi cho Hurriccane, ông trở về thi đấu cho River từ 1947 đến 1949. Trong giai đoạn này, ông ghi 55 bàn sau 73 trận.

1 Gặp nhau 4 lần trong lịch sử, Barca chỉ thắng được River Plate 1 lần. Còn lại họ hòa 1 lần và thua 2. Tất cả đều là đá giao hữu.

1&2 River Plate mới 1 lần vô địch cúp Liên lục địa vào năm 1986 (tiền thân của FIFA Club World Cup). Barca đã vô địch giải này 2 lần, năm 2009 và 2011 (đều thời Pep Guardiola)

102 Cầu thủ từng thi đấu cho River Plate mà gắn bó lâu nhất với Barcelona là Javier Saviola. Anh ghi 102 bàn sau 289 lần ra sân, thi đấu cho Barca từ 2001 đến 2007.


Gia Hưng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm