Cristiano Ronaldo, nhà vô địch châu Âu hoàn hảo

13/07/2016 06:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã đóng lại mùa bóng 2015-2016 theo cách hoàn hảo nhất có thể. Anh không khởi đầu quá tốt với Real Madrid, ghi bàn chậm chạp ở cả La Liga và Champions League, nhưng sau đó chơi tốt dần hơn qua từng trận đấu.

Anh đã kết thúc mùa bóng với 56 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia ở mọi đấu trường.

Nhưng quan trọng hơn cả, ở San Siro, tiền đạo 31 tuổi này là người thực hiện lượt sút luân lưu quyết định để giúp Real Madrid vô địch Champions League, và trở thành nhà vô địch châu Âu ở cấp câu lạc bộ.

Gần 2 tháng sau, anh có mặt ở một trận chung kết khác với Bồ Đào Nha, điều không may duy nhất với siêu sao này là anh gặp chấn thương và sớm rời sân trong sự đau đớn. Nhưng màn thể hiện trên ghế dự bị của CR7 thì không thể phủ nhận, anh đã truyền được tinh thần chiến đấu cho các đồng đội, khiến họ tự tin và quyết tâm hơn nhiều. Thành quả là Eder, người được Ronaldo dự đoán sẽ ghi bàn, đã đóng lại 12 năm đầy tiếc nuối cho Bồ Đào Nha, từ sau thất bại trước Hy Lạp ở chung kết EURO 2004.

Kể từ khi còn là đứa trẻ, anh đã khoác áo chiếc áo bóng đá trên người, và mơ ước trở thành một siêu sao bóng đá, lớn hơn là một nhà vô địch châu Âu, cũng như thế giới. Và giờ đây, Ronaldo đã là một nhà vô địch hoàn hảo của bóng đá Bồ Đào Nha. Người ta vẫn còn tranh cãi xem anh có vượt qua được huyền thoại Eusebio hay không, nhưng xét về khía cạnh thành tích, anh vượt hơn tất cả những nhân vật lẫy lừng khác của lịch sử bóng đá nước này, kể cả đó có là Figo hay Eusebio.

Thứ Ronaldo khát khao, anh đã chinh phục được. CR7 chỉ còn chờ đến đầu năm sau để ẵm nốt danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA thứ 4 trong sự nghiệp, và kết thúc một năm 2016 tuyệt vời.

“Ronaldo vĩ đại hơn Leo Messi”

Mới đây, tạp chí thể thao Talksport đã chấm dứt cuộc tranh cãi “Messi-Ronaldo, ai là người vĩ đại hơn” với việc đưa ra 7 lí do để thuyết phục tất cả rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha là nhân vật số 1 thế giới ở thế hệ của anh.

Lí do đầu tiên, anh là cầu thủ giành nhiều danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu nhất với 4 lần. Tiếp theo, CR7 cũng nắm giữ kỉ lục ghi bàn ở đấu trường Champions League, mùa này anh là Vua phá lưới với 16 bàn và đứng đầu danh sách ghi bàn với 93 bàn tất cả. Anh là ngôi sao chịu khó làm từ thiện nhất trong làng bóng đá là lí do thứ 3. Anh là vận động viên hoàn hảo về thể chất và sức mạnh. Anh giành danh hiệu Quả bóng Vàng với hai câu lạc bộ khác nhau, và giành được các danh hiệu ở hai đội bóng khác nhau là lí do thứ 5 và thứ 6. Và đây, chức vô địch châu Âu với Bồ Đào Nha vừa rồi là lời giải thích quan trọng nhất cho việc Ronaldo vĩ đại hơn Leo Messi.


T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm