Chuyện Barca: Làm sao để giải mã Coutinho?

02/02/2018 19:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho kết thúc màn ra mắt tại La Liga ở phút 64 hiệp 2 trận gặp Alaves, và Barcelona lội ngược dòng trước đối thủ mà không có anh ở trên sân. Người ta nhận thấy rằng, sẽ có một chút khó khăn cho cả anh và HLV Ernesto Valverde trong thời gian tới.

4 ngày trước, cũng ở sân đấu này, tiền vệ người Brazil đá ở vị trí lệch trái trước Espanyol ở lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Anh vào sân thay cho đội trưởng Andres Iniesta, và khiến cho thế trận tấn công của Barcelona trở nên đa dạng hơn, với những pha xuống nách hàng phòng ngự đối thủ cực kì nguy hiểm và tỏ ra thoải mái khi được di chuyển rộng trên 1/3 sân đối thủ. Đó là khoảng thời gian làm dấy lên những hi vọng ở Camp Nou, về một sự thay đổi lớn về chất lượng chơi bóng, cũng như tạo ra nền tảng phát triển ổn định cho đội bóng xứ Catalunya.

Nhưng Leo Messi, cùng lúc đó, đã phải di chuyển nhiều hơn vào khu vực vòng cấm của Espanyol và nhường không gian chơi bóng cho Philippe Coutinho, khi tiền vệ người Brazil tỏ ra là một số 10 linh hoạt và cơ động. Sự kết nối của Philippe Coutinho với các vệ tinh xung quanh đến lúc này, trở thành một trở ngại nhỏ với ngôi sao số 1 của đội bóng, người đang nắm nhiệm vụ tổ chức lối chơi chính của Barcelona.

Coutinho ra mắt, Barca đánh bại Espanyol, vào bán kết Cúp Nhà Vua

Coutinho ra mắt, Barca đánh bại Espanyol, vào bán kết Cúp Nhà Vua

Tiền vệ Philippe Coutinho đã phải chờ rất lâu mới có trận ra mắt Barca kể từ khi chuyển tới đây với giá kỷ lục 160 triệu euro từ Liverpool.

Đó mới là thử nghiệm đầu tiên của HLV Ernesto Valverde, và ông tiếp tục làm điều đó vào đêm trước, khi xếp Philippe Coutinho chơi như một tiền đạo cánh phải trong sơ đồ có vẻ như là 4-3-2-1 của Barcelona, anh cùng với Leo Messi và Andres Iniesta trở thành những nhà kiến tạo chính ở trên sân. Sự rối rắm bắt đầu xuất hiện, khi Barcelona có quá nhiều nhạc trưởng chơi trong một không gian chật hẹp. Nếu như số 10 và số 8 đã quá hiểu nhau trong việc lựa chọn vị trí và di chuyển vào những khoảng trống tốt nhất, thì Philippe Coutinho, người vừa bắt đầu làm quen với các đồng đội thật khó để tìm ra không gian lý tưởng cho mình.

Anh gần như bị giam chân bên cánh phải, không tạo ra được sự đột biến nào, và khả năng kết nối với các đồng đội cũng bị hạn chế. Có thời điểm, tiền vệ người Brazil di chuyển sang cánh trái, hoặc có mặt ở khu vực của Leo Messi, nhưng ngoài cú sút trước vòng cấm địa, Coutinho vẫn chưa tạo ra được sự liền lạc trong lối chơi của mình.

"Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ có kĩ thuật cao và sẽ nhanh chóng thích nghi với nhịp điệu chơi bóng của cả đội", Jose Edmilson, cựu tiền vệ của Barcelona không lo lắng về tình thế của Coutinho, nhưng rõ ràng anh và HLV Ernesto Valverde sẽ phải cùng nhau ngồi xuống để giải bài toán về vị trí chơi bóng càng sớm càng tốt.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm