Carlo Ancelotti chính thức trở lại dẫn dắt Real Madrid

02/06/2021 07:41 GMT+7 | Real Madrid

HLV Carlo Ancelotti đã trở lại dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai trong sự nghiệp sau khi chia tay Everton để chấp nhận hợp đồng ba năm tại Bernabeu.

Real Madrid: Ai viết tiếp câu chuyện ở Bernabeu?

Real Madrid: Ai viết tiếp câu chuyện ở Bernabeu?

Phần cuối của một câu chuyện có thể là phần đẹp nhất, hoặc là phần tệ nhất, ngay cả khi nó đã có một khởi đầu rất đáng để kết thúc có hậu. Và lời tạm biệt của Zinedine Zidane đã khiến cho tất cả những chương chuyện đặc biệt trước đó trở thành dang dở.

HLV người Ý trước đây đã dẫn dắt Real từ năm 2013 đến 2015, và bây giờ ông đã trở lại để thay thế Zinedine Zidane, người đã rời gã khổng lồ của La Liga vào tháng trước.

“Trong khi tôi rất thích ở Everton, tôi đã được trao một cơ hội bất ngờ mà tôi tin rằng đó là bước đi đúng đắn cho tôi và gia đình tôi vào lúc này,” Ancelotti nói trong một tuyên bố trên trang web của Everton.

Ancelotti có một trong những bản CV đẹp nhất với một HLV và đã từng giành chức vô địch Champions League cùng Real vào năm 2014, giúp Real giành 'Decima' (vô địch châu Âu lần thứ 10) huyền thoại, trước khi bị sa thải 12 tháng sau đó.

HLV 61 tuổi này là một trong ba huấn luyện viên, cùng với cựu huấn luyện viên Liverpool, Bob Paisley và Zidane, đã ba lần vô địch cúp C1/Champions League, cũng là người đã dẫn dắt AC Milan đến vinh quang vào các năm 2003 và 2007.

 

Chú thích ảnh
Ancelotti sẽ có lần thứ 2 dẫn dắt Real Madrid

Danh sách danh hiệu của ông còn bao gồm các chức vô địch ở bốn quốc gia khác nhau tại Milan, Chelsea, Paris St Germain và Bayern Munich trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 26 năm.

"Carlo Ancelotti sẽ là huấn luyện viên đội một mới trong ba mùa giải tới", một thông báo ngắn gọn từ Real Madrid.

Ancelotti sẽ ký hợp đồng và được giới thiệu với giới truyền thông vào thứ Tư (2/6).

Động thái này của Real Madrid diễn ra sau quyết định từ chức của Zidane, 5 ngày sau khi đội bóng của ông bị đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid qua mặt để giành chức vô địch La Liga.

Ở mùa giải vừa qua, Real xếp thứ 2 ở Liga với 2 điểm kém nhà vô địch Atletico và bị loại khỏi Champions League ở bán kết bởi Chelsea, trong khi phải chịu trận thua bẽ mặt ở Copa del Rey trước đội bóng hạng ba Alcoyano.

Zidane sau đó đã chia sẻ trong một bức thư ngỏ: "Tôi ra đi vì tôi cảm thấy câu lạc bộ không còn niềm tin vào tôi mà tôi cần, cũng như sự hỗ trợ để xây dựng một cái gì đó trong trung hoặc dài hạn."

 

Chú thích ảnh
Ancelotti đã giúp Real giành "Decima" ở nhiệm kỳ đầu tiên

Nhiệm kỳ thứ 2 của Zidane ở Bernabeu bị bủa vây bởi những câu hỏi về việc ông phụ thuộc vào những cầu thủ đã quá tuổi 30 như Luka Modric, Toni Kroos và Karim Benzema.

Ancelotti ký hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi với Everton vào tháng 12 năm 2019, và đã dẫn dắt câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ 12 Premier League trong mùa giải đầu tiên của mình.

Sau đó, HLV người Ý đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè ấn tượng, ký hợp đồng với James Rodriguez từ Real Madrid cũng như Allan, Abdoulaye Doucoure và Ben Godfrey. Everton đã bắt đầu mùa giải với phong độ tuyệt vời, giành chiến thắng 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường.

Toffees vẫn tiếp tục tranh chấp suất dự châu Âu trong suốt mùa giải nhưng phong độ giảm sút vào cuối mùa giải với chỉ 3 chiến thắng trong 12 trận cuối cùng của giải đấu, chứng kiến ​​họ trượt xuống vị trí giữa bảng.

“Câu lạc bộ sẽ bắt đầu quá trình bổ nhiệm HLV mới ngay lập tức và sẽ cung cấp thông tin cập nhật trong thời gian thích hợp", tuyên bố của Everton sau sự ra đi bất ngờ của Ancelotti.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm