Barcelona: Vì sao Messi có thể gia nhập PSG?

27/12/2020 13:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - PSG đã sa thải Thomas Tuchel, sắp chính thức bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV trưởng và ông Pochettino có thể đưa Lionel Messi tới sân Parc des Princes.

Messi lập kỷ lục ghi bàn, 160 thủ môn được... tặng quà đặc biệt

Messi lập kỷ lục ghi bàn, 160 thủ môn được... tặng quà đặc biệt

Một nhà tài trợ của Lionel Messi đã chúc mừng kỷ lục 644 bàn thắng mà anh ghi được cho Barcelona bằng cách gửi tặng những món quà đặc biệt cho những... bại tướng của tiền đạo người Argentina.

Messi vẫn không định gia hạn hợp đồng với Barca và Barca cũng không kham nổi tiền lương của Messi do gặp khó khăn tài chính. Thế nên, cuộc chia tay giữa hai bên khả năng cao là không tránh khỏi.

Dù Messi có nhiều lần tuyên bố Barca là CLB mình yêu mến mãi mãi, muốn gắn bó mãi mãi nhưng với một siêu sao sống và chơi bóng bằng cảm xúc như Messi thì có lẽ không tình yêu nào là vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu.

Khi Messi đã cảm thấy không còn thoải mái nữa, khi cảm xúc của Messi vơi cạn đi thì không có gì ngạc nhiên nếu Messi ra đi.

Barcelona, chuyển nhượng Barca, tin bóng đá Barcelona, tin tức bóng đá hôm nay, tin bóng đá, lịch thi đấu Bóng đá Tây Ban Nha, Messi, tương lai Messi, Messi tới pSG
Messi có thể rời Barca đến PSG

Man City từng được coi là bến đỗ tiềm năng nhất cho Messi trong trường hợp anh rời Barca nhưng giờ mọi thứ có thể thay đổi. Trong lúc Messi vẫn muốn tái ngộ Pep Guardiola và ưa thích triết lí bóng đá của Guardiola thì PSG lại có nhiều lợi thế hơn để thuyết phục Messi nhận lời đầu quân.

Thứ nhất, về mặt tài chính, PSG hoàn toàn đáp ứng được mức lương “khủng” của Messi vì ngân sách của đội bóng Pháp dưới thời các tỷ phú dầu mỏ Qatar chẳng khác nào hầu bao không đáy.

Thứ 2, gia nhập PSG thì Messi sẽ tái ngộ Neymar, đồng đội cũ ở Barca mà Leo luôn muốn chơi bóng cùng. Họ từng “tung hứng” cho nhau rất ngọt ở Camp Nou và kịch bản tương tự có thể tái diễn ở Parc des Princes nếu Messi đến đó.

Ngoài Neymar, Messi hẳn sẽ cảm thấy rất thoải mái nếu đến PSG vì có cả một nhóm ngôi sao Nam Mỹ đang chơi bóng ở đây như Marquinhos, Paredes, Icardi, Di Maria, Rafinha trong đó Paredes và Icardi là đồng hương của Messi.

Nếu Mauricio Pochettino chính thức dẫn dắt PSG thì ông cũng là đồng hương của Messi và Pochettino cũng theo đuổi bóng đá tấn công. Tức là nếu đến PSG, Messi sẽ được chơi bóng ở môi trường anh ưa thích, với những đồng đội dễ tìm tiếng nói chung, với một HLV cũng thích bóng đá tấn công. Cũng cần lưu ý rằng “chất Nam Mỹ” nói chung và “chất Argentina” nói riêng ở PSG mạnh hơn nhiều so vởi ở Man City.

Thứ 3, so với Man City thì PSG lúc này là lựa chọn mang đến nhiều cơ hội thành công hơn cho Messi. Đơn giản, đội bóng Pháp có lực lượng khá đều ở cả 3 tuyến, vừa dồi dào, vừa chất lượng, ăn đứt Man City về hàng công khi PSG quy tụ rất nhiều tiền đạo xuất sắc như Mbappe, Neymar, Icardi. Kể cả tân binh đi mượn của Everton Moise Kean cũng chơi rất hay từ đầu mùa trong khi City của Pep Guardiola đang tấn công rất tệ do Aguero đã già và đang chấn thương còn Gabriel Jesus sa sút phong độ trong khi Pep không có những dự bị chất lượng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm