Barcelona: 'Arturo Vidal đã không tôn trọng đồng đội, HLV và CLB'

12/10/2018 12:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng giám đốc của Barcelona, Pep Segura, khẳng định rằng tiền vệ Arturo Vidal đã không tôn trọng các đồng đội, HLV và CLB khi đăng tải thông điệp gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong gian khó, Barcelona vẫn có thể lạc quan

Trong gian khó, Barcelona vẫn có thể lạc quan

Lẽ ra, mọi thứ về bảng xếp hạng ở La Liga phải diễn ra theo một cách khác, Barcelona đứng vững ở ngôi đầu bảng cùng 9 điểm cách biệt so với Sevilla, đội vừa lấy vị trí số 1 của họ sau vòng đấu thứ 8 vừa rồi.

Sau chiến thắng 4-2 của Barcelona trước Tottenham, Arturo Vidal đã đăng tải một dòng trạng thái bày tỏ sự tức giận trên trang cá nhân Instagram. Nguyên nhân là do tiền vệ người Chile không được ra sân nhiều trong thời gian qua, bất chấp được hứa hẹn trước khi ký hợp đồng với Barcelona.

Sau khi phải ngồi dự bị trong trận Barcelona hoà 1-1 trước Valencia cuối tuần qua, Arturo Vidal đã đăng tải một dòng trạng thái đầy tranh cãi, với nội dung: “Bạn không cần phải chiến đấu với các Judas, chúng sẽ tự treo cổ”.

Theo đó, BLĐ Barcelona đã tỏ ra tức giận trước những chỉ trích bóng gió của Arturo Vidal. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, Tổng giám đốc của Barcelona - Pep Segura - khẳng định rằng tiền vệ người Chile đã không tôn trọng đồng đội, HLV và CLB.

Chú thích ảnh

"Thông điệp của Arturo Vidal có nghĩa kép", TGĐ Pep Segura chia sẻ. "Bạn có thể nhìn theo cách tích cực rằng cậu ấy muốn hoà nhập nhanh và giúp đỡ đội bóng. Cậu ấy cảm thấy thất vọng về bản thân khi không được thi đấu nhiều".

"Theo hướng tiêu cực là chúng tôi cảm thấy cậu ấy phải tập luyện chăm chỉ và nhận thức được rằng bản thân là một phần của một đội bóng tuyệt vời, với những cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy phải dành sự tôn trọng cho đồng đội, phòng thay đồ, huấn luyện viên và câu lạc bộ".

TGĐ Pep Segura nói tiếp: "Chúng tôi hiểu rằng Arturo Vidal đã nhận thức được dòng trạng thái đó đã gây ra nhiều thiệt hại cho bản thân cậu ấy hơn bất cứ ai khác. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bù đắp lại".

"Chúng tôi luôn nói chuyện với tất cả các cầu thủ và những vấn đề này được giải quyết ngày qua ngày".

Chú thích ảnh

Trong khi đó, Arturo Vidal thừa nhận không hài lòng với việc ít được ra sân tại Barcelona, song quả quyết không có khúc mắc gì với HLV Ernesto Valverde.

"Tôi không hạnh phúc vì ít được thi đấu nhưng nếu có vấn đề gì với HLV trưởng, tôi đã đến gặp thẳng mặt ông ấy để nói chuyện rồi. Tôi là một người luôn chiến đấu hết mình. Tôi đang ở CLB hay nhất thế giới, đã giành mọi danh hiệu và tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng cùng Barcelona", cầu thủ người Chile khảng định.

"Dĩ nhiên bạn không thể nào hài lòng khi không được thi đấu thường xuyên và ra sân chỉ vài phút. Tôi là một cầu thủ luôn thể hiện khao khát chiến đấu, hướng đến chiến thắng nên càng thất vọng khi không được chơi bóng. Dù vậy, tôi đảm bảo rằng mình không có vấn đề gì với bất cứ ai ở Barcelona và muốn cùng đội bóng gặt hái thành công".

"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và thoải mái. Trong một vài trận đấu gần đây, tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng đó là cách chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Còn có rất nhiều trận đấu quan trọng phía trước và chúng ta hãy chờ xem".

Thành Đạt

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm