Barca và Juventus đạt thỏa thuận trao đổi 3 cầu thủ kèm 25 triệu euro

18/05/2020 10:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Hai nhà ĐKVĐ Serie A và La Liga đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng trong mùa Hè này. Trong đó, Nelson Semedo sẽ tới Italy còn Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio và 25 triệu euro sẽ chuyển về xứ Catalunya.

 

Bóng đá Đức trở lại: Một vòng đấu kì lạ của Bundesliga

Bóng đá Đức trở lại: Một vòng đấu kì lạ của Bundesliga

Nếu không có đại dịch Covid-19, thứ Bảy 16/5 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng của Bundesliga mùa giải thứ 57: Một ngày nhiều niềm vui, nỗi buồn và sự sôi động. Thay vào đó, Bundesliga trở lại sau 9 tuần nghỉ và mọi thứ diễn ra cũng rất khác so với bình thường.

 

Đại dịch Covid-19 đang khiến cho tài chính của những CLB bóng đá gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia dự đoán thị trường chuyển nhượng sắp tới sẽ rất phức tạp và các CLB hàng đầu có thể sáng tạo ra những phương thức chuyển nhượng mới nhằm đảm bảo vấn đề kinh tế cho chính họ.

Theo tờ Sport, hai CLB Barca và Juventus đã đạt được một thỏa thuận như vậy. Cụ thể, Juventus sẽ dùng Miralem Pjanic và Mattia de Sciglio để đổi lấy Nelson Semedo bên phía Barca. ĐKVĐ Serie A cũng sẵn sàng trả thêm 25 triệu euro cho thương vụ này.

Chú thích ảnh
Juventus dùng 2 ngôi sao để đổi lấy Nelson Semedo

Barca đang muốn bán bớt đội hình để có thêm ngân sách chiêu mộ tiền đạo Lautaro Martinez, người đang được định giá hơn 50 triệu euro. Semedo trước đây từng từ chối việc bị đưa vào thỏa thuận với Inter nhưng được cho sẵn sàng gia nhập Juventus, đội đã vô địch 8 mùa giải gần nhất.

Tiền vệ người Brazil, Arthur trước đây cũng từng suýt được đưa vào thỏa thuận với Juventus. Tuy nhiên, cầu thủ này đã thể hiện rõ mong muốn được ở lại Barca.

Về phía Juventus, sau khi chiêu mộ xong Nelson Semedo, HLV Maurizio Sarri sẽ hướng sự quan tâm của mình sang tiền vệ Jorginho của Chelsea. Sarri đã ký hợp đồng với Jorginho 2 năm trước khi ông dẫn dắt The Blues và giờ đây rất muốn tái hợp với cậu trò cưng của mình.

Sự ra đi của Pjanic được coi là một bước mở đường để Jorginho tới Juventus. Ngoài ra, Paul Pogba cũng là một ứng viên tiềm năng nhưng sẽ rất khó để thuyết phục MU bán cầu thủ người Pháp.

Với việc hai CLB hàng đầu châu Âu đã đạt thỏa thuận xong xuôi với nhau, câu hỏi bây giờ được đặt ra là bao giờ thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa. Hai giải Serie A và La Liga vẫn chưa trở lại và sau đó còn Champions League và Europa League. Theo dự đoán, rất có thể kỳ chuyển nhượng mùa Hè sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 rồi sau đó mùa giải mới sẽ bắt đầu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm