Barca quyết mua Haaland: Chủ tịch Laporta đàm phán với Mino Raiola và cha Haaland

02/04/2021 09:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện của Erling Haaland là Mino Raiola và cha anh đã đến Barca để đàm phán về vụ chuyển nhượng của chân sút được Dortmund định giá tới 154 triệu bảng này.

Man City: Lộ diện đội hình siêu khủng có Messi và Haaland

Man City: Lộ diện đội hình siêu khủng có Messi và Haaland

Các fan Man City đang mơ mộng về một mùa Hè nóng bỏng khi các ông chủ giàu có của CLB này theo đuổi một dự án mua sắm toàn ngôi sao trong đó có Messi và Haaland.

 

Haaland là một trong những cầu thủ được nhiều CLB theo đuổi nhất Châu Âu hiện nay. Ngoài Barca còn có Real Madrid, Chelsea, MU, Man City được liên hệ với anh.

Chân sút 20 tuổi đã ghi 49 bàn thắng sau 49 trận ra sân cho Dortmund. Sau khi đến Barca, Mino Raiola và cha Haaland đã có cuộc nói chuyện kéo dài 2 giờ đồng hồ với Chủ tịch Laporta và Giám đốc bóng đá mới của Barca Mateu Alemany.

Ông Laporta coi Haaland là mục tiêu mua sắm ưu tiên của Barca bất chấp thực tế đội bóng xứ Catalunya đang lâm vào tình cảnh khó khăn về tài chính với số tiền nợ đã lên tới hơn 1 tỷ bảng.

Barcelona, Haaland, Barca mua Hâlaand, MU mua Haaland, Man City mua Haaland, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay
Chủ tịch Barca Laporta quyết mua Haaland

Ông Laporta dường như đã đi trước các đối thủ cạnh tranh một bước và hi vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong vụ này nhờ có quan hệ cá nhân tốt đẹp với siêu cò Mino Raiola.

Trong hợp đồng của Haaland với Dortmund được cho là có điều khoản cho phép anh ra đi vào Hè 2022 với giá 65 triệu bảng nhưng Haaland có thể chia tay đội bóng vùng Ruhr ngay Hè này nếu họ không giành được quyền dự cúp C1.

Mới đây Mino Raiola thú nhận ông “có lẽ đã quá thận trọng” khi khuyên Haaland gia nhập Dortmund thay vì đến MU. Kênh Sport1 cho biết Dortmund coi phát biểu của Raiola như “lời tuyên chiến” trong lúc siêu cò nổi tiếng tìm cách “đẩy thuyền” cho chân sút Na Uy rời Dortmund ngay Hè này.

Có nguồn tin cho biết các cuộc thương lượng giữa đại diện của Haaland và MU sụp đổ do MU không muốn đáp ứng những đòi hỏi từ phía Haaland. Dortmund, trong khi đó, được cho là chấp nhận chia cho Mino Raiola và Haaland một phần đáng kể số tiền bán Haaland trong tương lai nếu họ chuyển nhượng tiền đạo tuyển Na Uy này

Nhưng Raiola khẳng định vào tháng 12/2019 rằng chính Haaland từ chối gia nhập MU sau khi MU đổ lỗi cho Mino Raiola là người khiến vụ áp phe đổ vỡ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm