Atletico Madrid: Quái vật hai đầu

18/01/2021 13:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone không bao giờ hết thú vị. Hồi đầu mùa, ông tạo ra một Atletico Madrid tấn công siêu hay với một cuộc cách mạng bóng đá hấp dẫn vì sự xuất hiện của Luis Suarez, và sau một nửa mùa giải, HLV người Argentina đưa đội bóng áo sọc đỏ trắng trở lại với hình ảnh xù xì quen thuộc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Newcastle, Cagliari vs Milan. K+PM, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Newcastle, Cagliari vs Milan. K+PM, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Arsenal vs Newcastle. Lịch thi đấu bóng đá Serie A: trực tiếp Cagliari vs Milan. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG. Lịch thi đấu bóng đá ngày 18/1, sáng 19/1.

Nhưng đó chưa phải là điều hay nhất, vì Atletico Madrid vốn luôn có bản năng chơi phòng ngự phản công, và họ có thể khiến các đối thủ phải phát chán với việc cầm bóng quá lâu ở trong chân mà không thể tiến gần đến khung thành Jan Oblak, người mới chỉ thua 6 bàn từ đầu mùa, và trong mỗi trận đấu của Atletico Madrid, anh chỉ phải đối mặt với 2,19 cú sút trúng đích.

Mà sự đặc sắc nằm ở cách mà đội bóng này kết liễu đối thủ, nó luôn là những pha bóng đơn giản nhất, chạm bóng ít nhất và chắc rồi, cũng luôn chính xác nhất. Và đó mới thật sự là quái vật hai đầu: Chắc chắn trong phòng ngự, hiệu quả trong tấn công.

"Họ quá hay trong vòng cấm", HLV Julen Lopetegui cảm thán sau khi Sevilla của ông bị đánh bại ở Metropolitano giữa tuần trước vì sự sắc sảo của Rojiblancos. Ở đó, đội bóng của HLV người Tây Ban Nha kiểm soát 67% thời lượng bóng, sút 13 lần và nhận hai bàn thua.

Chú thích ảnh
Diego Simeone đang tạo ra một con quái vật hai đầu

Sự bất đối xứng giữa tỉ lệ cầm bóng với kết quả trận đấu như thế là không bất ngờ, vì đối thủ là Atletico Madrid, những chuyên gia cho kiểu chơi như vậy. Nhắc cho những ai chưa biết, ngày hôm đó, đội bóng của Diego Simeone chỉ có 5 pha dứt điểm, 4 trong số đó đi trúng đích và hai bàn thắng được ghi nhờ công của Correa và Saul. Hiệu quả gần như là tuyệt đối, lên tới 45%.

Số bàn thắng mà đội bóng áo sọc đỏ trắng ghi được cho tới thời điểm hiện tại ở La Liga là 31 bàn, kém 6 bàn so với đội ghi nhiều nhất Barcelona nhưng đá ít hơn 2 trận. Trung bình cứ 45,59% cú sút của các tiền đạo Atletico Madrid được chuyển hóa thành một bàn thắng. Con số này của Real Madrid là 37%, và xin lỗi Barcelona cùng với người dẫn đầu danh sách Pichichi, Leo Messi, họ không ở cùng đẳng cấp, khi chỉ thành công 29%.

Không có nhiều đội bóng lớn ở cựu lục địa có thể đạt hiệu quả như vậy, điều đó càng có giá trị với Atletico Madrid vì ngoài Luis Suarez và Joao Felix, những người còn lại trên hàng công như Angel Correa, Yannick Carrasco, Marcos Llorente và mới nhất có Thomas Lemar đang tìm thấy được cảm giác chơi bóng tốt nhất. Đó là sự bổ sung lý tưởng cho bộ đôi Suarez-Felix, những người không muốn bị đơn độc trong cuộc chiến với hệ thống phòng ngự của các đối thủ.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm