Atletico: Griezmann có nên đá dạt trái?

20/02/2019 07:41 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có điều gì đó là chân lý ở Atletico của Diego Simeone thì đó là sơ đồ 4-4-2 huyền thoại. Bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, HLV người Argentina cũng luôn ưa thích sơ đồ cổ điển này.

Atletico và hội chứng phụ thuộc Griezmann

Atletico và hội chứng phụ thuộc Griezmann

Atletico đang có khá nhiều vấn đề. Trong đó, đáng ngại nhất là sự phụ thuộc quá lớn vào khả năng ghi bàn của Antoine Griezmann.

Trong trận đấu với Rayo Vallecano ở Liga cuối tuần qua, Atletico đã tấn công rất bế tắc và phải nhờ tới tài năng của thủ thành Jan Oblak để không bị thủng lưới. Có thể nói 60 phút đầu tiên trước Vallecano là quãng thời gian tệ nhất của Atletico mùa này, cho tới khi Simeone quyết định hành động bằng việc tung Diego Costa và Thomas Lemar vào sân thay cho Vitolo và Angel Correa.

Những tưởng 2 thay đổi này sẽ thay đổi chiến thuật của Atletico nhưng không. Costa được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Alvaro Morata còn Antoine Griezmann dạt sang trái, còn Lemar dạt phải trong sơ đồ 4-4-2 ưa thích của Simeone. Hiệu quả đến gần như tức thì khi mà trong quãng thời gian 15 phút từ lúc thay đổi người cho tới khi Griezmann ghi bàn duy nhất của trận đấu, lối chơi của Atletico đã được cải thiện rất nhiều.

Sự hiện diện của hai trung phong truyền thống là Costa và Morata buộc hàng thủ Vallecano phải làm việc vất vả và đó là cơ hội cho hai cầu thủ chạy cánh Griezmann và Lemar tung hoành, và kết quả tất yếu là bàn thắng của Griezmann. Sau bàn thắng này, Simeone đã thay Rodri bằng Stefan Savic để chơi phòng ngự, qua đó bảo toàn được lợi thế trong 15 phút còn lại.

Vấn đề đáng bàn ở đây là việc Griezmann được đẩy sang vị trí không thường thấy là cánh trái, nhưng đây là điều phải xảy ra nếu Simeone muốn đội bóng của ông chơi với 2 trung phong là Costa và Morata. Griezmann hoàn toàn có thể đá vai trò của một số 10 ngay phía sau 2 trung phong nhưng đây là điều xa xỉ với Simeone bởi HLV người Argentina không bao giờ để đội bóng của ông chơi tấn công tới mức như vậy, mà phải có sự cân bằng.

Thực ra Griezmann không hề xa lạ với cánh trái khi anh từng đá gần 100 trận ở vị trí này trong màu áo Sociedad và đạt hiệu suất 1 bàn hoặc 1 kiến tạo mỗi 182 phút. Tất nhiên vị trí của Griezmann ở Atletico hiện tại trong sơ đồ 4-4-2 không hề giống với khi đá trong hệ thống 4-2-3-1 hay 4-3-3 nhưng tiền đạo người Pháp biết làm thế nào để chơi hiệu quả khi đá lệch trái, dù trong sơ đồ nào đi chăng nữa.

Vấn đề là liệu cầu thủ hay thứ ba thế giới như Griezmann có đáng bị đẩy ra cánh? Liệu có đáng không khi đẩy Griezmann ra xa khung thành hơn để tạo điều kiện cho Costa và Morata dứt điểm nhiều hơn? Đó sẽ là một bài toán khó cho Simeone.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm