Atletico 1-0 Arsenal: Simeone và câu chuyện về cá tính 'tàn bạo' của một nhà cầm quân

04/05/2018 05:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Diego Simeone đã thể hiện tất cả những điểm đặc trưng trong cá tính của ông trên sân Emirates. Không chỉ ông, mà các cầu thủ, thành viên trong ban huấn luyện Atletico Madrid dường như cũng thể hiện cá tính 'tàn bạo' của họ.

Gõ cụm từ ‘Atletico Madrid coaching staff’ (ban huấn luyện Atletico) lên Google trong phần tìm kiếm hình ảnh và bạn sẽ thấy Diego Simeone cùng đồng nghiệp của ông tham gia vào những cuộc tranh luận tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới.

Đúng vậy, trong đó có một số hình ảnh đẹp khi Simeone cùng đồng nghiệp bắt tay đối thủ trước những trận đấu hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, nổi bật hơn là lại là hình ảnh chiến lược gia người Argentina cùng trợ lý German Burgos  tranh cãi với trọng tài, đối thủ và HLV của họ.

Vì vậy, những gì xảy ra trên sân Emirates không còn quá xa lạ nữa. Chẳng có gì mới trong lối chơi ma mãnh của Atletico hay hành vi của những người đang đặt nền móng trong khu vực kỹ thuật cả.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Diego Simeone tranh cãi với trọng tài và bị đuổi lên khán đài
ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-1 Atletico: Quà chia tay Wenger chưa hoàn hảo. Oblak xuất sắc như De Gea

ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-1 Atletico: Quà chia tay Wenger chưa hoàn hảo. Oblak xuất sắc như De Gea

Arsenal đã hòa 1-1 trước Atletico Madrid ở trận bán kết lượt đi Europa League. Lacazette đã thi đấu xuất sắc nhưng thủ thành Jan Oblak bên phía Atletico cũng đã chơi tuyệt hay.

Một phần đặc trưng của Simeone là việc gây áp lực lên trọng tài. Ông thường lợi dụng vị thế của Atletico ở Madrid để lấy lợi thế từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên, những gì xảy ra tại Bắc London đêm qua lại không hợp lý. Simeone từ lâu đã được các CLB tại Premier League ngưỡng mộ. Ông là một người thành công trong bóng đá, đó là một đặc điểm nổi bật. Nhưng những cuộc tranh luận cũng thường đi kèm với cá tính của ông.

Cả Arsenal và Chelsea đều sẽ tìm kiếm những HLV mới trong mùa Hè nhưng họ sẽ phải tự hỏi liệu Simeone có phải người phù hợp?

Wenger đã nói về hình ảnh của Arsenal khi ông thông báo về việc mình sẽ ra đi tuần trước. Chiến lược gia người Pháp có lẽ không hiểu rằng cá tính tốt nhất mà mọi CLB có thể có là chiến thắng – tuy nhiên, ông cũng có phần đúng. Arsenal luôn có một phong cách và danh dự nhất định. Nhưng việc bỏ qua một HLV tài năng như Simeone có thể là một quyết định hết sức lạ lùng của “Pháo thủ”.

Chú thích ảnh
Vrsalijko nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân

Trong những phút đầu tiên, trọng tài người Pháp Clement Turpin đã có những quyết định đúng đắn. Cả hai pha phạm lỗi của Sime Vrsalijko đều rất thô bạo. Nếu có ai đáng lẽ phải chịu sự tức giận của Simeone thì đó nên là cầu thủ này.

Thay vào đó, chúng ta sớm được thấy vở kịch của Simeone. Thói quen của vị HLV này đã được bộc lộ và bên cạnh ông là người trợ lý trung thành Burgos.

Tin hay không thì Burgos từng là một thủ môn, ông từng ra sân hơn 30 lần cho Argentina. Ngày nay, ông được biết đến như thành viên trong đội ngũ huấn luyện hung hăng của Simeone. Ông thường lao vào tranh cãi khi mọi chuyện không diễn ra theo ý mình.

Burgos từng nói với Jose Mourinho rằng ông sẽ “xé toạc đầu” HLV người Bồ Đào Nha ra khi trận derby thành Madrid trở nên căng thẳng. Trong thời gian còn thi đấu, ông bị đuổi khỏi sân 11 lần vì tấn công đối thủ.

Vì vậy, rõ ràng rằng Simeone không đi theo phong cách dẫn dắt thông thường như các HLV khác. Có lẽ, ông đã nhìn vào Burgos và hài lòng rằng mình không phải người đàn ông buồn nhất trong căn phòng. Dù thế nào đi chăng nữa, đó không phải là mối quan hệ đã giúp Atletico có được cơ hội trên sân Emirates.

Chú thích ảnh
Không chỉ Simeone mà trợ lý của ông cũng rất hung hăng

Các phóng viên tại Anh nói rằng họ đã rất ngạc nhiên trước những nỗ lực của Atletico để phá hủy sự thống trị của Real và Barcelona ở Tây Ban Nha và Simeone là một huấn luyện viên giỏi. Ông có những ngôi sao chất lượng như hậu vệ Diego Godin, người đã 32 tuổi nhưng vẫn gây khó dễ cho đối thủ. Tuy nhiên, bên dưới những nỗ lực đó vẫn là một mảng tối đáng bình luận. Nỗ lực của Atletico trong trận chung kết Champions League năm 2014 rất đáng ghi nhận. Nhưng cuối cùng, họ vẫn đá bóng và “đá” cả đối thủ từ đầu cho đến cuối trận.

Simeone đã ký hợp đồng với Atletico thêm hai năm nữa nhưng điều đó không có ý nghĩa nhiều. Nhiều người đã tưởng tượng ra việc ông sẽ cập bến Premier League trong thời gian tới. Vấn đề chỉ là Premier League đã sẵn sàng tiếp nhận cá tính “tàn bạo” và lối chơi cực kỳ rắn của ông hay chưa thôi.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm