Tập đoàn FLC vẫn đồng hành với CLB FLC Thanh Hóa

30/12/2016 15:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn FLC thoái vốn khỏi công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa nhưng vẫn tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa. Quá trình chuẩn bị cho V-League 2017 cũng như tham vọng biến đội bóng này thành một thế lực của BĐVN vẫn là mục tiêu quan trọng của Tập đoàn FLC.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã thông qua quyết định thoái vốn tại Công ty cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa. FLC sẽ chuyển nhượng 3,3 triệu cổ phiếu, tương đương 66% vốn điều lệ đang sở hữu tại công ty nói trên.

Đối tượng nhận chuyển nhượng là các cổ đông sáng lập khác của Công ty cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa, ông Doãn Văn Phương. Trước đó, công ty này được thành lập với vốn điều lệ 50 tỷ đồng do 3 cổ đông chính là Tập đoàn FLC (sở hữu 80% vốn điều lệ), ông Doãn Văn Phương (10%) và ông Lê Thành Vinh (10%). Ông Doãn Văn Phương trước đây là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc FLC trước khi chuyển sang làm Chủ tịch Nông dược HAI.


FLC Thanh Hóa thể hiện rõ quyết tâm trong mùa giải 2017.Ảnh: V.S.I

Trả lời truyền thông trong ngày 30/12/2016, lãnh đạo FLC cũng như đội bóng FLC Thanh Hóa khẳng định rằng, việc thoái vốn khỏi đội bóng xứ Thanh không làm thay đổi bất cứ chiến lược lâu dài cũng như kế hoạch ở mùa giải V-League 2017 chuẩn bị khởi tranh. Đồng thời, cũng không có thay đổi nào từ vai trò là ông bầu của đội bóng của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch CLB Doãn Văn Phương. Cả hai vẫn giữ nguyên mục tiêu CLB phải tranh đua vô địch ở V-League mùa giải này sau hai năm liên tiếp đứng trong nhóm đầu.

Đội bóng vẫn giữ nguyên tên là FLC Thanh Hóa khi FLC là nhà tài trợ chính của CLB, ngân sách khủng gần 100 tỉ đồng cho mùa giải không bị tác động.  Các bản hợp đồng khủng cũng như các chế độ lương, thưởng cho các thành viên ở CLB vẫn được giữ nguyên. Và kế hoạch đầu tư mạnh mẽ cho cả hệ thống đào tạo trẻ bắt đầu từ hơn một năm qua cũng sẽ vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản.

Chuẩn bị cho V.League 2017, FLC Thanh Hóa đã có sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ với những bản hợp đồng chất lượng như trung vệ tuyển thủ quốc gia Đinh Tiến Thành, tiền vệ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng và cựu tiền đạo CLB S.Khánh Hòa Uche.

Đáng nói hơn, HLV Ljupko Petrovic từng vô địch Cup C1 cũng được mời về dẫn dắt đội bóng. Chức vô địch giải tập huấn FLC mới đây là sự chuẩn bị tích cực, chứng minh cho năng lực, quyết tâm của CLB FLC Thanh Hóa trong mùa giải 2017.

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm