Superman 70 tuổi: Có lão hóa với thời gian?

16/06/2008 18:12 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Online) - Superman (Siêu nhân), một siêu hùng truyện tranh độc đáo, tròn 70 tuổi trong tháng này. Tuy nhiên, trong thế giới của những mẫu người hùng hậu hiện đại, không hoàn mỹ của thế kỷ 21, thì có lẽ sức mạnh của Superman không còn thu hút được nhiều người hâm mộ.

Trang bìa một tập truyện Superman hồi năm 1938 
Là một thần tượng không thể tranh cãi trong nền văn hóa đại chúng Mỹ, Superman đến với độc giả lần đầu tiên vào tháng 6/1938 với ấn phẩm Action Comics. Nhân vật này là sản phẩm hư cấu của Jerry Siegel và Joe Shuster - những người dân sống ở Cleveland, bang Ohio.

Superman có thể bay trên trời. Anh bay nhanh hơn cả tốc độ của một viên đạn, mạnh mẽ hơn cả một đầu máy và thoắt một cái có thể nhảy lên các toà nhà cao. Cao 1,9 m và nặng khoảng 100 kg, Superman có đôi mắt xanh, mái tóc đen và là phóng viên hòa nhã làm việc tại tờ báo Daily Planet với bí danh là Clark Kent. Anh được sinh ra trên hành tinh Krypton nhưng bị đưa xuống trái đất từ khi còn ẵm ngửa và trong nhiều thập kỷ luôn phải chiến đấu cho sự thật, công bằng.
 
"Superman là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, nhưng anh ấy quá hoàn hảo, quá lý tưởng và nổi tiếng toàn cầu tới mức hầu hết người dân Mỹ đã biết nguồn gốc của anh từ khi họ còn nhỏ, thế nên Superman đại diện đầy đủ cho một quan điểm Mỹ hơn là Chú Sam hay Chuột Mickey”, Bradley Ricca, người sản xuất phim tài liệu Last Son trong đó nêu bật nguồn gốc của Superman, nhận định.

Còn trong luận án mà Aaron Pevey bảo vệ tại trường ĐH Georgia năm 2007 lại viết rằng, Superman đã dần mất đi sức hút bởi ai cũng biết anh là một nhân vật không ai có thể thắng nổi. Vì thế "mặc dù Superman là một người hùng thành công thời hiện đại, song anh lại thất bại trong thời hậu hiện đại. Đó là nguyên nhân khiến trong nhiều năm qua lượng bán ra của các truyện tranh về Superman đã giảm đi đáng kể. Lứa tuổi vị thành niên hiện nay thích các người hùng đen tối hơn, nhiều rắc rối và đôi khi là nhân vật nước đôi, trong đó có các nhân vật kinh điển như Batman (Người Dơi), Spider-Man (Người Nhện) hay Wolverine trong X-Men”.

Superman trong bộ phim mới nhất.
Được sinh ra trong những năm trước Thế chiến II, từ đó đến nay tính cách của Superman quả đã có nhiều sự thay đổi. Trong những năm 1940, 1950 thời chiến tranh và hậu chiến, thì cốt truyện về người hùng này lại nhấn nhiều đến cuộc tìm kiếm tình yêu của Clark Kent với Lois Lane, người bạn đời của anh trong tương lai.
 
Trong những năm 1960 và 1970, Superman được phát triển với một cá tính phức tạp hơn và năm 1986 thì DC Comics (nhà xuất bản truyện tranh của Mỹ, nơi phát hành Superman) đã thuê John Byrne chỉnh sửa toàn bộ nhân vật này và kết quả là Superman đã trở thành một Hercules thời hiện đại hơn chứ không còn quá thiên về một vị cứu tinh nữa.
 
Superman trong truyện tranh
 
Mặc dầu tính cách được thay đổi, song về cơ bản những nét đặc trưng của Supermann vẫn không thay đổi. Trước sau đó vẫn là một “siêu nhân”, có những khả năng siêu phàm và dù mỗi câu chuyện đều có những tình tiết mới, người đọc có thể biết trước câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào.

Phải chăng vì thế mà chuyện Supermann không còn khiến người ta hồi hộp nữa. Do lượng sách bán ra tụt giảm, năm 1993 DC Comics đã tiêu diệt Superman trong cuộc chiến với một nhân vật đầy sức mạnh có tên là Doomsday. Biến cố đó đã khiến cho số lượng phát hành của tập truyện tranh về cái chết ấy tăng vọt.

Thế nhưng, dù không ăn khách như xưa, song Superman vẫn còn có nhiều độc giả, vì thế DC Comics đã cho anh ta sống lại. Với tên hiệu The Man of Tomorrow, nhân vật này đã trở về từ cõi chết. Ở một đất nước mà nhu cầu giải trí là một nỗi ám ảnh quốc gia thì dường như Superman sẽ tiếp tục phải đối mặt với những cuộc chạm chán chết người chứ không thể yên nghỉ, dù những trận chiến chắc thắng của anh ta không còn lôi cuốn người ta như trước nữa.
 
Tuấn Vỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm