Không phải là đội bóng sở hữu đội hình chất lượng hàng đầu Night Wolf V-League nhưng SHB Đà Nẵng của HLV Phan Thanh Hùng mùa này vẫn rất đáng xem với hàng loạt tài năng trẻ hứa hẹn.

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải là đội bóng sở hữu đội hình chất lượng hàng đầu Night Wolf V-League nhưng SHB Đà Nẵng của HLV Phan Thanh Hùng mùa này vẫn rất đáng xem với hàng loạt tài năng trẻ hứa hẹn.

Đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng ở trận đấu với Hải Phòng thuộc vòng 11 Night Wolf V-League 2022 vào chiều ngày 5/8 có sự hiện diện của 3 cầu thủ trẻ là tiền đạo Đình Duy (số 18, sinh năm 2002), hậu vệ Duy Cương (số 20, sinh năm 2001) và tiền vệ Phi Hoàng (số 21, sinh năm 2003).

 

Sang hiệp 2, trong số 4 sự thay đổi người mà HLV Phan Thanh Hùng thực hiện cho SHB Đà Nẵng thì cũng có 50% thuộc về các cầu thủ trẻ, là tiền vệ Văn Hữu (số 15, sinh năm 2001) và tiền vệ Trọng Nam (số 24, sinh năm 2002).

 

Trong số các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng được HLV Phan Thanh Hùng thường xuyên sử dụng ở mùa bóng năm nay thì Phi Hoàng (21) là cái tên được chú ý nhiều nhất, bởi tiền vệ này vừa suýt nữa giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7 của Night Wolf V-League 2022 với cú đúp bàn thắng vào lưới SLNA cùng pha kiến tạo cho Đình Duy lập công để giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 3-1, mà lúc ấy SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

 

Ngoài ra, Phi Hoàng còn là tác giả bàn thắng quyết định, giúp SHB Đà Nẵng đánh bại chủ nhà Bình Định ngay trên sân Quy Nhơn với tỷ số 1-0.

 

Thật ra Phi Hoàng không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Đà Nẵng, bởi cầu thủ này từng được HLV Lê Huỳnh Đức điền tên vào danh sách đội 1 của SHB Đà Nẵng tại V-League 2020 khi mới 16 tuổi, và thậm chí Hoàng còn được tung vào sân ở trận SHB Đà Nẵng gặp Hải Phòng chứ không phải chỉ đăng ký cho vui.

 

Năm nay, dưới sự dẫn dắt của một HLV rất mát tay với cầu thủ trẻ như HLV Phan Thanh Hùng, Phi Hoàng càng chơi càng hay và anh hiện là một trong những trụ cột của SHB Đà Nẵng.

 

Hành lang trái của SHB Đà Nẵng ở V-League mùa này với sự hiện diện của Phi Hoàng là một mũi tấn công rất nguy hiểm, và ở trận đấu với Hải Phòng vừa qua, dù SHB Đà Nẵng thua trận với tỷ số 0-1 nhưng hàng thủ Hải Phòng đã bị Phi Hoàng khuấy đảo đến mệt mỏi với những pha xuống bóng tốc độ của mình.

 

Ngoài Phi Hoàng, một cầu thủ trẻ khác cũng chứng tỏ được sự trưởng thành vượt bậc ở SHB Đà Nẵng mùa này là hậu vệ Duy Cương. Trở về từ ĐT U23 Việt Nam sau VCK U23 châu Á năm 2022 khá thành công, Duy Cương nhận được sự tin tưởng của HLV Phan Thanh Hùng tại SHB Đà Nẵng, và mỗi lần ra sân ở mùa giải năm nay cựu cầu thủ CLB Hà Nội đều thi đấu rất chững chạc.

 

Và không chỉ Phi Hoàng, Duy Cương, Đình Duy cũng là một cái tên khác rất đáng chú ý của SHB Đà Nẵng ở mùa này, với 2 bàn thắng được thực hiện vào lưới những đội bóng cứng cựa là Hà Nội (vòng 5) và SLNA (vòng 8).

 

Việc hàng loạt cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng đang chơi tốt ở mùa này dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng là điều không khiến ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi ông thầy này rất có duyên phát hiện và sử dụng cầu thủ trẻ còn ở dạng ngọc thô.

 

Còn nhớ, khi còn dẫn dắt CLB Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng đã đưa Quang Hải vào danh sách tham dự V-League 2014 khi tiền vệ này mới 16 tuổi, và lúc chuyển sang Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng cũng là người đưa Hai Long (ảnh) ra ánh sáng, để cầu thủ này được biết tới rộng rãi như hiện nay.

 

Sau những gì mà HLV Phan Thanh Hùng đã làm được ở CLB Hà Nội cũng như CLB Than Quảng Ninh, có nhiều lý do để tin tưởng rằng các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ sự mát tay của ông Hùng, mà ở đội bóng sông Hàn vẫn còn không ít cái tên đang chờ ngày được tỏa sáng như tiền đạo Minh Quang (số 25, sinh năm 2000), thủ môn Văn Tiến (số 30, sinh năm 2005), hậu vệ Quang Huy (số 73, sinh năm 2001), tiền vệ Minh Đan (số 77, sinh năm 2001), tiền vệ Thanh Tài (số 79, sinh năm 2001)…

Huy Anh