Song Hye Kyo: 'Đối với tôi, niềm hạnh phúc của mẹ là điều quan trọng nhất'

02/08/2023 11:26 GMT+7 | Giải trí

Hôm 1/8, JTBC đã đăng một cuộc phỏng vấn độc quyền với nữ diễn viên tài năng Song Hye Kyo.

Trong trang phục thanh lịch với bộ vest màu xám, tất đen và giày cao gót đen sành điệu, Song Hye Kyo xuất hiện tại tòa nhà văn phòng JTBC ở Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul.

Song Hye Kyo nói về hành trình diễn xuất và cuối cùng được sự công nhận ở độ tuổi 40 - Ảnh 1.

Song Hye Kyo

Đối với Song Hye Kyo, niềm hạnh phúc của mẹ là điều quan trọng nhất

Vừa được vinh danh với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang danh giá nhờ vai diễn Moon Dong Eun hấp dẫn trong loạt phim truyền hình ăn khách The Glory (Vinh quang trong thù hận), bài phát biểu nhận giải của Song Hye Kyo đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Cô đã nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu chân thành đối với gia đình, đặc biệt là người mẹ tận tụy, người luôn ủng hộ cô.

Song Hye Kyo nói về hành trình diễn xuất và cuối cùng được sự công nhận ở độ tuổi 40 - Ảnh 2.

Song Hye Kyo phát biểu khi lên nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang

Song Hye Kyo chia sẻ: "Đối với tôi, niềm hạnh phúc của mẹ là điều quan trọng nhất.

Bà rất thích xem The Glory và sự tán thưởng của bà có ý nghĩa lớn đối với tôi, thậm chí còn hơn cả những lời khen ngợi.

Tôi luôn lo lắng về việc khán giả sẽ phản ứng thế nào với những bộ phim của mình nhưng quan điểm của mẹ tôi quan trọng nhất".

Hồi tưởng lại hành trình của mình, Song Hye Kyo nhấn mạnh rằng việc nhận được giải thưởng không chỉ là thành tích cá nhân mà là minh chứng cho nỗ lực hợp tác của toàn bộ đội ngũ đằng sau The Glory.

Bất chấp thành công trước đó, cô thừa nhận mình có nhiều tham vọng hơn và muốn khám phá các thể loại khác nhau trong tác phẩm gần đây của mình.

Song Hye Kyo nói về hành trình diễn xuất và cuối cùng được sự công nhận ở độ tuổi 40 - Ảnh 3.

Song Hye Kyo trong chân dung Moon Dong Gun, phim "The Glory"

Song Hye Kyo chia sẻ: "Tôi không tin mình được giải chỉ vì diễn tốt. Bản thân tác phẩm đã đáng khen và được tạo nên nhờ sự chung sức của dàn diễn viên giỏi, đạo diễn giỏi và biên kịch giỏi.

Tôi muốn chia sẻ hạnh phúc với họ ở đó. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và tôi cũng muốn thử sức mình với nhiều thể loại khác nhau".

Song Hye Kyo giải thích thêm: "Tôi khao khát một sự thay đổi và The Glory đã cho tôi cơ hội đó.

Đó là một cuộc phiêu lưu ly kỳ mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Thử thách đòi hỏi khắt khe và tôi đã có những lúc nghi ngờ khi thể hiện vai nhân vật.

Tuy nhiên, nó vô cùng hài lòng và thú vị. Tôi hy vọng cảm giác phấn khích và mới lạ đó sẽ truyền tải đến người xem".

Song Hye Kyo nói về hành trình diễn xuất và cuối cùng được sự công nhận ở độ tuổi 40 - Ảnh 4.

Biên kịch Kim Eun Sook

Vô cùng biết ơn biên kịch Kim Eun Sook, người được biết đến với thành công của loạt phim Hậu duệ mặt trời, Song Hye Kyo đã nói một cách nồng nhiệt về những tương tác của họ trong quá trình tạo ra The Glory.

Song Hye Kyo tiết lộ: "Tôi đã chia sẻ mong muốn được làm việc ở một thể loại khác với biên kịch Kim Eun Sook – một người bạn thân của tôi.

Thật bất ngờ thú vị khi cô ấy gửi cho tôi kịch bản của The Glory. Tôi rất xúc động vì đó chính xác là kiểu nhân vật và câu chuyện mà tôi mong muốn được thể hiện".

Khi được hỏi về các bạn diễn của mình, Song Hye Kyo ưu ái gọi họ là "bạn của kẻ bắt nạt" mình với giọng điệu vui tươi.

Cô tinh nghịch nói đùa: "Thật khó để nói rằng tôi biết ơn họ vì họ là bạn của kẻ bắt nạt tôi.

Diễn xuất với họ rất vui và tôi rất vui khi gặp được những hậu bối cừ và tôi rất vui khi có thể làm việc cùng với họ".

Song Hye Kyo nói về hành trình diễn xuất và cuối cùng được sự công nhận ở độ tuổi 40 - Ảnh 6.

Cuối cùng cũng được công nhận về kỹ năng diễn xuất ở độ tuổi 40, Song Hye Kyo đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc về những thách thức đi kèm với sự già đi của một nữ diễn viên.

Trái ngược với nhận thức của cô khi còn trẻ, rằng diễn xuất sẽ trở nên dễ dàng hơn theo tuổi tác, cô đã phát hiện ra những phức tạp mới trong việc hóa thân vào các nhân vật khi trưởng thành.

Diễn xuất không hề dễ dàng ở bất cứ tuổi nào

Song Hye Kyo thẳng thắn cho biết: "Ở độ tuổi 20, tôi nhìn thấy các tiền bối ở độ tuổi 30 và 40, và tôi nghĩ diễn xuất sẽ dễ dàng hơn khi tôi ở độ tuổi của họ.

Giờ tôi đã ở tuổi đó nhưng diễn xuất vẫn không dễ dàng".

Song Hye Kyo nói về hành trình diễn xuất và cuối cùng được sự công nhận ở độ tuổi 40 - Ảnh 7.

Song Hye Kyo nói thêm: "Các nhân vật mà tôi thể hiện cũng đang trở nên già hơn, vì vậy tôi thấy khó khăn hơn khi liên hệ với trải nghiệm của họ. 

Tôi đã sống qua độ tuổi 20 nên tôi có thể dễ dàng liên hệ với các nhân vật ở độ tuổi 20 hơn.

Tuy nhiên, tôi không biết mình sẽ trải qua những gì trong tương lai và tôi cũng không biết những nhân vật ở độ tuổi của mình trải qua những gì.

Vì vậy, cần phải nghiên cứu và tìm hiểu không ngừng để có thể bộc lộ một cách chân thực bản chất của từng nhân vật".

Song Hye Kyo luôn là trung tâm của sự chú ý nhờ vẻ đẹp của mình trong tất cả các tác phẩm trước đây nhưng trong The Glory cô đã để mặt mộc và tự nhiên với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhất.

"Tôi nghe mọi người nói rằng Song Hye Kyo đột nhiên già đi, nhưng tất nhiên là tôi già rồi" – Song Hye Kyo khiêm tốn thừa nhận.

Song việc để mặt mộc khi diễn xuất là điều mà Song Hye Kyo chưa bao giờ thể hiện trước đây. Tuy nhiên, thử thách này đã thành công.

Song Hye Kyo nói về hành trình diễn xuất và cuối cùng được sự công nhận ở độ tuổi 40 - Ảnh 8.

Song Hye Kyo luôn là trung tâm của sự chú ý nhờ vẻ đẹp của mình

Song Hye Kyo đã thể hiện diễn biến cảm xúc của nhân vật mà không cần lời thoại, khi đáng sợ, buồn và đôi khi bình tĩnh.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm