Đội đặc nhiệm Navy SEAL bất lực trước chỉ huy khủng bố Somali Al-Shabaab

08/10/2013 10:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đội đặc nhiệm Navy Seal Team Six được lệnh rút khỏi chiến dịch ở Somali do quan chức Mỹ tin rằng chiến dịch không thể bắt sống chỉ huy Al-Shabaab, Ikirima.

Đặc nhiệm Mỹ không thể bắt sống trùm khủng bố Ikirima

Nhiệm vụ của SEAL Team Six nhằm bắt sống trùm khủng bố Ikirima. Tuy nhiên chiến dịch đã không diễn ra theo dự kiến. Cuộc đấu súng diễn ra quá lâu ngoài dự kiến khiến mục tiêu bắt sống trùm khủng bố Ikirima không thể thành công. Đó chính là lý do khiến chỉ huy Hải quân Mỹ quyết định hủy bỏ nhiệm vụ

"SEAL Team Six đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các tay súng khủng bố", đó là lý do chúng tôi hủy bỏ nhiệm vụ, một quan chức Mỹ nắm rõ về kế hoạch tấn công cho biết. "Nếu chúng tôi muốn tiêu diệt Ikirima, chúng tôi đã sử dụng UAV chứ không phải lính đặc nhiệm".

Quan chức Mỹ cũng cho biết đội đặc nhiệm đã nhìn thấy trẻ em trong khu vực đột kích. Ngay khi biết rằng SEAL Team Six không thể bắt sống một cách nhanh chóng được chỉ huy của Al-Shabaab, cả nhóm đã rút lui.

Thất bại của SEAL Team Six cho thấy Somali không hề là một địa điểm lý tưởng để Mỹ có thể hành động. Dù vậy chính phủ Mỹ đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Somali nhằm ngăn chặn sự bành chướng của tổ chức khủng bố Al-Shabaab.

"Trong khi mục tiêu bắt sống Ikirima không thành công, chính Mỹ phủ đã đưa ra thông điệp sẽ tiếp tục truy quét các tổ chức khủng bố như Al-Shabaab ở bất kì thời điểm nào".

"Chính quyền Somali ủng hộ kế hoạch đột kích của đặc nhiệm Mỹ. Somali hi vọng với sự trợ giúp của Mỹ, chính quyền Somali có thể đẩy lùi bóng ma Al-Qaeda ra khỏi đất nước", Phó Thủ tướng Somali, Fawzia Yusuf Adam cho biết.
 
Gia tăng những nguy cơ khủng bố trong khu vực

Việc nước Tổng thống Obama phê duyệt hai chiến dịch bắt giữ trùm khủng bố ở Libya và Somali cho thấy mối lo của Mỹ về nguy cơ gia tăng khủng bố trong khu vực châu Phi.

Tổ chức Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate, Kenya khiến 67 người thiệt mạng. Vụ tấn công Westgate cho thấy Al-Shabaab và đứng đằng sau là tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang ngày càng mở rộng mạng lưới tại các quốc gia châu Phi.

"Trong số những kẻ khủng bố có cả những người mang quốc tịch phương Tây, được hỗ trợ tài chính từ nước ngoài. Điều này làm chúng tôi hết sức lo ngại", một quan chức Mỹ cho biết.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm