Số phận của 7 cầu thủ MU được Sir Alex kỳ vọng

17/12/2023 17:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV Sir Alex Ferguson đã tạo ra rất nhiều ngôi sao hàng đầu trong suốt 26 năm làm việc tại MU. Vào năm 2001, ngay sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 7, Sir Alex đã khẳng định 7 cái tên sẽ sớm trở thành những siêu sao tương lai.

Sir Alex phát biểu vào năm 2001: "Chúng tôi sở hữu những ngôi sao rất giàu triển vọng tại Old Trafford. Darren Fletcher, cầu thủ mà tôi tin đã vượt qua được chấn thương gãy chân. Michael Stewart và Luke Chadwick đang làm rất tốt, và John O'Shea cũng đang thể hiện tuyệt vời. Có một hậu vệ trái trẻ khác là Paul Tierney đang thi đấu xuất sắc, Danny Pugh cũng vậy. Nhưng có một cậu bé đã bắt đầu sự nghiệp tại đây khi mới 16 tuổi, tên là Kieran Richardson. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp". Vậy sau đó, 7 cái tên kể trên có đi đúng hướng với kỳ vọng của ông thầy người Scotland?

Darren Fletcher

Những người yêu thích MU, dù già hay trẻ, đều sẽ biết tới cái tên Darren Fletcher. Tiền vệ này gia nhập học viện của MU vào năm 11 tuổi và ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp 4 năm sau đó.

Fletcher ra mắt đội 1 vào năm 2003 và trải qua 12 năm ở Old Trafford, giành 5 chức vô địch Premier League, 3 League Cup, 1 FA Cup và 1 lần đăng quang tại Champions League. Sau khi rời MU, Fletcher chơi cho West Brom và Stoke City trước khi giải nghệ vào năm 2020. Cựu tuyển thủ Scotland hiện đang là Giám đốc kỹ thuật ở chính MU.

Michael Stewart

Tiền vệ Michael Stewart đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU vào năm 1998, nhưng không có nhiều thời gian ra sân. Stewart chỉ ra sân 14 lần cho "Quỷ đỏ", trước khi ra đi vào năm 2005 để gia nhập Hibernian. Stewart tiếp tục khoác áo nhiều CLB như Hearts, Genclerbirligi hay Charlton trước khi giải nghệ vào năm 2011. Cựu cầu thủ 42 tuổi hiện đang là bình luận viên cho đài BBC và TNT Sports, thường đưa tin về giải VĐQG Scotland.

Số phận của 7 cầu thủ MU được Sir Alex kỳ vọng - Ảnh 1.

Fletcher gắn bó với MU trong vai trò Giám đốc kỹ thuật

Luke Chadwick

Luke Chadwick có trận ra mắt chuyên nghiệp cho MU vào năm 1999 trong trận gặp Aston Villa.

Tuy nhiên, anh đã phải vật lộn để giành suất đá chính tại đội 1 và sau đó được đem cho mượn 5 lần, trong đó có 2 mùa giải tại Royal Antwerp, 2 năm tại Reading và 1 mùa ở Burnley. Tiền vệ này cuối cùng đã rời Old Trafford vào năm 2004.

Chadwick tiếp tục chơi cho West Ham, Stoke, Norwich, MK Dons, Cambridge United và đội bóng nghiệp dư Soham Town Rangers trước khi giải nghệ vào năm 2016. Chadwick hiện đang tham gia Football Fun, một chương trình nhằm giúp trẻ nhỏ yêu thích môn bóng đá.

John O'Shea

John O'Shea ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU ở tuổi 17 và có trận ra mắt đội 1 trong trận thua Aston Villa ở League Cup năm 1999, cùng thời điểm với Luke Chadwick. Hậu vệ này đã giành được 5 chức vô địch Premier League, Champions League và FA Cup cùng "Quỷ đỏ" trước khi ra đi vào năm 2011.

Sau đó, cầu thủ đa năng này tiếp tục thi đấu cho Sunderland và Reading. Sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá vào năm 2019, O'Shea chuyển sang làm huấn luyện viên và từ đó làm việc trong ban huấn luyện tại Reading, Cộng hòa Ireland và Stoke. Hiện anh là trợ lý của Wayne Rooney tại Birmingham City.

Paul Tierney

Hậu vệ cánh Paul Tierney ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU vào năm 2000, nhưng chật vật mới được lên đội 1. Lần ra sân đầu tiên và duy nhất của anh cho "Quỷ đỏ" là trận thua trước West Brom ở League Cup năm 2003.

Sau nhiều lần cho mượn, cuối cùng Tierney đã bị bán cho Livingston vào năm 2005 và tiếp tục chơi cho Blackpool, Stockport và Altrincham. Cầu thủ này đã rời xa sân cỏ vào năm 2009 và hiện là Trưởng nhóm thuế của Hội đồng thành phố Salford.

Danny Pugh

Danny Pugh ra mắt MU trong trận đấu vòng bảng Champions League với Maccabi Haifa vào năm 2002, chỉ vài ngày trước lần đầu tiên anh ra sân ở Premier League. Tuy nhiên, cầu thủ này bị hạn chế số lần ra sân tại MU khi chỉ có 7 lần thi đấu trước khi gia nhập Leeds United. Tiền vệ này tiếp tục chơi cho 9 đội bóng khác nhau trên khắp sân cỏ bóng đá Anh. Anh hiện là huấn luyện viên bóng đá đã được cấp bằng Pro của UEFA.

Kieran Richardson 

Sir Alex Ferguson đã dự đoán Kieran Richardson sẽ trở thành một "cầu thủ đẳng cấp" vào năm 2001. Cầu thủ chạy cánh này đã giành được 2 chức vô địch Premier League và FA Cup trong màu áo MU, anh ra sân 81 lần và ghi được 11 bàn thắng. Richardson đã rời Old Trafford để ký hợp đồng với Sunderland vào năm 2007. Richardson tiếp tục chơi cho Fulham, Aston Villa và Cardiff trước khi giải nghệ vào năm 2016. Hiện anh đang kinh doanh một thương hiệu đồng hồ xa xỉ.

Sợ vợ hơn sợ Sir Alex

Cựu ngôi sao của Arsenal và Chelsea Emmanuel Petit thừa nhận anh sẽ gia nhập MU nếu không có sự ngăn cản từ vợ. Nhà vô địch World Cup người Pháp đã có một sự nghiệp thành công ở Anh, nơi anh vô địch Premier League và FA Cup cùng Arsenal. Tuy nhiên, Petit từng có cơ hội nâng cao nhiều danh hiệu hơn nữa khi Sir Alex Ferguson gọi điện thoại và đề nghị anh gia nhập MU.

Năm 2001, Petit tính tới việc trở lại Premier League sau một mùa giải khó khăn ở Barcelona. "Có rất nhiều câu lạc bộ quan tâm đến việc đưa tôi trở lại Anh vào năm 2001. Arsenal đã tiếp cận tôi nhưng MU cũng vậy. Tôi đã nói chuyện với Arsene Wenger. Ông ấy thực sự muốn tôi quay trở lại, nhưng tôi đã thành thật rằng tôi cảm thấy Arsenal từng không muốn tôi ở lại khi Barca hỏi mua vào 1 năm trước. Nó giống như việc ly hôn rồi lại muốn quay lại.

Nhẽ ra tôi nên chọn tới MU. Sir Alex đã gọi cho tôi 2 lần. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ và điều đó thật hấp dẫn. Thế nhưng, tôi lại nghe lời vợ. Cô ấy muốn quay trở lại London. Cô ấy không muốn sống ở Manchester. Vì thế, tôi đã mắc sai lầm", Petit chia sẻ. Cuối cùng, Petit đã chọn trở lại Anh với Chelsea, nơi anh đã trải qua 3 mùa giải trước khi giải nghệ. Trong giai đoạn đó, Arsenal đã giành được 2 chức vô địch Premier League cùng 1 danh hiệu FA Cup. Trong khi Sir Alex đã nâng cao một chức vô địch Premier League và một danh hiệu FA Cup.

Viết Thành

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm