Siêu sao võ thuật người Mỹ Steven Seagal trở thành đặc phái viên cho chính phủ Nga

05/08/2018 14:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nga vừa bổ nhiệm nam diễn viên Steven Seagal làm đặc phái viên Mỹ - Nga về vấn đề nhân đạo, Bộ Ngoại giao Nga đưa tin trên trang Facebook chính thức.

Theo đó, vai trò của ngôi sao hành động là thúc đẩy quan hệ Mỹ - Nga “trong lĩnh vực nhân đạo”. Ngoài ra, còn bao gồm hợp tác “trong lĩnh vực trao đổi văn hóa, công cộng và thanh niên”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết vị trí này cũng tương tự đại sứ thiện chí của Liên Hợp quốc.

Chú thích ảnh
Seagal được cấp quốc tịch Nga năm 2016

Seagal, người có quốc tịch Nga năm 2016, là bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức của Putin hồi tháng Năm.

Seagal là người ủng hộ Putin hết sức nhiệt thành, bảo vệ chính phủ của Putin trước những cáo buộc về can thiệp bầu cử ở Mỹ. Ông nói trên truyền hình Anh hồi năm ngoái: “Những ai nghĩ Vladimir Putin có liên quan tới thay đổi kết quả bầu cử, hoặc nghĩ Nga có loại công nghệ đó, thật ngu dốt”.

“Kiểu tuyên truyền đó chỉ nhằm chuyển hướng dư luận khiến người Mỹ không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra”, ông nói thêm.

Trong buổi phỏng vấn, Seagal cũng ca ngợi Putin là “lãnh đạo thế giới vĩ đại” và là một “chiến lược gia xuất sắc”.

Năm 2013, theo báo cáo của BuzzFeed, Putin từng gợi ý Tổng thống Barack Obama để Seagal làm phái viên danh dự của Nga để giúp cải thiện quan hệ hai nước.

Trên những nẻo đường nước Nga: World Cup, 'vũ khí mềm' của Putin

Trên những nẻo đường nước Nga: World Cup, 'vũ khí mềm' của Putin

Người lái xe đưa tôi phi như bay đến sân bay Kurumoch của Samara ấy không còn trẻ, nhưng rất vạm vỡ và nhìn có vẻ nhà binh. Và khi câu chuyện của chúng tôi bắt đầu được thực hiện bằng ứng dụng Google Translate...

Giả Bình (Theo CNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm