EURO 2008 & thất bại toàn diện của Serie A

27/06/2008 09:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Kỳ lễ hội bóng đá ở Áo & Thụy Sĩ càng diễn ra, sự thất vọng của những người trót yêu mến Serie A càng lớn.
 
Cho đến trước khi các trận đấu bán kết diễn ra, Serie A là giải đấu duy nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu lục không còn đóng góp bất kỳ cầu thủ nào cho EURO nữa. Đây là một giải đấu thất bại nặng nề với bóng đá Italia, không chỉ ở thành tích buồn của Azzurra.

Trước hết, Serie A không phải là giải đấu đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho EURO ngay từ lúc bắt đầu giải, với chỉ 41 cầu thủ, đứng sau Bundesliga (57 cầu thủ), Liga (43). Ngay cả Premier League cũng có tới 41 cầu thủ mặc dù ĐT Anh không lọt vào EURO lần này. Ngoài 23 tuyển thủ Azzurri, chỉ còn có 18 cầu thủ khác đang chơi ở Serie A góp mặt tại các sân cỏ Áo & Thụy Sĩ trong thành phần của 7 đội tuyển. Họ bao gồm: Chivu, Radu, Mutu & Codrea (Romania); Inler, Behrami (Thụy Sĩ); Jankulovski, Ujfalusi, Grygera, Rozehnal (Czech); Manninger, Garics (Áo); Knezevic, Simic, Budan (Croatia); Vieira, Frey (Pháp) và Ibrahimovic (Thụy Điển).

Thứ hai, trong số 18 con người ấy, có những ai trở thành trụ cột của các đội tuyển họ tham dự? Ít lắm. Chỉ có Chivu, Mutu, Jankulovski, Ujfalusi, Inler, Behrami và Ibrahimovic là những người thường xuyên được sử dụng. 11 người khác chỉ đóng vai trò dự bị do tài năng hạn chế hoặc do chấn thương, trong đó Manninger, Vieira và Frey không được tham dự dù chỉ 1 phút. Xét về mức độ quan trọng của cầu thủ đối với EURO lần này, Serie A thua kém xa so với Liga, Premier League và đặc biệt là Bundesliga.

Thứ ba, tất cả các cầu thủ Serie A dự EURO 2008 đều thi đấu thất bại. Ngoại trừ Croatia gây được chút ấn tượng ở vòng bảng, cùng với việc Italia may mắn lọt vào được vòng tứ kết, các đội tuyển còn lại đều bị loại sớm sau 3 trận đấu đầu tiên. Romania, Pháp, Áo, Thụy Sĩ và Thụy Điển đều đã thất bại một cách vô cùng đáng thất vọng, và sự thất vọng ấy có “công” không nhỏ đến từ các đại diện của Serie A.

Thứ tư, Serie A có 41 cầu thủ ở EURO lần này, nhưng chỉ có 5 người ghi được bàn thắng, trong đó có 3 tuyển thủ Italia. Hai người còn lại là Mutu và Ibrahimovic, những tiền đạo chủ lực của Romania và Thụy Điển, nhưng cũng chỉ ghi được tổng cộng có 3 bàn. Điều đáng nói là bất chấp việc đã ghi bàn, cả hai chân sút này đều đã thi đấu cực kỳ đáng thất vọng. Phong độ tồi của họ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc các đội bóng của họ bị loại.

Thứ năm, sau vòng tứ kết, Serie A hoàn toàn sạch bóng. Ngay cả Ligue 1, giải đấu mờ nhạt nhất trong số 5 giải hàng đầu châu Âu, cũng còn có 1 đại diện ở bán kết (tiền đạo Erdinc của TNK, CLB Sochaux), trong khi giải VĐ Nga có tới 23 đại diện, Bundesliga và Liga có chung 21 người, thậm chí Premier League cũng còn tới 9 tuyển thủ.

Những thực tế này rõ ràng đã chứng tỏ những cầu thủ tốt nhất châu Âu đã không chọn Serie A nữa, và sự thực rằng giải đấu này đang ngày càng mất đi ánh hào quang đã có thêm những chứng cứ không thể phủ nhận.
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm