Thể thao Việt Nam năm 2015: Đến hẹn lại... SEA Games!

02/01/2015 14:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những năm lẻ thì SEA Games hẳn là sự kiện quan trọng nhất trong năm của TTVN, và 2015 cũng không phải là ngoại lệ, khi Singapore, nước chủ nhà của SEA Games 28, được xem là đích nhắm để hướng tới của TTVN.

Kể từ năm 2003 tới nay, TTVN luôn góp mặt trong tốp 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương tại các kỳ SEA Games và chắc chắn đây sẽ tiếp tục là mục tiêu của TTVN ở kỳ SEA Games lần thứ 28 diễn ra tại Singapore vào năm 2015.

Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á hứa hẹn sẽ có ít nhiều khó khăn với TTVN, bởi nước chủ nhà Singapore đã cắt giảm rất nhiều nội dung thế mạnh của chúng ta, nhưng vấn đề là mục tiêu mà chính TTVN đặt ra hiện nay là châu lục, thế giới, còn SEA Games có nhất, nhì cũng không phải quyết vấn đề gì... bởi thực tế sân chơi này không giúp gì nhiều cho sự phát triển.

Có một thực tế là TTVN đã tiến một bước rất dài ở đấu trường khu vực, từ vị trí tốt nhất là thứ 4 chung cuộc tại SEA Games 2001 tới việc liên tục đứng trong tốp 3 tại 6 kỳ gần nhất, trong đó có một lần giành vị trí số 1 toàn đoàn vào năm 2003, song tại sân chơi châu lục và thế giới, TTVN lại không sao thể hiện được sự tiến bộ ấy.

Cụ thể, nếu lấy Olympic Sydney 2000 và Asian Games 2002 làm cột mốc để đánh dấu cho sự phát triển của TTVN, bởi năm 2003 có thể coi là bước ngoặt của TTVN với vị trí số 1 toàn đoàn tại SEA Games 22, thì ở các kỳ Olympic và Asian Games diễn ra sau năm 2003, TTVN không một lần vượt qua thành tích của Olympic Sydney 2000 và Asian Games 2002 (xem bảng kèm theo).

Nếu lấy thành tích ở các kỳ SEA Games từ 2003 đến nay làm tiêu chí đánh giá thì TTVN xứng đáng được xem là ông lớn của khu vực, nhưng nếu căn cứ vào thành tích ở những sân chơi đẳng cấp hơn như Olympic hay Asian Games thì TTVN lại không có được vị thế ấy.



Công Phượng, Xuân Trường sẽ có trong thành phần đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28?Ảnh: V.S.I

Nhìn vào bảng thống kê bên cạnh, chúng ta đều thấy là trong 4 kỳ Olympic và 4 kỳ Asian Games gần đây nhất, Thái Lan mới thực sự là anh cả của thể thao Đông Nam Á, bởi Thái Lan luôn là quốc gia Đông Nam Á có thành tích tốt nhất, dù là ở Olympic hay Asian Games, đặc biệt là tại Asian Games, khi Thái Lan thường xuyên có mặt trong tốp 10, còn thành tích tốt nhất của TTVN ở Asian Games chỉ là vị trí thứ 15 tại kỳ đại hội năm 2002.

Không chỉ có Thái Lan, một số quốc gia Đông Nam Á thường xếp sau Việt Nam ở các kỳ SEA Games gần đây như Malaysia, Indonesia, Singapore hay thậm chí là Myanmar cũng có thành tích khả quan hơn so với Việt Nam ở Asian Games 2014 vừa kết thúc ở Hàn Quốc hồi tháng 9/2014.

Không khó để lý giải điều này, khi mà những môn được xem là mỏ vàng của TTVN ở các kỳ SEA Games như pencak silat, wushu, lặn… lại không nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, và nếu những môn này được đưa vào nội dung thi đấu của Asian Games thì TTVN lại vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nên rất khó giành được thành tích cao.

Vì thế, việc TTVN có thể làm mưa làm gió ở kỳ SEA Games vào năm lẻ, nhưng ngay ở năm chẵn tiếp theo lại gây thất vọng tại Đại hội Thể thao châu Á hay Thế vận hội Olympic không còn khiến người hâm mộ cảm thấy ngạc nhiên, và bản thân lãnh đạo ngành thể thao cũng nhận thấy là cần phải thay đổi điều này.

Là người trực tiếp tham dự vào những cuộc họp trù bị của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất, mà người ta hay gọi vui là các cuộc họp để bàn bạc và phân chia huy chương, cũng như liên tục đảm nhiệm cương vị trưởng đoàn TTVN ở các kỳ đại hội khu vực, châu lục và thế giới gần đây, ông Lâm Quang Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đã nói rằng đến lúc cần phải xem xét lại việc tham dự SEA Games.

Phát biểu tại Nay Pyi Taw (Myanmar) sau khi kết thúc SEA Games 27 năm 2013, ông Thành từng nói: “Nếu cần thiết TTVN phải xem lại việc tham dự SEA Games như thế nào cho hợp lý. Một số môn sẽ phải chuyển công tác chuẩn bị cho các địa phương còn ngành thể thao sẽ tập trung, đầu tư mạnh cho các nội dung Olympic”.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là việc tham dự SEA Games 28 tới đây chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, bởi tại SEA Games vẫn còn món nợ HCV bóng đá nam mà kể từ năm 1959 tới giờ chúng ta vẫn chưa trả. Tại SEA Games lần này, cơ hội của bóng đá Việt Nam sẽ khả quan hơn với sự xuất hiện trong dự kiến của lứa cầu thủ U19, và đây cũng chính là điểm đáng chú ý nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 chứ không phải là chuyện huy chương hay vị trí thứ mấy toàn đoàn 

Thể thao Đông Nam Á tại 4 kỳ Olympic gần đây

Olympic Sydney 2000

Thái Lan xếp hạng 47/71 (1 HCV, 2 HCĐ)

Việt Nam xếp hạng 64/71 (1 HCB)

Olympic Athens 2004

Thái Lan xếp hạng 25/71 (3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ)

Indonesia xếp hạng 48/71 (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ)

Việt Nam không có huy chương

Olympic Bắc Kinh 2008

Thái Lan xếp hạng 31/80 (2 HCV, 2 HCB)

Indonesia xếp hạng 42/80 (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ)

Malaysia xếp hạng 70/80 (1 HCB)

Singapore xếp hạng 70/80 (1 HCB)

Việt Nam xếp hạng 70/80 (1 HCB)

Olympic London 2012

Thái Lan xếp hạng 57/79 (2 HCB, 1 HCĐ)

Indonesia xếp hạng 63/79 (1 HCB, 1 HCĐ)

Malaysia xếp hạng 63/79 (1 HCB, 1 HCĐ)

Việt Nam không có huy chương

 Thể thao Đông Nam Á tại 4 kỳ Asian Games gần đây

Asian Games 2002

Thái Lan xếp hạng 6/36 (14 HCV, 19 HCB, 10 HCĐ) Malaysia xếp hạng 12/36 (6 HCV, 8 HCB, 16 HCĐ) Singapore xếp hạng 13/36 (5 HCV, 2 HCB, 10 HCĐ) Indonesia xếp hạng 14/36 (4 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ) Việt Nam xếp hạng 15/36 (4 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ)

Asian Games 2006

Thái Lan xếp hạng 5/36 (13 HCV, 15 HCB, 26 HCĐ) Malaysia xếp hạng 11/36 (8 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ) Singapore xếp hạng 12/36 (8 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ) Philippines xếp hạng 18/36 (4 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ) Việt Nam xếp hạng 19/36 (3 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ)

Asian Games 2010

Thái Lan xếp hạng 9/35 (11 HCV, 9 HCB, 32 HCĐ) Malaysia xếp hạng 10/35 (9 HCV, 18 HCB, 14 HCĐ) Indonesia xếp hạng 15/35 (4 HCV, 9 HCB, 13 HCĐ) Singapore xếp hạng 16/35 (4 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ) Philippines xếp hạng 19/35 (3 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ) Myanmar xếp hạng 22/35 (2 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ) Việt Nam xếp hạng 24/35 (1 HCV, 17 HCB, 15 HCĐ)

Asian Games 2014

Thái Lan xếp hạng 6/36 (12 HCV, 7 HCB, 28 HCĐ) Malaysia xếp hạng 14/36 (5 HCV, 14 HCB, 14 HCĐ) Singapore xếp hạng 15/36 (5 HCV, 6 HCB, 13 HCĐ) Indonesia xếp hạng 17/36 (4 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ) Myanmar xếp hạng 20/36 (2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) Việt Nam xếp hạng 21/36 (1 HCV, 10 HCV, 25 HCĐ)

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm