SEA Games 32 ngày 16/5: Đoàn TTVN bỏ xa Thái Lan, chốt ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương

16/05/2023 20:46 GMT+7 | SEA Games 32

Đoàn Thể thao Việt Nam đã xác lập cột mốc 136 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32, trụ vững ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.

Tính cho đến hết ngày thi đấu hôm nay, Đoàn TTVN đã có thêm 12 huy chương vàng HCV để kết thúc SEA Games 32 với tổng cộng 136 HCV.

Đội U22 Việt Nam vượt qua U22 Myanmar với tỷ số 3-1 để có tấm HCĐ an ủi. Trong khi đó, môn vật giành 4 HCV, cử tạ giành 2 HCV, kickboxing, đấu kiếm và Judo giành thêm 3 HCV. Hai huy chương vàng còn lại trong ngày thuộc về dance sports và đua thuyền truyền thống.

SEA Games 32 ngày 16/5: Đoàn TTVN bỏ xa Thái Lan, chốt ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương - Ảnh 2.

Những tấm huy chương cuối cùng đã tìm được chủ nhân.Ảnh: Hoàng Linh

Thành tích thi đấu của Đoàn TTVN ngày 16/5

Huy chương vàng: 1. Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ, hạng 89 kg nam); 2. Trần Huỳnh Như (dance sports, B Girls 1vs1); 3. Ngô Văn Lâm (vật tự do, 92 kg); 4. Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang vượt qua Singapore (đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nam); 5. Trần Đình Thắng (cử tạ, trên 89 kg nam); 6. Nguyễn Xuân Phương (kick boxing, full contact - 60kg nam); 7. Đồng đội hỗn hợp (judo); 8. Đội 12 crews nam nữ 800 m (đua thuyền truyền thống); 9. Nguyễn Xuân Định (vật tự do, 65 kg nam); 10. Ngô Thế Sao (vật tự do, 70 kg nam); 11. Cấn Tất Dự (vật tự do, 74 kg nam); 12. Trịnh Hoàng Anh, Vũ Tiến Cường, Đặng Thành Công và Hoàng Tiến Thanh (võ gậy, đồng đội nam)

Huy chương bạc: 1. Nguyễn Thị Hồng Trâm (nội dung B Girls môn khiêu vũ thể thao). 2. Nguyễn Anh Tú (nội dung đơn nam môn bóng bàn); 3. Phùng Khắc Huy (nội dung hạng 57 kg nam môn vật); 4.Trần Văn Trường Vũ (nội dung hạng 86 kg nam môn vật).

Huy chương đồng: 1.Nguyễn Khoa Diệu Khánh (đơn nữ môn bóng bàn); 2. Bóng chuyền bãi biển nữ. 3. Đồng đội Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Huyền Trang (nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ môn đấu kiếm). 4. Pha Si Ro (nội dung hạng 71 kg nữ môn cử tạ); 5. Nguyễn Đức Tuân (nội dung đơn nam môn bóng bàn); 6. đội tuyển U22 Việt Nam.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm