SEA Games 32 ngày 14/5: Vượt mốc 100 HCV, Thể thao Việt Nam băng băng về đích

14/05/2023 20:54 GMT+7 | SEA Games 32

Một ngày thi đấu cực kỳ bùng nổ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 khi chỉ tính riêng trong ngày hôm nay, chúng ta đã giành được tới 20 HCV.

Tính cho đến 20h30 hôm nay 14/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 20 HCV với những điểm sáng từ aerobic, đấu kiếm, judo, đua thuyền truyền thống, võ gậy, vật và đặc biệt là lặn.

Nhờ sự tỏa sáng của VĐV các môn thi đấu này trong các phần thi chung kết, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nhanh chóng vượt qua cột mốc 100 HCV và băng băng về đích, hứa hẹn sẽ sớm chạm cột mốc 120 HCV như mục tiêu đề ra ban đầu.

SEA Games 32 ngày 14/5: Vượt mốc 100 HCV, Thể thao Việt Nam băng băng về đích - Ảnh 2.

Lặn liên tiếp mang về HCV cho Đoàn TTVN trong ngày 14/5.Ảnh: Hoàng Linh

Chính nhờ 20 HCV trong ngày thi đấu 14/5, Đoàn Thể thao Việt Nam củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội hơn Đoàn thể thao Thái Lan 17 HCV.

Thành tích thi đấu của Đoàn TTVN trong ngày 14/5 (tính đến 20h30)

HCV: 1. Đồng đội Trần Ngọc Yến Vi, Lê Hoàng Phong (nội dung đôi nam nữ môn aerobic). 2. Đồng đội Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh (nội dung nhóm 5 người môn aerobic). 3. Trần Minh Trí (phá kỷ lục SEA Games hạng 67 kg nam môn cử tạ). 4. Đồng đội Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Trương Trần Nhật Minh (nội dung kiếm 3 cạnh môn đấu kiếm). 5. Đồng đội Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng (nội dung đồng đội kiếm chém nữ). 6. Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc (nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn). 7. Đồng đội Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân (nội dung cờ tiêu chuẩn nam môn cờ tướng). 8. Nguyễn Hoàng Thành (nội dung 55 kg nam môn judo). 9. Chu Đức Đạt (nội dung 60 kg nam môn judo). 10. Bùi Tiến Hải (nội dung 60 kg nam môn vật). 11. Bùi Thị Yến, Trần Thành Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Nguyễn Văn Cường, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Châu Đại Dương (nội dung 12 hỗn hợp nam nữ môn đua thuyền truyền thống). 12. Lý Hồng Phúc (nội dung 74 kg nam môn taekwondo). 13. Bùi Đình Quyết (nội dung gậy mềm nam 65 kg môn võ gậy). 14. Nguyễn Trần San San (phá kỷ lục nội dung 800 m vòi hơi chân vịt nữ môn lặn). 15. Nguyễn Công Mạnh (nội dung 72 kg nam môn vật). 16. Nguyễn Thị Thảo (nội dung 50 m vòi hơi chân vịt môn lặn). 17. Nguyễn Đình Huy (nội dung 55 kg nam môn vật). 18. Vũ Đặng Nhật Nam (nội dung 400 m chân vịt đôi nam). 19. Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc (nội dung tiếp sức hỗn hợp 200 m vòi hơi chân vịt môn lặn). 20. Nguyễn Trọng Dũng (nội dung 800 m vòi hơi chân vịt môn lặn).

HCB: 1.Bùi Mạnh Hùng (nội dung hạng 67 kg nam môn vật). 2. Nguyễn Bá Sơn (nội dung 77 kg nam môn vật). 3. Nguyễn Mạnh Cường (nội dung hạng 92 kg môn boxing). 4. Trương Thị Kim Tuyền (hạng 49 kg nữ môn taekwondo). 5. Trần Thị Ánh Tuyết (nội dung hạng 62 kg nữ taekwondo). 6. Văn Công Quốc (nội dung gậy mềm nam 65 kg môn võ gậy). 7. Đặng Thị Vương (200 m vòi hơi chân vịt môn lặn). 8. Nguyễn Lê Truyền Đạt (nội dung 400 m chân vịt đôi nam).

HCĐ: 1. Hoàng Thị Duyên (nội dung hạng 59 kg nữ môn cử tạ). 2. Bùi Kỹ Sư (hạng 73 kg nam môn cử tạ). 3. Nguyễn Ngọc Diễm Phương (hạng 57 kg nữ môn judo). 4. Nguyễn Thị Trang Chi (nội dung gậy mềm nữ 50 kg). 5. Đào Thị Hồng Nhung (nội dung gậy mềm nữ 55 kg môn võ gậy). 6. Phạm Thị Hồng Diệp (nội dung 800 m vòi hơi chân vịt nữ môn lặn).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm