SEA Games 32 ngày 10/5: Đoàn Thể thao Việt Nam cán mốc 50 HCV

10/05/2023 20:31 GMT+7 | SEA Games 32

Với 11 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ giành được trong ngày thi đấu hôm nay 10/5, Đoàn Thể thao Việt Nam cán mốc 50 HCV và dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Hiện hai Đoàn thể thao đang bám đuổi và cạnh tranh quyết liệt từng tấm HCV với Thể thao Việt Nam là Thái Lan và chủ nhà Campuchia.

Điểm nhấn trong ngày thi đấu hôm nay của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 chính là tấm huy chương vàng cùng việc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m bơi ếch nam của kình ngư Phạm Thanh Bảo. Cùng với đó, tay golf trẻ 15 tuổi Lê Khánh Hưng giành HCV SEA Games lịch sử.

Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games, giành HCV nội dung 200m bơi ếch nam với 2 phút 11 giây 45. Kỷ lục cũ thuộc về VĐV Singapore, Maximilian Ang với 2 phút 11 giây 93.

Đây là lần đầu tiên Phạm Thanh Bảo đoạt HCV 200m bơi ếch sau hai lần giành HCB. Kình ngư quê Bến Tre có trọn bộ 3 HC vàng của ba nội dung bơi ếch ở đấu trường SEA Games

Thành tích thi đấu ngày 10/5 của Đoàn TTVN tại SEA Games 32

11 HCV: 1. Nguyễn Hoàng Hồng Ân (hạng cân 50-55 kg nữ, môn Pencak Silat). 2. Nguyễn Tấn Sang (hạng cân 75-80 kg nam, môn Pencak Silat). Quàng Thị Thu Nghĩa (hạng cân 65-70 kg nữ, môn Pencak Silat). 4. Lê Khánh Hưng (nội dung 18 lỗ, môn golf). 5. Huỳnh Hà Hữu Hiếu (hạng cân 45 kg nữ, môn Kun Khmer). 6. Tạ Thị Kim Yến (hạng cân 48 kg nữ, môn Kun Khmer). 7. Huỳnh Thị Mỹ Tiên (nội dung 100 m vượt rào, môn điền kinh). 8. Bàng Thị Mai (hạng cân 60 kg nữ, môn Kun Khmer). 9. Nguyễn Duy Tuyến (hạng cân 80-85 kg nam). 10. Nguyễn Trung Cường (nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam). 11. Phạm Thanh Bảo (nội dung 200 m ếch nam, môn bơi)

11 HCB: 1. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (hạng cân 55-60 kg nữ, môn Pencak Silat). 2. Võ Nhuận Phong (hạng cân 45 kg nam, môn Kun Khmer). 3. Dương Đức Bảo (hạng cân 48 kg nam, môn Kun Khmer). 4. Bùi Thị Hồng Giang (nội dung cầu cứng nữ 10 m, môn nhảy cầu); 5. Lê Công Nghị (hạng cân 51 kg nam, môn Kun Khmer). 6. Bùi Thị Nguyên (nội dung 100 m vượt rào, môn điền kinh). 7. Nguyễn Châu Đạt (hạng cân 67 kg nam, môn Kun Khmer). 8. Lê Tiến Long (nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, môn điền kinh). 9. Bùi Thị Thu Thảo (nội dung nhảy xa, môn điền kinh). 10. Đồng đội Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên (nội dung tiếp sức 4 x 100 m nữ, môn điền kinh). 11. Trần Hưng Nguyên (nội dung 200 m ngửa, môn bơi).

6 HCĐ: 1. Tạ Văn Linh (nội dung pool 9 bi, môn billiards). 2. Nguyễn Anh Tuấn (nội dung pool 9 bi, môn billiards). 3. Nông Văn Hữu (nội dung nam quyền nam, môn wushu). 4. Nguyễn Anh Minh (nội dung 18 lỗ, môn golf). 5. Bùi Thị Loan (nội dung nhảy xa, môn điền kinh); 6. Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến,Nguyễn Nam (nội dung Valorant môn thể thao điện tử).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm