U23 Việt Nam đá trận ra quân SEA Games 31 lúc 19h00

14/04/2022 16:22 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - BTC SEA Games 31 hôm nay 14/4 đã chính thức ban hành lịch thi đấu các môn bóng đá tại SEA Games 31 bao gồm: Bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Trong đó, U23 Việt Nam đá trận ra quân lúc 19h00 ngày 6/5 với Indonesia.

CĐV háo hức chờ trận U23 Việt Nam đấu U20 Hàn Quốc

CĐV háo hức chờ trận U23 Việt Nam đấu U20 Hàn Quốc

Để chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Nhiều CĐV đang rất háo hức chờ đợi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo trước đối thủ mạnh.

 

LỊCH THI ĐẤU CHÍNH THỨC SEA GAMES 31

https://vff.org.vn/wp-content/uploads/2022/04/TB-lich-thi-dau-Bong-da-SG31.pdf

 

Được biết, BTC SEA Games 31 thông báo đến các địa phương đăng cai, các Tiểu ban của Đại hội và các đơn vị có liên quan được biết để phối hợp thực hiện.

Trước đó, vào ngày 6/4 vừa qua, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đã tổ chức lễ bốc thăm của môn bóng đá tại SEA Games 31.

Theo lịch thi đấu chính thức vừa mới được ban hành sáng 14/4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV của mình bằng cuộc tiếp đón đối thủ U23 Indonesia lúc 19h00 ngày 6/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Trước đó, vào lúc 16h00, cũng tại bảng A, U23 Philippines gặp U23 Timor Leste.

bóng đá Việt Nam, SEA Games, SEA Games 31, lịch thi đấu SEA Games 31, bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, bóng đá nữ, futsal, HCV SEA Games
U23 Việt Nam đá trận ra quân SEA Games 31 vào 19h00 ngày 6/5.Ảnh: VFF

Một ngày sau các trận đấu tại bảng A, loạt trận đầu tiên của bảng B môn bóng đá nam cũng diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định). U23 Singapore gặp Lào (16h00) và U23 Thái Lan đối đầu U23 Malaysia.

Ở lượt trận đầu tiên, U23 Myanmar (bảng A) và U23 Campuchia là những đội được nghỉ.

Đáng chú ý, trận bán kết có sự góp mặt của U23 Việt Nam sẽ tổ chức tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Trận bán kết còn lại diễn ra ở sân Thiên Trường (Nam Định).

Tại môn bóng đá nữ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đá trận ra quân ngày 9/5 trên sân Cẩm Phả lúc 19h00, cùng ngày nữ Philippines gặp Campuchia.

Môn futsal, đội tuyển futsal Việt Nam cũng đá với Indonesia ở trận đầu tiên (11/5). Futsal nữ đá trận đầu ngày 10/5 với nữ Malaysia.

Cũng trong ngày hôm nay 14/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã có đầy đủ quân số với sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF thêm một ngày và sẽ di chuyển lên Việt Trì (Phú Thọ) vào tối mai 15/4 để tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U20 Hàn Quốc lúc 19h00 ngày 19/4.

Ba ngày sau đó, hai đội gặp nhau ở một trận giao hữu khác tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Ngày 16/4, đội tuyển U20 Hàn Quốc sẽ có mặt tại Phú Thọ để đối đầu với U23 Việt Nam. Hai trận đấu giao hữu này nhằm đánh giá lực lượng trước thềm SEA Games 31. 

LĐBĐVN (VFF) đã thông báo kế hoạch phát hành vé phục vụ người hâm mộ. Theo đó, vé bao gồm 3 mệnh giá: 150.000đ – 200.000đ – 300.0000đ/vé. Phương thức phát hành sẽ theo 2 dạng: Bán vé trực tuyến (online) trên ứng dụng VinID và bán trực tiếp tại một điểm.

Để đảm bảo lực lượng cho chiến dịch SEA Games 31, đề phòng tình huống chấn thương có xảy ra cũng như khả năng ảnh hưởng của dịch COVID-19, HLV trưởng Park Hang Seo đã đề xuất triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam, gồm hậu vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội).

Trước đó, tiền vệ Trần Bảo Toàn (HAGL) cũng được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam thay cho Hoàng Xuân Tân (Nam Định) bị chấn thương không kịp hồi phục cho SEA Games 31.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm