U23 Thái Lan đau đầu vì không có trung vệ số một

24/04/2022 13:25 GMT+7 | SEA Games 32

CLB Chonburi khiến nhiều CĐV Thái Lan không khỏi bất bình vì quyết liệt giữ cầu thủ, không cho họ gia nhập đội U23 quốc gia để dự SEA Games 31. Trung vệ đội trưởng Kritsada của Chonburi là trường hợp đáng tiếc nhất với U23 Thái Lan.

HLV Park Hang Seo chưa vội chốt danh sách U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo chưa vội chốt danh sách U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã không chốt danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam đăng ký dự SEA Games 31 sau trận giao hữu lượt về với U20 Hàn Quốc như dự kiến. Thay vào đó, ông muốn đảm bảo sự an toàn về lực lượng cho đội bằng cách lùi lại thời điểm ra quyết định này.

Truyền thông Thái Lan ngày 24/4 tiết lộ HLV Polking đã chốt xong danh sách 20 cầu thủ để đưa đến Việt Nam dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới. HLV người Brazil gốc Đức thực hiện đúng quy định của Uỷ ban Olympic Thái Lan về việc đăng ký cầu thủ dự SEA Games và trong 50 cái tên đã được công bố, ông Polking đã loại 30 người.

Tuy nhiên, nếu trường hợp nhóm 20 cầu thủ được công bố trước có người chấn thương, HLV Polking có thể thay đổi được với điều kiện đã nằm trong danh sách dự kiến.

Kritsada sẽ không dự SEA Games 31 với U23 Thái Lan và đây là tin mừng cho nhiều đối thủ của họ. Ảnh: Getty
Kritsada (xanh) sẽ không dự SEA Games 31 với U23 Thái Lan và đây là tin mừng cho nhiều đối thủ của họ. Ảnh: Getty

HLV Polking không mấy hài lòng với nhiều trường hợp tuyển thủ U23 Thái Lan không được các CLB đồng ý cho tập trung đội tuyển. Trong số này, những cầu thủ ông tiếc nuối nhất là tiền vệ trụ hàng đầu khu vực Phitiwat, đội trưởng Chiangrai United đang thi đấu ở AFC Champions League 2022.

Người tiếp theo là trung vệ hàng đầu Kritsada Kaman. Cầu thủ 23 tuổi đang giữ băng thủ quân của CLB Chonburi chơi ở Thai League 1. Kritsada bị CLB chủ quản không cho tập trung lên đội tuyển U23 Thái Lan, dù trung vệ này là lựa chọn tốt nhất của HLV Polking ở vị trí trung vệ và đã chứng tỏ năng lực bằng cách đưa “Voi chiến” vô địch AFF Cup 2021.

Mặc cho những thuyết phục của nữ tỷ phú và cũng là Trưởng đoàn các ĐTQG Thái Lan Nualphan Lamsan, Chủ tịch CLB Chonburi là ông Wittaya Khunplum vẫn nói không trong việc cho cầu thủ của đội nhà lên tập trung đội U23 Thái Lan dự SEA Games 31.

Ngoài Kritsada Kaman, những ngôi sao của Chonburi đang cạnh tranh TOP 5 Thai League 1 mùa này như Chitsanupong Choti, Thongchai Thongcham, Chatramongkhol Rueangtanroch, Bukhari Lemdi, Rachat Doctor Raak và Chakrapong Sanmahang đều bị CLB giữ lại.

Truyền thông Thái Lan cho biết “Madam Pang” Nualphan Lamsam đã nói chuyện với Chủ tịch Wittaya Khunplum, nhưng ông chủ của CLB Chonburi đã từ chối và xác nhận rằng ông sẽ chỉ hạnh phúc khi giải phóng các cầu thủ đúng theo “Ngày FIFA” để cống hiến cho đội tuyển Thái Lan.

Những giải đấu còn lại không có trong “Ngày FIFA” thì Chonburi không có nghĩa vụ nhường người. Chonburi FC hiện tại đang nỗ lực nằm trong TOP 5 đội hàng đầu Thai League 2021-2022 thì họ còn mục tiêu phải vô địch Cúp Liên đoàn.

Chủ tịch Wittaya từng cho biết nếu những cầu thủ của ông đều dự SEA Games 31 từ ngày 6 đến 22/5, họ sẽ không đủ sức để đấu Cúp quốc nội cùng CLB ngay sau khi trở về quê hương.

Điều này khiến U23 Thái Lan mất đi cặp trung vệ lý tưởng nhất mà CĐV của họ mong chờ là Kritsada đá cặp với Jonathan Khemdee. Trong số 20 cầu thủ, báo chí xứ sở Chùa Vàng đã tiết lộ ngoài 3 cầu thủ quá tuổi U23 đang là tuyển thủ Thái Lan gồm thủ thành Kawin và 2 tiền vệ trung tâm Worachit, Pomphon.

HLV Polking cũng sẽ có 3 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu gia nhập U23 Thái Lan là Benjamin Davis đến từ CLB nước Anh Oxford United, Jonathan Khemdee từ CLB Obi Odensee (Đan Mạch) và Chipiphat Supranas từ Estoril (Bồ Đào Nha).

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm