U23 Thái Lan có 2 tuần chuẩn bị cho SEA Games 31

08/04/2022 15:35 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi những ứng cử viên nặng ký cho HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 như U23 Việt Nam, U23 Indonesia có sự chuẩn bị rất chu đáo thì U23 Thái Lan vẫn chưa chốt được lực lượng

Bốc thăm SEA Games 31: HLV U23 Thái Lan đau đầu vì CLB giữ người

Bốc thăm SEA Games 31: HLV U23 Thái Lan đau đầu vì CLB giữ người

Với việc SEA Games 31 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và các CLB Thái Lan vẫn thi đấu giải VĐQG, Cúp QG và Cúp Liên đoàn, HLV Srimaka đang rất đau đầu vì mục tiêu HCV môn bóng đá nam tháng 5 tới cho U23 Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan đang theo dõi động thái của đội tuyển U23 Thái Lan sẽ tham dự SEA Games 31 với lực lượng nào.

Đến thời điểm hiện tại, khi 2 ứng viên nặng ký cho tấm HCV là U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã chốt lực lượng những cầu thủ dự giải thì HLV Srimaka vẫn chờ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) thoả thuận với các CLB để lấy quân.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá nam SEA Games, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, SEA Games 31, Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam
Ngôi sao 20 tuổi của U23 Thái Lan đang chơi bóng ở Tây Ban Nha khó trở về dự SEA Games 31. Ảnh: TL

HLV Srimaka đã trình bày ý tưởng về 50 cầu thủ có thể dự SEA Games 31 cho FAT. Đương nhiên trong danh sách này có rất nhiều cầu thủ ngôi sao trong độ tuổi U23 của Thái Lan đang thi đấu trong và ngoài nước như Thanawat (Leicester City), Benjamin Davis (Oxford, Anh), Jonathan Khemmdee (Odense, Đan Mạch), Channarong (Union Adarbe, Tây Ban Nha) … hay các ngôi sao hàng đầu trong nước như Kritsada Kaman (Chonburi), Punya (Chiangmai United), Suphanat Muenta (Buriram United)…

Tuy nhiên, đa số các CLB đều không muốn nhả quân cho HLV Srimaka. Những CLB trong nước viện lý do sau khi khép lại giải VĐQG Thai League 1 vào ngày 7/5, họ còn thi đấu Cúp FA và Cúp Liên đoàn đến tận ngày 23/5.

Điều này trùng với SEA Games 31 nên những cầu thủ tốt nhất khó cùng U23 Thái Lan dự giải đấu ở Việt Nam. Những cầu thủ ở ngoài nước đa số đều bị các CLB từ chối cho họ về tham dự SEA Games vì giải này không phải “Ngày FIFA”.

Mới nhất, CLB Union Adarbe đã từ chối cho Channarong Phromsikaew, cầu thủ giỏi của U23 Thái Lan nằm trong đội hình ước mơ do CĐV Thái Lan bình chọn về dự SEA Games.

Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan đã có ý tưởng cho đội bóng của mình tại SEA Games 31. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, kế hoạch của U23 Thái Lan có thể bị phá sản.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu rất cao ở SEA Games 31. Nếu không có lực lượng mạnh nhất, họ khó lặp lại thành tích HCV SEA Games như lần gần nhất HLV Srimaka làm được cho bóng đá Thái Lan hồi năm 2017.

U23 Thái Lan sẽ chỉ có 2 tuần chuẩn bị cho SEA Games 31 bằng cách tập trung vào tuần cuối tháng 4 này. Họ sẽ chỉ được tập luyện vài buổi trước khi sang Việt Nam để thi đấu chính thức.

Nhiều khả năng HLV Srimaka chỉ được gọi những cầu thủ U21 dự SEA Games 31 và chỉ khi xong giải này, ông mới được cung cấp những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U23 để dự sân chơi lớn hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan từ ngày 1 đến 19/6.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm