U23 Thái Lan chọn kịch bản gặp U23 Việt Nam ở bán kết

10/05/2022 08:09 GMT+7 | SEA Games 32

Với những gì đang diễn ra ở bảng B, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ khép lại 4 trận đấu với 9 điểm và vị trí thứ 2. U23 Thái Lan bất lợi so với U23 Malaysia và HLV Alexandre Polking sẽ không có lựa chọn khác ngoài đối đầu U23 Việt Nam.

HLV U23 Singapore ấn tượng với CĐV Việt Nam

HLV U23 Singapore ấn tượng với CĐV Việt Nam

HLV Mohamad bin Nasir của U23 Sinagpore đã bày tỏ cảm kích và ấn tượng với sự cổ vũ nhiệt tình phía các CĐV Nam Định nói riêng và CĐV Việt Nam nói chung

Cục diện 2 bảng đấu A và B môn bóng đá nam SEA Games 31 đang khiến CĐV khu vực hồi hộp chờ đợi từng lượt trận trôi qua.

Việc U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm chân 0-0 ở lượt 2 bảng A và U23 Thái Lan đã lấy lại đẳng cấp vốn có khi đại thắng U23 Singapore 5-0 ở bảng B cho thấy hai đội tuyển nhiều duyên nợ bậc nhất Đông Nam Á có thể sẽ phải sớm gặp nhau tại bán kết.

U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, SEA Games 31, bóng đá, bóng đá việt Nam, bóng đá nam SEA Games 31, bóng đá SEA Games 31, sân Thiên Trường, sân Phú Thọ, U23 Malaysia, HLV Alexandre Polking
U23 Thái Lan của HLV Polking là đối thủ khó chơi cho bất cứ đội bóng nào ở SEA Games 31. Ảnh: Changsuek

U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ thắng tiếp U23 Lào và U23 Campuchia, những đội yếu hơn hẳn U23 Malaysia. Đội bóng của HLV Polking nhiều khả năng sẽ đi tiếp với 9 điểm nhưng sẽ xếp sau U23 Malaysia.

U23 Malaysia và U23 Thái Lan được thi đấu sau bảng A nên họ có khả năng sẽ lựa chọn đối thủ ở bán kết.

Trong đó, U23 Thái Lan là đội có trận cuối cùng vòng bảng gặp U23 Lào lúc 19h00 ngày 16/5 và họ chưa biết sẽ vào trận với tâm thế nào khi biết các kết quả của bảng A diễn ra 1 ngày trước đó.

U23 Việt Nam lúc này cũng đang xếp nhì bảng A, sau Philippines do thua kém 1 bàn thắng. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp rộng mở cho thầy trò HLV Park Hang Seo, thậm chí họ có nhiều cơ hội kết thúc vòng bảng với ngôi đầu do chỉ gặp hai đối thủ dưới cơ là U23 Myanmar và U23 Timor Leste 2 vòng cuối.

Cục diện bảng A gay cấn hơn khi đội chủ nhà có nhiều điều kiện thuận lợi sau khi đại thắng U23 Indonesia. Đó là nguyên do khiến thầy trò HLV Shin Tae Yong phải bước vào 3 trận còn lại với hơn 100% quyết tâm để hạ U23 Philippines, U23 Timor Leste và U23 Myanmar.

Bảng A mới chỉ có đương kim HCV SEA Games là U23 Việt Nam sáng cửa chiếm 1 vé đi tiếp, còn U23 Philippines, U23 Indonesia và U23 Myanmar quyết tử cho tấm vé còn lại. U23 Indonesia rất bất lợi và chỉ 1 trận hoà nữa mà không cần thua, họ cũng đối diện nguy cơ bị loại.

U23 Việt Nam nếu có ngôi nhất bảng A có thể lại có cuộc đọ sức đầy duyên nợ với HLV Polking và lần thứ 2 tái hiện trận bán kết một sân chơi cấp khu vực chỉ sau chưa đầy nửa năm.

Một kịch bản rất dễ thành hiện thực vì sau những gì đã chứng kiến, U23 Việt Nam không dám chắc đã đi tiếp để có thể tính toán ngôi nhì bảng và tránh đối thủ này ở bán kết. 

Cục diện bảng A cũng đang rất khó lường khi 3/4 đội tuyển đang cạnh tranh 2 suất vào vòng trong.

Lúc này, thực lực của U23 Malaysia không hề tồi. Từ vòng loại U23 châu Á 2022 đến SEA Games 31, thầy trò HLV Brad Maloney đều đánh bại U23 Thái Lan.

Còn về tương quan với bóng đá Thái Lan, HLV Park Hang Seo chưa từng thắng “Voi chiến” ở các giải lớn.

Thắng lợi hoành tráng nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan là tại vòng loại U23 châu Á 2020 (U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 4-0 ở sân Mỹ Đình).

Thành tích đối đầu của HLV Park Hang Seo với ông Polking là 1 hoà, 1 thua. Với cá tính và hiểu biết của mình, cộng với việc chứng kiến U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm chân, HLV Polking không hề e ngại thầy Park.

Trong bóng đá, muốn vô địch phải vượt qua mọi đối thủ nhưng đó là lý thuyết suông còn trên thực tế, đội đăng quang phải hạn chế rủi ro tối thiểu trong cuộc đua đường trường.

U23 Việt Nam với lợi thế sân nhà và đấu trận cuối bảng A có thể tự phán đoán tình huống để có cho mình kịch bản ưng ý nhất.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm