Truyền hình Singapore xin lỗi vì nhầm quốc kỳ 9/11 nước dự SEA Games

14/05/2022 08:54 GMT+7 | Sắc màu

Kênh truyền hình Channel NewsAsia đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã nhầm lẫn quốc kỳ của 9/11 quốc gia tham dự SEA Games 31 trong chương trình phát sóng của họ lúc 7h50 ngày 12/5.

Đội tuyển bơi Việt Nam hướng tới 8 HCV SEA Games 31

Đội tuyển bơi Việt Nam hướng tới 8 HCV SEA Games 31

Mục tiêu cao nhất của đội tuyển bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31 là giành 8 HCV với những gương mặt nổi bật như Huy Hoàng, Quý Phước và Hưng Nguyên.

Một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 12/5 cho thấy kênh Channel NewsAsia đã nhầm lẫn tai hại về quốc kỳ của các nước tham dự SEA Games 31.

Nhầm lẫn này xảy ra trong bảng tổng sắp huy chương mà Channel NewsAsia phát sóng. Ở đó, quốc kỳ Philippines được dán nhãn “Việt Nam”, trong khi quốc kỳ Việt Nam được dán nhãn “Malaysia”. Cờ Indonesia và Malaysia bị nhầm thành của Philippines và Singapore. Trên bảng tổng sắp, 9/11 quốc gia bị nhầm quốc kỳ. Chỉ có quốc kỳ của Myanmar và Timor Leste là không bị nhầm lẫn.

Lỗi này đã được phát sóng trong khoảng 25 giây và đã được sửa chữa trong các bản cập nhật tiếp theo của SEA Games trong chương trình Asia First.

Trước phản ứng từ dư luận, Channel NewsAsia đã lên tiếng xin lỗi: "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì điều này đã xảy ra. Nó không đạt được các tiêu chuẩn nghề nghiệp mà chúng tôi mong đợi ở bản thân và chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa”, CNA cho biết trong một bài đăng trên tài khoản Facebook.

 

Chú thích ảnh
Nhầm lẫn trên kênh Channel NewsAsia

  

Lỗi liên quan tới quốc kỳ các quốc gia không phải chuyện hiếm ở SEA Games. Khi Malaysia đăng cai tổ chức SEA Games vào năm 2017, đài truyền hình RTM đã phát sóng sai hình ảnh 8/11 quốc kỳ của các nước tham dự. Kênh này thậm chí còn ghi sai tên của các quốc gia, sử dụng tên "Singapura" và "Filipina" thay vì "Singapore" và "Philippines". Đài truyền hình Malaysia nhanh chóng xin lỗi.

Trước đó không lâu, cuốn sách lưu niệm của SEA Games tại Kuala Lumpur bị phát hiện in ngược cờ Indonesia.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm