'Tiếp lửa' cho SEA Games 31 từ quà lưu niệm

13/05/2022 06:36 GMT+7 | Sắc màu

Quà lưu niệm và các vật phẩm liên quan đến Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 đang được bày bán trên nhiều tuyến phố tại Thủ đô, và cả trên các nền tảng thương mại điện tử với phong phú mẫu mã, góp thêm một sắc màu cho SEA Games 31 tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng SEA Games 31 - Bảng tổng sắp huy chương cập nhật

Bảng xếp hạng SEA Games 31 - Bảng tổng sắp huy chương cập nhật

Bảng xếp hạng SEA Games 31. Bảng tổng sắp huy chương Sea Games 31 hôm nay. Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2021 cập nhật.

Thú bông Sao La - bán từ cửa hàng đến trên mạng

Trên tuyến phố Hàng Lược, những cửa hàng thú nhồi bông đã nhanh nhạy nhập những chú thú bông Sao La - Linh vật SEA Games 31. Với 2 kích cỡ chiều cao, 50 và 60cm, những chú sao la có lớp ngoài bằng vải nhung mịn, trông khá đáng yêu. Giá mỗi thú bông Sao La dao động khoảng 170 nghìn đồng.

Theo chủ cửa hàng Gấu bông Thiện Hằng, đây là sản phẩm do Việt Nam sản xuất. “Hiện tại, Sao La linh vật SEA Games 31 là một trong những thú bông bán được, song chưa phải là hàng “hot”. Chắc phải đợi đến đại hội khai mạc, nhiều môn thi đấu, nhất là bóng đá nam vào vòng trong thì mới bán chạy hơn”, chủ cửa hàng nói trên nói thêm.

Không chỉ tại các cửa hàng trực tiếp, người hâm mộ cũng có thể tìm thấy thú bông linh vật SEA Games 31 tại các nền tảng thương mại điện tử. Đa dạng màu sắc, và giá cả cũng linh hoạt nhiều mức tùy chất liệu, song không “mềm” như ở phố Hàng Lược. Trong số đó, thương hiệu Kym Việt khẳng định đây là sản phẩm hưởng ứng SEA Games 31. Thú bông Sao La của thương hiệu này được tiếp thị khá bài bản khi đăng tải rõ kích cỡ, giới thiệu ý nghĩa linh vật, biểu tượng SEA Games, tính năng, phương thức bảo quản cũng như khẳng định chất liệu an toàn, làm hoàn toàn thủ công…

Sản phẩm Sao La sáng tạo của những người khuyết tật

Vụn Art, một doanh nghiệp của những người khuyết tật, nổi tiếng với những sản phẩm tận dụng những mảnh vải vụn bỏ đi để ghép tranh cũng kịp tung ra những sản phẩm rất sáng tạo về linh vật SEA Games 31. Sao La xuất hiện trên áo thun, khẩu trang, các loại túi xách, túi đựng nước, tranh dán, mẫu ví, khẩu trang… của Vụn Art với đủ các môn thể thao thi đấu trong đại hội, nhưng được biến hóa ngộ nghĩnh và đáng yêu dưới tạo hình sáng tạo, nét cắt tinh tế, và công sức ghép dán tỉ mỉ, khéo léo của những người công nhân khuyết tật.

Trên trang cá nhân, anh Lê Quốc Vinh (Hà Nội) chia sẻ: “Thật lòng mà nói thì chú Sao La, linh vật Sea Games qua tranh của Vụn sống động hơn hẳn so với áp phích cổ động các mẹ ạ. Các bạn ủng hộ cho Vụn nhé, và có được một món quà kỷ niệm sự kiện thể thao tưng bừng sau những ngày đóng băng, phong tỏa!”

Chú thích ảnh
Những chú Sao La nhồi bông đang được bày bán khắp nơi tại Hà Nội. Ảnh: NL

Theo anh Lê Việt Cường, giám đốc hợp tác xã Vụn Art, bộ sản phẩm của Vụn Art rất thích hợp làm thành bộ quà tặng ý nghĩa dịp SEA Games 31. Sản phẩm độc đáo này của Vụn Art được bán tại các hội chợ quanh khu vực thi đấu ở Mỹ Đình, tại làng Vạn Phúc hay phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần. Ngoài ra, khách yêu thích có thể đặt hàng trên fanpage của Vụn Art.

Áo phông, cờ in biểu tượng SEA Games hứa hẹn hút khách

Trong khi đó, với những fan cổ vũ, trang phục hay cờ có in hình biểu tượng SEA Games 31 là thứ họ quan tâm trong đợt này. Một cửa hàng trên phố Hàng Bông đã nhanh nhạy in bán hàng loạt những chiếc áo phông in hình ảnh SEA Games, in linh vật Sao La với giá khoảng 100 nghìn/chiếc.

Anh Lê Huy Tùng, nhân viên thiết kế của cửa hàng cho hay, anh tìm trên mạng hình linh vật rồi thiết kế, sửa sang, in lên các chiếc áo phông bày bán. “Nhiều khách chuộng áo màu đỏ có in hình biểu tượng linh vật Sao La, nên tôi cũng chiều khách, thấy bán khá chạy”. “Chắc mấy hôm nữa, thi đấu vào sâu các vòng trong, nhiều du khách sẽ ghé cửa hàng hỏi mua nhiều nữa”, anh Tùng nói thêm.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể truy cập vào trang web chính thức của kỳ Đại hội lần này là seagames2021.com, chọn vào phần SEA Games Shop để mua các sản phẩm quà lưu niệm chính thức từ BTC SEA Games như: Thú bông, quạt cầm tay, bình giữ nhiệt, móc khóa 2D silicon, bút bi lưu niệm… Tất cả đều được gắn với hình Sao La đặc trưng.

Những món quà lưu niệm tuy “ăn theo” sự kiện, song thật ý nghĩa. Thị trường quà lưu niệm đang “chào đón” kỳ Đại hội Thể thao mà người dân Việt Nam đặc biệt mong chờ, bởi nó được tổ chức trên sân nhà, theo một cách rất riêng! Và qua đó, cũng thấy được tình yêu, lòng hâm mộ của người dân, điều đó sẽ “tiếp lửa” cho thể thao Việt Nam nói riêng, và tinh thần thi đấu thể thao Đông Nam Á nói chung.

Ngân Lượng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm