SEA Games 31: ‘Thần đồng’ 16 tuổi của Thái Lan phá kỷ lục tồn tại 23 năm

14/05/2022 21:02 GMT+7 | SEA Games 32

Vận động viên điền kinh Puripol Boonson của Thái Lan gây ấn tượng ngay trong lần đầu tham dự SEA Games khi phá kỷ lục đại hội ở nội dung 200m nam.

SEA Games 31: Điền kinh Việt Nam quyết bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn

SEA Games 31: Điền kinh Việt Nam quyết bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn

Đội tuyển điền kinh Việt Nam "thống trị" môn thể thao “Nữ hoàng” ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần nhất. Và không có gì ngạc nhiên khi đại hội diễn ra trên sân nhà lần này,  điền kinh Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn.

Sáng nay (14/5), môn điền kinh tại SEA Games 31 chính thức khởi tranh ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ở nội dung vòng loại 200m nam, 13 VĐV tranh tài với 2 lượt chạy để chọn ra 8 VĐV có thành tích cao nhất vào chung kết.

Ở vòng đấu này, VĐV Puripol Boonson của Thái Lan đã có màn thể hiện ấn tượng. Puripol Boonson cán đích ở lượt chạy thứ nhất ở 20 giây 41. Thành tích này giúp Puripol Boonson phá kỷ lục SEA Games tồn tại 23 năm qua, do VĐV đồng hương Reanchai Seeharwong lập nên từ năm 1999 với thành tích 20 giây 69.

 

Chú thích ảnh
Puripol Boonson phá kỷ lục SEA Games nội dung 200m

  

Trước đó, Puripol Boonson đã phá kỷ lục Thái Lan ở nội dung chạy 100m và 200m với thời gian 10,19 giây 20,58 giây ở Giải điền kinh Quốc gia.

 

Chú thích ảnh
VĐV Ngần Ngọc Nghĩa của Việt Nam về đích thứ hai

  

Với màn thể hiện trong buổi sáng, Booson là ứng viên số một cho tấm HCV SEA Games 31. VĐV Ngần Ngọc Nghĩa của Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn cho mục tiêu HCV.

Ngọc Nghĩa cán đích với thời gian 20 giây 81, phá kỷ lục quốc gia của Lê Trọng Hinh (20 giây 89) lập tại SEA Games 2015 ở Singapore nhưng vẫn chịu thua VĐV người Thái Lan.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm