Kawin buồn khi U23 Thái Lan thất bại trước U23 Việt Nam

24/05/2022 17:11 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Polking và đội trưởng Kawin vẫn chưa thể quên thất bại trước U23 Việt Nam tại SEA Games 31, đồng thời hy vọng thất bại đó sẽ giúp tất cả trưởng thành.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam hội quân đấu Afghanistan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam hội quân đấu Afghanistan

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam hội quân đấu Afghanistan.

U23 Thái Lan đã về nước từ ngày 23/5 và với tất cả các cầu thủ, họ gần như không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

HLV Polking sẽ lập tức trở lại đội tuyển quốc gia đang tập trung để chuẩn bị cho hai trận giao hữu trước khi đến Uzbekistan dự vòng loại ASIAN Cup 2022 từ ngày 8 đến 14/6.

HLV Polking, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Việt Nam, Kawin, U23 Thái Lan, Vòng chung kết U23 châu Á 2022
Thủ thành Kawin vẫn buồn sau thất bại trước U23 Việt Nam hôm 22/5. Ảnh: Changsuek

3 cầu thủ quá tuổi như Kawin, tiền vệ Worachit và Weerathep sẽ tập trung với HLV Polking. Trong khi đó, đội U23 Thái Lan với các cầu thủ trẻ sẽ đến tập luyện với HLV Srimaka từ ngày 25/5 để chuẩn bị tới Uzbekistan dự VCK U23 châu Á 2022 nơi sẽ chạm trán lại U23 Việt Nam ở trận khai màn bảng C giải này lúc 22h00 ngày 2/6.

Nói về thất bại trước HLV Park Hang Seo ở sân Mỹ Đình hôm 22/5, HLV Alexandre Polking nói: “Thật buồn khi chúng tôi không thể đạt được mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra và thất vọng trong trận chung kết.

Tôi tự hào về tất cả các cầu thủ sau thời gian để chuẩn bị cho đội chỉ có khoảng 1 ngày trước khi đến Việt Nam dự SEA Games 31. Các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức mình và tất cả họ đã nỗ lực hơn 100% khả năng.

Bất chấp thời gian chuẩn bị ít nhưng các cầu thủ đã nỗ lực thích nghi với phong cách chơi bóng mà tôi muốn xây dựng.

Chúng ta cần phải ngưỡng mộ tất cả những cầu thủ đã nỗ lực và chiến đấu bằng trái tim nhiệt huyết của họ”.

Đội trưởng đội Kawin Thammasatjanan nói thêm: “Trước tiên, tôi muốn cảm ơn “Madam Pang”, các HLV, trợ lý HLV và tất cả các thành viên trong đội. Tất cả chúng ta đã chiến đấu cùng nhau rất quyết tâm.

Mặc dù mục tiêu của chúng ta là HCV SEA Games nhưng kết quả đã không như chúng ta mong đợi. Có lẽ ai cũng sẽ trải qua cảm giác đó và nỗi đau lần này sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn.

Cảm ơn tất cả các anh chị em ở đội tuyển. Các cầu thủ trẻ ai cũng rất dễ mến. Tuy không tập trung với nhau lâu nhưng ai cũng sẵn lòng mang về niềm vui cho tất cả các CĐV bóng đá Thái Lan.

Sắp tới, sẽ có VCK U23 châu Á và ASIAN Cup cùng diễn ra tại Uzbekistan. Mong những người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy ủng hộ cho tất cả.

Đây là một giải đấu đáng để chờ đợi với chúng ta trong tháng 6 này. Tất cả chúng tôi, những người có cơ hội góp mặt ở đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ nỗ lực để làm vui lòng người hâm mộ. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm