HLV Polking đổ lỗi thất bại trước U23 Việt Nam vì ít thời gian chuẩn bị

22/05/2022 22:13 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Alexandre Polking cho rằng thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam chịu ảnh hưởng từ việc đội bóng của ông chỉ có 1 ngày để luyện tập và chuẩn bị cho trận chung kết.

Chấm điểm U23 Việt Nam: Tuyệt vời những chiến binh sao vàng

Chấm điểm U23 Việt Nam: Tuyệt vời những chiến binh sao vàng

Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất của trận đấu nhưng tấm huy chương vàng SEA Games 31 là chiến công của cả một tập thể tuyệt vời mang tên U23 Việt Nam.

 

U23 Thái Lan đã trải qua một trận chung kết căng thẳng với U23 Việt Nam. Phút tỏa sáng của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo giành chiến thắng chung cuộc.

Sau trận đấu, HLV Polking đã đổ lỗi thất bại cho việc chỉ có 1 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết.

"Thật không may đội tuyển chúng tôi chỉ có 1 ngày để luyện tập và chuẩn cho trận chung kết.  Tôi đã nhìn thấy nhiều cơ hội trong trận đấu này nhưng kết quả không như mong muốn.

Chúng tôi đã thi đấu tốt và cố gắng tận dụng các cơ hội nhưng U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, tận dụng tốt cơ hội hơn đủ để chứng minh mình là nhà vô địch", HLV Polking chia sẻ.

Chú thích ảnh
Mạnh Dũng ghi bàn thắng quyết định mang về HCV cho Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking dành nhiều lời khen ngợi cho chiến thuật và cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt về khả năng phòng ngự.

"Chúng tôi vẫn giữ nguyên chiến thuật của mình như ở vòng bảng. Trong trận đấu với Indonesia, chúng tôi không chơi pressing cao còn trận gặp Việt Nam, tôi đã yêu cầu các cầu thủ chơi pressing tầm cao.

Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nên hãy kiên định với chiến thuật đã đề ra. Tiếc rằng kết quả không như mong muốn.

Tâm trạng hiện tại của tôi không tốt. Tôi không thích thua nhưng chúng tôi vẫn phải bước tiếp hành trình của mình.

U23 Việt Nam đã có nhiều lợi thế ở trận đấu này. Họ được thi đấu trên sân nhà và có được sự cổ vũ từ gần 40 nghìn CĐV. Hơn nữa, U23 Việt Nam có thời gian luyện tập 3 tháng và có bài bản", HLV Polking chia sẻ.

U23 Thái Lan kết thúc giải đấu với tấm HCB SEA Games 31. Giải đấu này, họ nhận 2 thất bại và thắng 4 trận. U23 Malaysia và U23 Việt Nam là những đội giành chiến thắng trước U23 Thái Lan.

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm