Chuyên gia: 'SEA Games chỉ thành công khi chúng ta dẫn đầu các môn thể thao Olympic'

12/05/2022 19:51 GMT+7 | SEA Games 32

Đến hẹn lại lên, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - nguyên Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại nhiều đại hội thể thao châu lục và khu vực chia sẻ cùng độc giả của TT&VH những nhận định về SEA Games 31.

TRỰC TIẾP lễ khai mạc SEA Games 31 (VTV6): Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn!

TRỰC TIẾP lễ khai mạc SEA Games 31 (VTV6): Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn!

TRỰC TIẾP lễ khai mạc SEA Games 31 vào lúc 20h00 hôm nay ngày 12/5 tại sân Mỹ Đình. VTV6 sẽ bắt đầu trực tiếp sự kiện này vào lúc 19h00.

* Là một người có thâm niên công tác lâu năm trong ngành thể thao với rất nhiều vai trò và vị trí quản lý khác nhau. Ông đánh giá thế nào về SEA Games 31 của Việt Nam trong những ngày vừa qua, về công tác chuẩn bị, không khí, cảm xúc…?

- Đầu tiên, chúng ta chắc chắn sẽ có được kinh nghiệm trên cơ sở tổ chức SEA Games 2003. Bên cạnh đó, hệ thống chuẩn bị và đầu tư chuyên môn từ sau SEA Games 2003 cũng là một bước đệm quan trọng. Vị trí đứng thứ nhất toàn đoàn với 156 HCV góp phần xác lập vị thế của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực. Và từ đó trở đi, đoàn Thể thao Việt Nam luôn kết thúc với một vị trí trong Top 3 tại các kỳ SEA Games tiếp theo.

Có thể nhận thấy, hệ thống đào tạo và trình độ của các VĐV tham gia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022 (SEA Games 31) là tương tối ổn định. Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh để mang về thành tích cho đoàn Thể thao Việt Nam là rất cao.

Tuy nhiên, không thể không nói đến những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 31. Trở ngại đầu tiên chắc chắn là yếu tố thời gian do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19. Trong vòng 4 tháng đòi hỏi nước chủ nhà Việt Nam phải chạy đua với thời gian. Và chính điều này có thể tạo ra những áp lực vô hình và ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu nói chung.

Khó khăn thứ hai, đó là chuyện tổ chức bộ máy và cơ chế. Hiện tại, ngành TDTT là một đơn vị được quản lí của Bộ đa ngành. Không như Ủy ban TDTT trước kia trực thuộc Chính phủ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

Tuy nhiên, chúng ta đã vượt qua những khó khăn như đã nêu để tạo nên một bầu không khí SEA Games rất cuồng nhiệt trong những ngày qua. Minh chứng như bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Việt Trì hay Thiên Trường khi tổ chức các trận bóng đá vừa qua. Sẽ có một vài các môn thi đấu tuy chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, như: Nhảy cầu, pencak silat, boxing, kurash… Nhưng, số lượng khán giả đến xem và ủng hộ các môn thể thao này vẫn có và điều này tạo nên ấn tượng tốt cho bạn bè quốc tế.

Công tác truyền thông cũng là điều mà Việt Nam làm rất tốt, từ Đài Truyền hình Việt Nam đến các cơ quan báo chí trong nước đều rất quan tâm và liên tục cập nhật những tin tức mới nhất. Một sự tập trung và nỗ lực đáng khâm phục. từ các cơ quan ban ngành đoàn thể trong công tác truyền thông.

* Ông có khao khát gì về thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games này?

- Như tôi đã đề cập, hệ thống tổ chức và đào tạo VĐV cùng thành tích thi đấu là tương đối ổn định từ sau kỳ SEA Games 2003. Đã có nhiều ngôi sao và các VĐV ưu tú gần như chạm đến trình độ của châu lục và thế giới. Đây là điểm tích cực cho thể thao Việt Nam.

Điều đáng mừng nhất là sau hơn 20 năm tranh luận và đấu tranh, chúng ta đã dần định hướng phát triển trọng tâm vào các môn thể thao Olympic. Đây là cơ sở để các VĐV xác định mục tiêu cùng hoạch định chiến lược của mình. SEA Games sẽ là nơi cọ xát, nâng cao kinh nghiệm cùng trình độ để hướng đến những mục tiêu cao hơn như ASIAD hay Olympic. Sự chuyển hướng này rất quan trọng và đánh dấu bước chuyển mình của đoàn thể thao Việt Nam cho những bước phát triển tiếp theo.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Kurash Việt Nam đã mở đầu "cơn mưa Vàng" cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tuy nhiên, nếu muốn tiến lên đấu trường châu lục và thế giới, chúng ta cần tập trung và phát triển các môn thể thao Olympic. Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này có thể dẫn đầu ở hạng mục các môn thể thao Olympic, thì điều đó sẽ mỹ mãn hơn so với việc đứng nhất toàn đoàn.

* Ngành thể thao đã có tân Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT ngay tại SEA Games 31, ông có thông điệp gì muốn nhắn nhủ đến tư lệnh ngành TDTT?

- Thứ nhất, tôi hy vọng anh Đặng Hà Việt thể hiện được là người có kiến thức và chuyên môn về công việc và lĩnh vực mà mình lãnh đạo.

Thứ hai, mong anh phải có sự can đảm và có tính quyết đoán trong mọi vấn đề. Có được tiếng nói cùng khả năng tập hợp được mọi người để hướng về một đường lối phát triển chung. Bên cạnh đó, tính tham mưu cũng cần được phát huy tốt bởi, cơ quan của ngành thể thao là cơ quan tham mưu cho Bộ và Chính phủ về những vấn đề của thể thao Việt Nam. Kiến thức cùng sự quyết đoán sẽ là 2 yếu tố quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch, đường lối, chính sách để tham mưu cho cấp trên. Sự cản đảm được thể hiện trong việc trình bày và thuyết phục cấp trên trong việc lựa chọn và thực thi các chính sách của mình.

Thứ ba, mong anh Việt nhanh chóng tạo được độ uy tín về phong cách ứng xử, kiến thức và phương pháp tổ chức để có thể tập hợp được một lực lượng cùng nhau thực hiện một định hướng chung.

Mọi chuyện vẫn cần thời gian nhưng tôi vẫn tin tưởng sức trẻ cùng sự chín chắn sớm bộc lộ anh Đặng Hà Việt sẽ thành công ở ghế nóng.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm