CẬP NHẬT SEA Games 31 hôm nay 5/5: Hà Nội sẵn sàng cho lễ khai mạc. Tiến Linh trở lại

05/05/2022 15:50 GMT+7 | SEA Games 32

CẬP NHẬT SEA Games Việt Nam hôm nay 5/5: Hà Nội sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31. Tiến Linh trở lại tập luyện cùng U23 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 31 – Lịch thi đấu U23 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 31 – Lịch thi đấu U23 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 31. Lịch thi đấu U23 Việt Nam hôm nay. VTV6, VTV5, VTV2 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Indonesia tại SEA Games.

 

Họp báo trước lượt trận mở màn bảng A môn bóng đá nam 

HLV Park Hang Seo: "SEA Games lần này tổ chức ở Việt Nam và chúng ta là ĐKVĐ. Tôi biết người hâm mộ Việt Nam đang kỳ vọng rất lớn vào đội.

Các cầu thủ đang chịu chút áp lực nhưng tôi tin họ hoàn toàn có thể mang đến niềm vui cho người hâm mộ, chắc chắn toàn đội sẽ cố gắng hết sức. Đến giờ phút này, đội U23 Việt Nam đang chuẩn bị rất tốt cả về tinh thần lẫn thể lực.

Ở góc độ cá nhân, đây là giải đấu cuối cùng của tôi với U23 Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực để mang thành tích tốt nhất cho đội.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo muốn cùng U23 Việt Nam giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 31.Ảnh: VFF

So với lần gặp nhau ba năm trước, Indonesia giờ thay đổi đáng kể. Họ thay HLV và đạt được nhiều thành tích rất khả quan.

Tất nhiên đi kèm với những thay đổi đó cũng là áp lực kỳ vọng rất lớn mà Indonesia sẽ gặp khi dự SEA Games lần này.

HLV Shin Tae-yong (U23 Indonesia)

"Đến với SEA Games 31, chúng tôi chưa có nhiều thông tin về các đối thủ. Tôi sẽ phải xem họ thi đấu để có sự chuẩn bị tốt nhất trong thời gian tới.

U23 Việt Nam trước đây có chiều sâu và lực lượng đội hình chất lượng hơn chúng tôi nhiều. Các học trò của tôi đang cảm thấy thoải mái và sẽ cống hiến trận đấu hay nhưng sắp tới, U23 Việt Nam có đông cổ động viên và đó là bất lợi với Indonesia.

Nhiều cầu thủ của chúng tôi đã tiến bộ và đang chơi ở châu Âu, điều đó rất tốt cho chúng tôi. U23 Indonesia sẽ có sự tiến bộ hơn ở trận đấu tới. Tôi đã không thắng 2 trận trước ông Park, điều đó không có gì phải xấu hổ. Tôi tự tin ở lần này".

Chú thích ảnh
HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia.Ảnh: VFF

HLV Norman Salo Fegidero (U23 Philippines)

"Tôi đồng ý là Indonesia và Việt Nam mạnh nhưng chúng tôi đã tiến bộ, trong giải với trận đấu này chúng tôi có nhiều cơ hội vào vòng trong.

Chúng tôi không có trận đấu giao hữu trong thời gian qua, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng cầu thủ đã quen nhau và chơi tốt hướng đến kết qủa khả quan".

HLV Fabio Maciel (U23 Timor Leste)

"Tôi biết nhiều người không tin U23 Timor Lester. Tôi cũng nhấn mạnh rằng Indonesia và Việt Nam là 2 đội rất mạnh nhưng như thế không có nghĩa cả 2 nghiễm nhiên giành vé đi tiếp.

Với tôi bóng đá là phải vào sân mới biết mạnh yếu. Chúng tôi hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ”.

HLV Velizar Emilo Popov (U23 Myanmar)

“Chúng tôi rất thoải mái vì thi đấu mà không gặp áp lực phải bảo vệ huy chương hay thành tích gì cả. Vì thế, các cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần thoải mái nhất có thể. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho tất cả các đối thủ trong bảng đấu đồng thời nỗ lực để giành từng điểm số, qua đó có kết quả tốt nhất trong khả năng của mình.”

Các trận đấu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn từ ngày 6/5 đến 15/5 trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào bán kết.

Chú thích ảnh
Velizar Emilo Popov, HLV U23 Myanmar

Tiến Linh trở lại tập luyện

Tiền đạo chủ lực của đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh xuất hiện trong buổi tập trên sân phụ SVĐ Việt Trì chiều 4/5, dù gặp chấn thương trong trận đấu nội bộ trước đó một ngày.

Tiến Linh là một trong số ba cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang Seo đưa vào danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 31 và chính là chân sút chủ lực trên hàng tấn công.

Tiến Linh sớm trở lại tập luyện dù bị căng cơ nên vẫn đảm bảo được yêu cầu thể lực cũng như chuyên môn để góp mặt trong trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, gặp U23 Indonesia vào 19h00 ngày 6/5 tới.

Trưa nay, HLV Park Hang Seo sẽ tham dự buổi họp báo trước lượt trận mở màn bảng A tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

SEA Games, SEA Games 31, CẬP NHẬT SEA Games 31, U23 Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31, vtv6, vtv5, xem trực tiếp bóng đá SEA Games 31
Tiến Linh vẫn đủ điều kiện sức khỏe đá trận mở màn gặp U23 Indonesia.Ảnh: VFF

Sân Việt Trì hoàn tất công tác chuẩn bị cho SEA Games 31

Sân vận động Việt Trì, địa điểm đăng cai bảng A cùng một trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đã hoàn tất việc lắp đặt các thiết bị cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Một ngày trước khi lượt trận khai mạc ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, việc lắp đặt các thiết bị điện tử cũng như chăm sóc mặt cỏ sân Việt Trì đã được hoàn thành.

SEA Games, SEA Games 31, CẬP NHẬT SEA Games 31, U23 Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31, vtv6, vtv5, xem trực tiếp bóng đá SEA Games 31
SVĐ Việt Trì, địa điểm tổ chức bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31

Hà Nội bảo đảm điều kiện tốt nhất cho SEA Games 31

Là địa phương chịu trách nhiệm chính tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sự kiện đặc biệt này thành công.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, gồm 40 môn với 526 nội dung, thi đấu tại thành phố Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố khác. Thủ đô Hà Nội là địa bàn trọng điểm, nơi tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu, tại 14 địa điểm.

Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban hậu cần, cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền, trang trí; Tiểu ban y tế và chăm sóc sức khỏe; Tiểu ban an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ.

Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị huy động khoảng 3.000 người từ các cơ quan trung ương và Hà Nội tập luyện để phục vụ cho Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

SEA Games, SEA Games 31, CẬP NHẬT SEA Games 31, U23 Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31, vtv6, vtv5, xem trực tiếp bóng đá SEA Games 31
Đội Thể thao điện tử Brunei dự SEA Games 31

Đoàn Brunei tham dự SEA Games với số VĐV ít nhất

Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei xác nhận chỉ cử 23 vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) năm nay tại Việt Nam.

Các vận động viên Brunei sẽ tranh tài ở 4/40 môn của Đại gồm Thể thao điện tử, Karate, Pencak Silat và Wushu. Đây là đoàn thể thao có số lượng vận động viên tham dự ít nhất ở SEA GAmes 31.

Brunei lần đầu tiên tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào năm 1977. Tính cho đến nay, quốc gia này đã giành được 14 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 184 huy chương đồng qua các kỳ Đại hội.

Thành tích tốt nhất của Brunei là tại SEA Games 1999. Khi đó, với tư cách chủ nhà, Brunei đã giành 4 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 32 huy chương đồng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm