Vẻ đẹp không tì vết của ‘ngọc nữ’ wushu Philippines

03/12/2019 14:16 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) – Là VĐV hiếm hoi của wushu Philippines giành trọn HCV ở 2 nội dung mà mình tham dự là Thái cực quyền và Thái cực kiếm nữ, Agatha Chrystenzen Wong không chỉ sở hữu tài năng thể thao đặc biệt mà còn là một mỹ nữ có hạng của đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 2019.

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 2/12: Gặt vàng từ wushu và cử tạ. Bảng tổng sắp huy chương mới nhất

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 2/12: Gặt vàng từ wushu và cử tạ. Bảng tổng sắp huy chương mới nhất

TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 2/12: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Seagame 30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30 mới nhất, bảng xếp hạng bóng đá U22, lịch thi đấu Seagame 30 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp.

Cô gái này được báo chí Philippines gọi là “Wong-derful”, cách chơi chữ của từ “Wonderful” (nghĩa là tuyệt vời).

Chú thích ảnh
Năm nay 21 tuổi, Wong tham dự SEA Games lần đầu tiên năm 2017 nhưng lập tức đã có HCV
Chú thích ảnh
Năm ngoái, tại Asian Games 2018, Wong từng giành HCĐ ở nội dung Thái cực quyền và Thái cực kiếm
Chú thích ảnh
Wong là con nhà nòi vì cô được sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ cô đều là VĐV
Chú thích ảnh
Vì thế, ngay từ nhỏ, Wong đã được thử sức ở nhiều môn thể thao khác nhau
Chú thích ảnh
Wong cho biết cô đã từng thử tập bơi, karate, wushu và cả ballet nhưng khi phải lựa chọn một môn thể thao cho cuộc đời VĐV chuyên nghiệp thì cô đã chọn wushu
Chú thích ảnh
Wong là một trong những người đẹp VĐV được hâm mộ nhất nhì ở Philippines hiện nay
Chú thích ảnh
Trang Instagram của Wong hiện có 6279 người theo dõi thường xuyên
Chú thích ảnh
Với một môn võ biểu diễn như wushu, ngoại hình của Wong là một lợi thế rất lớn
Chú thích ảnh
Tuy thế, cô không chỉ có lợi thế về ngoại hình mà tài năng của Wong với wushu cũng không thể phủ nhận

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm