U23 Việt Nam: Công Phượng không nắm vững luật đá phạt đền

29/05/2015 18:51 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi tung cú panenka dội xà ngang khung thành U23 Brunei, Công Phượng đã lao vào đá bồi bất thành. Nhưng kể cả khi anh đưa được bóng vào lưới, bàn thắng cũng sẽ không được công nhận.

Ít người để ý đến tiểu tiết ấy, nhưng thật ra, đó là một tình huống đã được ghi rõ ràng trong sách luật. Cũng như các cú đá phạt tự do khác, người đá phạt đền không được chạm bóng lần thứ hai nếu bóng chưa chạm một cầu thủ khác ngay cả khi bóng nảy ra từ cọc hoặc xà.

Pha đá hỏng phạt đền của Công Phượng trước U23 Brunei

Ở tình huống đá phạt đền trong trận gặp Brunei, cú sục bóng của Công Phượng đã đưa bóng chạm vào xà ngang bật ra và không chạm thêm một cầu thủ nào nữa cho đến khi “số 10” lao vào đá bồi thiếu chính xác. Nếu Công Phượng đưa bóng vào lưới U23 Brunei, bàn thắng sẽ không được công nhận. Nhưng nếu như một cầu thủ khác đá bồi tung lưới thì đó sẽ là một pha ghi bàn hoàn toàn hợp lệ.

Trong trường hợp cú đá phạt đền của Công Phượng bị thủ môn đối phương đẩy ra thì anh hoàn toàn có quyền lao vào đá bồi ngay sau đó.

Với chiến thắng 6-0 trước Brunei, U23 Việt Nam đã giành được 3 điểm đầu tiên ở SEA Games 2015 và tạm đứng đầu bảng B.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm