Ông Miura ngày càng 'quái'

09/06/2015 05:22 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong 4 trận đấu vừa qua với các đối thủ Brunei, Malaysia, Lào và Timor Leste để ghi tên mình vào vòng bán kết, dù trước mắt họ còn một trận “thủ tục” với người Thái. Thầy trò HLV Toshiya Miura đã đạt mục tiêu ban đầu và giờ là hướng đến trận chung kết.

Trong chuỗi 4 trận thắng vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến xung quanh lối chơi mà HLV Miura áp dụng cho U23 Việt Nam, ủng hộ có nhưng không tỏ ra thích thú cũng nhiều. Song hãy nhìn ở khía cạnh tích cực thì nhà cầm quân người Nhật Bản đang có những toan tính đúng đắn.

4 trận đấu, 4 bộ mặt

Trận ra quân gặp U23 Brunei, U23 Việt Nam thắng đậm 6-0. Đó là trận đấu mà HLV Miura đã sử dụng đội hình dự bị nên U23 Việt Nam có 45 phút đầu tiên đầy bế tắc. Chỉ khi tung Công Phượng và thêm vài điều chỉnh đầu hiệp hai, lối đá tấn công của U23 Việt Nam mới khởi sắc và ghi thêm 5 bàn thắng. Với người hâm mộ, họ chỉ hài lòng về mặt tỷ số trận đó bởi U23 Việt Nam dù thắng đậm nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn chiến thuật, đặc biệt là lối chơi tấn công đơn điệu.

Nhưng rồi, HLV Miura đã có câu trả lời cho những hoài nghi ở trận gặp Malaysia. Với đội hình mạnh nhất, U23 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 5-1. Cho dù trận đó khách quan mà nói thì U23 Malaysia thể hiện bộ mặt yếu ớt nhưng dấu ấn chiến thuật của nhà cầm quân người Nhật Bản được thể hiện rất rõ.

Đến trận gặp U23 Lào, HLV Miura lại tung ra sân đội hình hoàn toàn khác cho U23 Việt Nam, dù Công Phượng có tên trong đội hình xuất hiện. Trận đó, nhà cầm quân người Nhật Bản đã thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ ở những phút đầu nhưng không thành công. Những điều chỉnh sau đó của ông Miura cũng không giúp U23 Việt Nam cải thiện bộ mặt tấn công và chỉ giành chiến thắng chật vật 1-0. Đó là trận đấu đáng thất vọng của U23 Việt Nam khiến dư luận lại dấy lên những hoài nghi.

Trận gặp Timor Leste, ông Miura lại gây bất ngờ khi tung ra sân đội hình với chỉ 3 hậu vệ, đồng thời không sử dụng Công Phượng bất cứ phút nào. Một đội hình với Quế Ngọc Hải hoạt động đầy hiệu quả bên cánh phải đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 để cầm vé vào bán kết.

Nói tóm lại, HLV Toshiya Miura đã bày ra “ma trận” cho U23 Việt Nam trong 4 trận đấu vừa qua. Mỗi trận đấu một đội hình khác nhau khiến đối thủ rất khó nghiên cứu ra đâu là điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam. Đó chí ít cũng là một thành công khi đoàn quân của HLV Miura cần đội hình tinh nhuệ nhất, tinh thần quyết tâm nhất cho trận knock-out ở vòng bán kết và xa hơn là chung kết.

Có nên chỉ trích lối chơi?

Dù toàn thắng ở 4 trận đấu vừa qua để hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết nhưng đa phần người hâm mộ đều không cảm thấy sướng với lối đá của U23 Việt Nam. Thậm chí, xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích lối chơi mà HLV Miura đang xây dụng cho U23 Việt Nam.

Thực tế cho thấy, U23 Việt Nam không để lại nhiều cảm xúc trong lối chơi tấn công, nếu chưa nói là gây sự nhàm chán. Sau những gì thể hiện có thể khẳng định triết lý bóng đá của HLV Miura trước hết là phải giữ sạch lưới mới tính đến việc ghi bàn. Để phục vụ triết lý đó, ông thầy người Nhật Bản chuộng sử dụng những cầu thủ có thể hình, thể lực tốt để đảm bảo sự tranh chấp. Ngoài ra, mẫu cầu thủ chơi nhiệt huyết, tinh thần đồng đội cũng là lựa chọn của ông Miura.

Triết lý bóng đá của HLV Miura đã tạo nên làn sóng chỉ trích bởi dường như nó đi ngược lại với tố chất của cầu thủ Việt là kỹ thuật. Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận thì với trình độ chơi bóng của cầu thủ Việt không thể đòi hỏi vừa đẹp vừa hiệu quả.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đá không đẹp, không tạo cảm hứng nhưng cơ bản đang hiệu quả, ít nhất đến thời điểm này. Bởi thế, dư luận nên chỉ trích lối chơi của HLV Miura hay nên kiên nhẫn chờ đợi thành công từ U23 Việt Nam?

HLV Kiatisuk luôn khao khát đánh bại U23 Việt Nam

Đấy là khẳng định của “Zico Thái Lan”. Anh cho biết: “Dù đã chắc vé vào bán kết, U23 Thái Lan vẫn sẽ chơi hết mình với U23 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là thắng tất cả các trận đấu trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games. Tôi tự tin U23 Thái Lan có thể đánh bại U23 Việt Nam. Gần đây chúng tôi luôn có kết quả tốt khi đụng độ các đội bóng của HLV Toshiya Miura.”

“Tôi và trợ lý Promrut Choketawee trao đổi với nhau liên tục để đưa ra đội hình 11 cầu thủ đá chính thức các trận. Chúng tôi sẽ không thay đổi nhiều trong đội hình trên hành trình bảo vệ tấm HCV. Tôi biết U23 Thái Lan hiện tại có nhiều cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng. Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng. 20 cầu thủ U23 Thái Lan mang sang Singapore có trình độ khá đồng đều, nếu ai đó bị treo giò chúng tôi vẫn có được sự thay thế tương xứng”.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm