Ánh Viên: 'Cô gái thép' ở SEA Games 2015

04/06/2015 15:41 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Đăng ký tới 19 nội dung bơi nữ ở SEA Games 2015, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được báo chí nước chủ nhà gọi là “Cô gái thép”, một bằng chứng cho thấy sự nể sợ đối với với cô gái vàng của bơi lội Việt Nam.

Katinka Hosszu, người đã phá 5 kỷ lục thế giới tại World Cup bể dài 2013, từng được đặt biệt danh Người đàn bà thép (Iron Lady) vì tham dự rất nhiều nội dung bơi lội. Còn tại SEA Games 2015 này, Ánh Viên đã được tờ The New Paper đặt biệt danh tương tự vì đã đăng ký tới 19 nội dung ở môn bơi lội.

Đăng ký nhiều vì tự tin

Việc Ánh Viên tham dự bao nhiêu nội dung trong số đó thì chỉ có cô và HLV Đặng Anh Tuấn rõ nhất, nhưng ở một kỳ đại hội quan trọng như SEA Games, rõ ràng, HLV và các VĐV đều có những tính toán nhất định khi đăng ký những nội dung mà mình tham gia chứ không có chuyện đăng ký thật nhiều chỉ để… dọa dẫm đối phương. Thực tế, những nội dung mà Ánh Viên đăng ký đều hứa hẹn mang lại huy chương, và cô có thể mơ về việc vượt cả thành tích của thần đồng Joseph Schooling, người đang đặt mục tiêu giành 9 HCV ở 9 nội dung bơi nam ở SEA Games 2015.

Cách đây 2 năm, Ánh Viên đã giành được HCV ở các cự ly 200m bơi ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Kể từ đó đến nay, thành tích cá nhân của cô gái 18 tuổi quê Cần Thơ này đã tiến bộ không ngừng. Hiện tại cô đang giữ 14 trong số 17 kỷ lục quốc gia bể dài và hai năm liên tiếp được bầu là VĐV xuất sắc năm (2013, 2014).

Ba năm trước, ở tuổi 15, Ánh Viên đã trở thành VĐV trẻ nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic London 2012. Sang năm, tay vợt vẫn đang tập huấn tại Mỹ này được kỳ vọng sẽ là chủ lực tại Olympic Rio 2016 với mục tiêu giành huy chương. 


Ánh Viên là niềm hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam ở SEA Games 2015

Trong một bài phỏng vấn mới đây, HLV David Lim của đội tuyển bơi lội Singapore, người đã giành 19 HCV SEA Games, và cựu tuyển thủ quốc gia Ang Peng Siong, đều bày tỏ sự lo ngại về kình ngư Việt Nam.

“Ánh Viên đã tiến bộ rất đáng kể”. Lim nhận xét “ Cô ấy tập luyện cùng thời điểm với đội tuyển Singapore, và chúng tôi thấy cô ấy thể hiện rất tuyệt”. 

Ang Peng Sing, 52 tuổi đánh giá cao kỹ thuật của Ánh Viên và khẳng định rằng ông không ngạc nhiên khi cô đăng ký tới 19 nội dung. “Tôi nghĩ cô ấy đủ khả năng để tham dự chừng ấy nội dung, nhưng thách thức là làm thế nào để hồi phục sau mỗi nội dung. Điều cốt yếu là Ánh Viên sẽ duy trì phong độ và năng lượng như thế nào trong vòng 6 ngày”, ông cho biết.

Cần phân phối sức hợp lý

Đó cũng sẽ là một vấn đề mà Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn không thể không xem xét. Nếu tham dự đủ, sẽ có ngày, cô gái 18 tuổi này phải thi đấu tới… 7 nội dung trong một ngày. Nếu không phân phối sức, cô có thể sẽ hụt hơi khi bước vào vòng tranh huy chương. Tất nhiên, Ánh Viên có thể sẽ rút lui khỏi một số nội dung, nhưng đó vẫn là một bí mật mà thầy trò cô giữ kín.

Đến Singapore vào đêm thứ ba cả Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đều được báo giới nước này săn đón khá kỹ, nhất là trong buổi tập đầu tiên ở trung tâm thể thao dưới nước OCBC, nhưng cả hai đều từ chối phỏng vấn.

Thay vào đó, giới truyền thông Singapore chỉ thấy hình ảnh tập luyện với tinh thần rất thoải mái của Ánh Viên trong 60 phút của buổi tập. “Chúng tôi nghĩ rằng tham dự 19 nội dung là một điều điên rồ”, Lim khẳng định “Chắc chắn cô ấy sẽ rút lui khỏi một số nội dung”.

Singapore là một cường quốc về bơi lội trong khu vực, và việc họ đang giữ kỷ lục 17 HCV ở SEA Games 2011 ở Palembang là một minh chứng. Tại kỳ đại hội này, sức mạnh của đội tuyển bơi lội Singapore chủ yếu nằm ở các kình ngư nam, nhưng ông Ang khẳng định vẫn có những niềm hy vọng vàng ở giải nữ. Đáng kể trong số đó là Tao Li ở nội dung bơi bướm, và Ting Wen, Amanda ở nội dung bơi tự do.

Nguyễn Thị Ánh Viên

Sinh ngày 9/11/1996, tại Cần Thơ

Cao 1m72

Thành tích tại SEA Games

2011: HCB 100m bơi ngửa, 400m cá nhân hỗn hợp

2013: HCV 200m bơi ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp, 400m cá nhân hỗn hợp, HCB 400m tự do, 100m bơi ngửa, HCĐ 800m tự do

Phương Chi
Theo www.tnp.sg

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm