Sau World Cup, Tata Martino có thể rời Barca để dẫn dắt Argentina

14/03/2014 11:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA), ông Julio Grondona, muốn ông Tata Martino kế nhiệm ông Alejandro Sabella dẫn dắt tuyển Argentina sau khi World Cup 2014 kết thúc.

Có hai người được nhắm đến cho vị trí HLV tương lai của Argentina là Tata Martino và Diego Simeone. Người đứng đầu AFA đã nhắm đến hai gương mặt này từ cách nay khá lâu. Tata Martino để ngỏ khả năng hoàn thành một trong những mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của ông (dẫn dắt tuyển Argentina) trong khi đó Diego Simeone muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp huấn luyện của anh ở Atletico và còn muốn thử vận may của anh ở Serie A.

Ông Martino ký hợp đồng 2 năm dẫn dắt Barca vào tháng 7/2013. Trong hợp đồng có điều khoản chịu phạt nếu bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn. Nếu ông Martino chấp nhận lời mời của ông Grondona để dẫn dắt tuyển Argentina sau VCK World Cup 2014 thì ông phải bồi thường hợp đồng cho Barca.

Tuy nhiên, đấy chỉ là trên giấy tờ. Quan hệ tốt đẹp giữa hai bên (Tata Martino với lãnh đạo Barca, với Messi là trung gian) có thể cho phép ông chấm dứt hợp đồng trong sự đồng thuận mà không phải nộp phạt nếu ông muốn dẫn dắt tuyển Argentina. Ở Argentina, ông Martino để lại ấn tượng tốt và ông có thể hồi hương.

Dù cho tới lúc này, ông vẫn mô tả trải nghiệm với Barca là tuyệt vời nhưng ông cũng đã có kinh nghiệm cầm quân ở cấp ĐTQG khi ông dẫn dắt tuyển Paraguay. Ông Grondona ghi nhận điều đó. Chưa kể là những cầu thủ được coi là trụ cột của “Albiceleste” như Messi, Mascherano, Zabaleta hay Kun Aguero đều coi ông Martino là lựa chọn lý tưởng cho vị trí HLV tương lai của Argentina.

Một lí do nữa khiến cho việc ông Martino cầm quân sẽ thuận lợi là quá trình chuyển giao từ ông Sabella cho ông sẽ rất đơn giản. Hai ông có quan hệ tốt và đã gặp nhau hôm qua ở trung tâm huấn luyện của Barca. Lúc mới đến Camp Nou, ông Tata Martino sống trong một khách sạn gần Camp Nou . Sau đó, ông tìm được một căn hộ riêng lý tưởng để ở.

Điều lạ là ông Martino chỉ ký hợp đồng thuê căn hộ này cho tới tháng 5/2014, mặc dù ông có thể kéo dài thời hạn thuê. Đó có thể là dấu hiệu báo trước về tương lai của Martino ở Camp Nou.

HT

Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm