Sau Thành Chung, đến lượt Hoàng Văn Toản chia tay đội tuyển Việt Nam và ASIAN Cup

29/12/2023 13:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngay sau trường hợp trung vệ Thành Chung, HLV Philippe Troussier đã phải chia tay cầu thủ tiếp theo trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 31/12 tới để chuẩn bị cho ASIAN Cup 2023.

Theo những thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 31/12 tới để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023 mà không có sự góp mặt của hai cầu thủ gồm Nguyễn Thành Chung và Hoàng Văn Toản.

Hai cầu thủ này bị chấn thương trong quá trình thi đấu tại V-League và không kịp hồi phục trước ngày đội tuyển lên đường sang Qatar.

Hậu vệ Nguyễn Thành Chung đã lên tập trung từ ngày 28/12 cùng với thời điểm đội U23 Việt Nam để kiểm tra y tế.

Sau Thành Chung, đến lượt Hoàng Văn Toản chia tay đội tuyển Việt Nam và ASIAN Cup - Ảnh 2.

HLV Troussier phải đối mặt với nhiều khó khăn ở đội tuyển Việt Nam với tình hình lực lượng hiện tại.Ảnh: VFF

Kết quả kiểm tra cho thấy Thành Chung bị tổn thương dây chằng khớp gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Đây là chấn thương Thành Chung gặp phải trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 7 Night Wolf V.League 1-2023/24.

Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Văn Toản cũng bị đau phải rời sân ở phút thứ 8 trong trận đấu giữa CLB CAHN và CLB B.Bình Dương tại vòng 8 Night Wolf V.League 1-2023/24.

Hôm qua 28/12, tiền vệ này đã được các bác sĩ đội tuyển kiểm tình trạng tổn thương nơi cổ chân và được dự đoán cần 3-4 tuần để hồi phục.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, quân số của đội tuyển trước ngày tập trung là 33 cầu thủ, trong đó bao gồm tiền vệ Phạm Văn Luân mới được triệu tập bổ sung vào danh sách hội quân.

Ngoài Thành Chung và Văn Toản đã được cho thôi tập trung đội tuyển Việt Nam vì không kịp bình phục chấn thương, HLV Troussier còn phải đau đầu tính toán và theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của những cầu thủ trụ cột khác cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục hoặc chờ kết quả kiểm tra chi tiết từ các bác sỹ của đội tuyển khi hội quân.

Cụ thể, đó là trường hợp của Hoàng Đức, Đức Chiến (Viettel), Tiến Linh và Quế Ngọc Hải (B.Bình Dương), Đặng Văn Lâm (MerryLand Quy Nhơn Bình Định) hay Duy Mạnh (CLB Hà Nội).

Sau Thành Chung, đến lượt Hoàng Văn Toản chia tay đội tuyển Việt Nam và ASIAN Cup - Ảnh 3.

Chắc chắn, lực lượng của đội tuyển Việt Nam sẽ còn biến động trong những ngày sắp tới.

Về phía đội U23 Việt Nam cũng đã có một số điều chỉnh về lực lượng với 3 sự bổ sung gồm hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CLB TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Anh Tú (CLB Hòa Bình) và tiền đạo Bùi Văn Bình (CLB Bà Rịa Vũng Tàu), thay thế cho hậu vệ Nguyễn Quang Huy (CLB Bà Rịa Vũng Tàu), Lương Duy Cương (CLB SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Nguyễn Minh Quang (CLB SHB Đà Nẵng).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm