Sao 'Squid Game' đòi cát-xê 1 triệu USD/tập, cao hơn cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo cộng lại?

01/07/2023 11:52 GMT+7 | Giải trí

Nam diễn viên Lee Jung Jae được cho là đã đòi mức lương cao ngất ngưởng để đóng chính trong Squid Game 2, cao hơn cả những ngôi sao hàng đầu như Song Joong Ki, Song Hye Kyo.

Thật thú vị, khi K-drama kinh dị chuẩn bị trở lại với phần tiếp theo mới. Trong khi các vấn đề tuyển diễn viên cho K-Drama rất được mong đợi này đã tạo ra một tiếng vang lớn, mức lương của Lee Jung Jae cho mỗi tập phim cũng đang thu hút sự chú ý.

Sao 'Squid Game' đòi cát-xê 1 triệu USD/tập, cao hơn cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo cộng lại? - Ảnh 1.

Lee Jung Jae

Ngày 29/6, hãng tin Sports Today của Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Lee Jung Jae đòi thù lao hơn 1 triệu USD cho mỗi tập phim Squid Game 2 (Trò chơi con mực 2).

Cụ thể, một người trong ngành được cho là đã tiết lộ: "Netflix không thể bỏ qua yêu cầu của Lee Jung Jae. Lee Jung Jae đã gọi cho Netflix để được đảm bảo hơn 1 triệu USD cho mỗi tập".

Với số tiền này, nam diễn viên dự kiến sẽ kiếm được khoảng 13 triệu USD khi hoàn thành dự án, do phần 2 dài 13 tập.

Mức lương yêu cầu của Lee Jung Jae cao hơn nhiều so với các ngôi sao Hàn Quốc khác, thậm chí là những ngôi sao hàng đầu.

Trước đó, tờ Munhwa Ilbo đưa tin Song Hye Kyo được trả 200 triệu won (khoảng 152.000 USD) mỗi tập cho vai diễn trong The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Sao 'Squid Game' đòi cát-xê 1 triệu USD/tập, cao hơn cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo cộng lại? - Ảnh 2.

Song Hye Kyo trong phim "The Glory"

Trong khi đó, đội ngũ sản xuất của Vincenzo đã trả khoảng 300 triệu won (khoảng 228.000 USD) cho mỗi tập để mời Song Joong Ki tham gia dự án.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi kết hợp Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng chỉ nhận được tổng cộng 500 triệu won (chưa đến 500.000 USD) cho mỗi tập phim - con số thấp hơn rất nhiều so với mức lương mà Lee Jung Jae yêu cầu để diễn xuất chính trong Squid Game 2.

Giữa những tin tức liên quan đến thù lao xuất hiện, đây không phải là lần đầu tiên mức cát-xê cho mỗi tập phim của Lee Jung Jae được truyền thông đưa ra.

Sao 'Squid Game' đòi cát-xê 1 triệu USD/tập, cao hơn cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo cộng lại? - Ảnh 3.

Song Joong Ki trong "Vincenzo"

Trong thời kỳ đỉnh cao của Squid Game vào năm 2022, các báo cáo cho rằng ngôi sao hàng đầu đã kiếm được ước tính 3,1 triệu USD với tư cách là ngôi sao chính của loạt phim.

Tuy nhiên, xét về doanh thu của serie, chưa kể đây là serie ăn khách nhất của Netflix, cũng như việc Lee Jung Jae giành kỷ lục tại lễ trao giải Emmy 2022, có thể nói sao Hàn hoàn toàn xứng đáng 1 triệu USD mỗi tập.

Bên cạnh mức lương của Lee Jung Jae trong Squid Game, ngôi sao từng đoạt giải thưởng này còn gây chú ý sau khi giúp người bạn của mình - T.O.P. - tham gia phần tiếp theo.

Sao 'Squid Game' đòi cát-xê 1 triệu USD/tập, cao hơn cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo cộng lại? - Ảnh 4.

Lee Jung Jae trong phần đầu "Squid Game"

Đó là sau khi Netflix chính thức xác nhận rằng ngôi sao K-pop - tên thật là Choi Seung Hyun - đã được giới thiệu là một trong những thành viên tham gia cùng với Park Gyu Young, Lee Jin Wook...

Tuy nhiên, như Dispatch đã đề cập, Lee Jung Jae chính là lý do khiến nam ca sĩ kiêm diễn viên được góp mặt trong mùa 2 và "dính líu" đến việc tuyển chọn ngôi sao K-pop.

Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên - Artist Company - đã làm rõ vấn đề và phủ nhận việc Lee Jung Jae tham gia casting.

Sao 'Squid Game' đòi cát-xê 1 triệu USD/tập, cao hơn cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo cộng lại? - Ảnh 6.

Lee Jung Jae, T.O.P

Như một phương tiện truyền thông đã đề cập, hãng đã chia sẻ rằng "việc tuyển chọn một dự án là tùy thuộc vào đạo diễn và công ty sản xuất".

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm