Sao Real Madrid gây sốc khi bỏ Tây Ban Nha để khoác áo đội tuyển châu Phi

11/03/2024 21:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Sau 7 tháng đồn đoán, thông tin cuối cùng đã được xác nhận. Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid, Brahim Diaz, đã quyết định đầu quân cho đội tuyển quốc gia Ma-rốc.

Sao Real Madrid gây sốc khi bỏ Tây Ban Nha để khoác áo đội tuyển châu Phi

Tiền vệ Brahim Diaz của Real Madrid đã chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Ma-rốc thay vì Tây Ban Nha. Việc chuyển đổi vẫn chưa được chính thức thực hiện và một số thủ tục vẫn đang được hoàn tất. Là một phần của quy trình, Liên đoàn bóng đá Ma-rốc phải gửi yêu cầu lên FIFA về việc thay đổi quốc tịch của Brahim Diaz. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phần thủ tục. Brahim Diaz đã có quyết định của bản thân mình. Thông tin này được nhà báo Fabrizio Romano xác nhận trên trang cá nhân.

"Brahim Diaz đã quyết định đại diện cho đội tuyển Ma-rốc và chấp nhận lời kêu gọi chính thức của họ. Brahim không nhận được bất kỳ thông báo nào từ đội tuyển Tây Ban Nha và quyết định của cậu ấy là cuối cùng. Cậu ấy sẽ chơi cho Ma-rốc".

Quyết định của Brahim Diaz đánh dấu nỗ lực nhiều năm của Liên đoàn bóng đá Ma-rốc nhằm thuyết phục cầu thủ gốc Malage chơi cho đất nước của tổ tiên anh. Trước thềm World Cup 2018 diễn ra ở Nga, huấn luyện viên trưởng ĐT Ma-rốc khi đó là Herve Renard đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Brahim Diaz xem xét việc chơi cho đội bóng ông dẫn dắt. HLV Renard đảm bảo với Brahim Diaz rằng trong trường hợp anh chọn chơi cho ĐT Ma-rốc, anh sẽ trở thành trung tâm trong lối chơi của đội. Nhưng nỗ lực của HLV Renard đã không có kết quả. Brahim Diaz tin rằng anh sẽ được gọi lên tuyển Tây Ban Nha để chơi ở cấp độ quốc tế nên từ chối lời đề nghị của Ma-rốc.

LĐBĐ Ma-rốc đã thực hiện một nỗ lực khác trước thềm World Cup 2022 tại Qatar. Sau chấn thương vào phút cuối của cầu thủ Amine Harit, huấn luyện viên trưởng Walid Regragui của Ma-rốc một lần nữa tìm cách thuyết phục Brahim Diaz chơi cho đội bóng. Nhưng Brahim một lần nữa tin rằng thời điểm của anh ở ĐT Tây Ban Nha đã đến và từ chối Ma-rốc.

Sao Real Madrid gây sốc khi bỏ Tây Ban Nha để khoác áo đội tuyển châu Phi - Ảnh 2.

Brahim Diaz lựa chọn khoác áo ĐTQG Ma-rốc thay vì chờ đợi cuộc gọi từ LĐBĐ Tây Ban Nha.

Nhưng bây giờ, Brahim Diaz đã thay đổi suy nghĩ. Ngôi sao Real Madrid được cho bị ấn tượng bởi những nỗ lực vận động của HLV Walid Regragui và LĐBĐ Ma-rốc. Trong khi phía LĐBĐ Tây Ban Nha lại không tỏ ra sốt sắng muốn có anh. Bất chấp đã khoác áo Tây Ban Nha ở cấp độ U21 và thậm chí đã ra mắt ĐTQG Tây Ban Nha ở trận giao hữu với Lithuania năm 2021, Brahim Diaz chọn khoác áo ĐTQG Ma-rốc và sẽ được triệu tập vào đợt thi đấu quốc tế sắp tới.

FIFA quy định rằng các cầu thủ có thể thay đổi đội tuyển họ khoác áo, miễn là họ đã ra sân ít hơn ba lần cho một quốc gia trước năm 21 tuổi và đã không chơi cho đội trong ít nhất ba năm. Brahim Diaz hoàn toàn đủ tiêu chuẩn chuyển sang khoác áo ĐTQG Ma-rốc.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đã thể hiện sự tiếc nuối trước quyết định của Brahim Diaz. Tờ báo này đổ lỗi cho huấn luyện viên trưởng ĐT Tây Ban Nha Luis de Lafuente, cho rằng ông này miễn cưỡng trong việc liên lạc với Brahim Diaz để trấn an anh rằng anh sẽ có một vị trí trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và sẽ tin tưởng vào anh trong các giải đấu cấp châu lục và toàn cầu sắp tới. Điều đó đã dẫn tới sự mông lung của Brahim về tương lai của anh ở ĐT Tây Ban Nha.

Trong bài viết đăng tải hôm nay, Marca viết: "Thật đáng tiếc, nhưng Tây Ban Nha đã mất Brahim". Tờ báo này nhấn mạnh, "Quyết định không hoàn toàn là từ cậu ấy. Cậu ấy đã chờ đợi đến phút cuối cùng để đưa ra lựa chọn".

Marca đối chiếu sự kiên trì và quyết tâm của LĐBĐ Ma-rốc trong việc thuyết phục Brahim Diaz đại diện cho họ, với sự thụ động của LĐBĐ Tây Ban Nha và sự thiếu hiểu biết của HLV Lafuente đối với cầu thủ Real Madrid. "Ma-rốc đã dồn mọi nỗ lực vào Brahim, điều mà Tây Ban Nha chưa làm được. Luis de la Fuente luôn nói rằng ông ấy đã nghĩ đến Brahim, nhưng điều đó không chuyển thành một cuộc gọi hay lời kêu gọi thể hiện tình cảm", Marca viết.

LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết họ chưa được thông báo chính thức về quyết định đại diện cho ĐT Ma-rốc của Brahim Diaz khi được báo chí liên hệ.

Brahim Diaz sinh năm 1999, từng có thời gian ở học viện Manchester City trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2019. Anh ra sân 21 lần trong 18 tháng trước khi chuyển đến AC Milan theo dạng cho mượn vào mùa hè năm 2020. Brahim Diaz đá chính cho Milan trong ba mùa giải ở Ý, ghi 18 bàn thắng và 15 pha kiến tạo sau 124 trận. Anh cũng góp công đưa Milan giành Scudetto ở mùa giải 2021-22. Mùa này, Brahim Diaz đã ghi 8 bàn sau 32 lần ra sân cho Real Madrid, dù anh thường xuyên được HLV Carlo Ancelotti cho dự bị.

ĐT Ma-rốc được HLV Walid Regragui dẫn dắt từ tháng 8 năm 2022 và lọt vào bán kết World Cup vài tháng sau khi ông nắm quyền. Họ đã thua Nam Phi ở vòng 16 đội Cúp các quốc gia châu Phi hồi đầu năm nay. Theo lịch, ĐT Ma-rốc sẽ gặp Angola và Mauritania trong các trận giao hữu vào cuối tháng này và dự kiến sẽ công bố danh sách triệu tập vào tuần tới.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm