Sterling ra mắt, Chelsea thua trận đầu tiên

21/07/2022 14:40 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea vừa có màn đối đầu với Charlotte trong loạt giao hữu trước mùa giải ở Mỹ khi Thomas Tuchel tiếp tục chuẩn bị cho Premier League mùa mới.

Real không buông hậu vệ Chelsea

Real không buông hậu vệ Chelsea

Real Madrid vẫn đang tỏ rõ quyết tâm chiêu mộ một hậu vệ cánh đang thuộc biên chế của Chelsea

 

Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai của Chelsea trong giai đoạn tiền mùa giải. Đội bóng của Thomas Tuchel trước đó đã gặp America. Ở trận đó họ đã kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng. Sang hiệp 2 Timo Werner ghi bàn mở tỷ số, Reece James phản lưới san bằng cách biệt. Mason Mount là cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu giúp Chelsea giành chiến thắng 2-1.

Trận Chelsea gặp Charlotte theo lịch diễn ra vào lúc 6h30 ngày 21/7 (giờ Việt Nam), nhưng đã bị lùi giờ do thời tiết xấu và có sấm chớp. Trận đấu bắt đầu muộn khoảng 1 giờ so với dự tính. 

Charlotte tận dụng lợi thế sân nhà, tạo ra một số cơ hội trước gã khổng lồ Premier League. Edouard Mendy đã buộc phải tham gia một tình huống cản phá khi đội chủ nhà đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên The Blues vẫn là bên nắm quyền kiểm soát. Phút thứ 8, cú sút trúng đích đầu tiên của Chelsea thuộc về Mateo Kovacic. Cầu thủ Croatia và Michy Batshuayi phối hợp nhuần nhuyễn trước khi tung ra cú sút cuối cùng nhưng không đánh bại được thủ môn đối phương. Phút thứ 15, Hakim Ziyech thực hiện một nỗ lực từ cự ly xa nhưng cú sút không tìm thấy khung thành. 

Chú thích ảnh
Pulisic là người mở tỷ số cho Chelsea

Chelsea là bên có bàn dẫn trước. Phút 30, một cầu thủ bản địa đã phá vỡ thế bế tắc khi Christian Pulisic nhận bóng và dứt điểm nhẹ nhàng ở khoảng cách gần. Gần cuối trận, Michy Batshuayi muốn có bàn thắng của mình. Tiền đạo người Bỉ cố gắng sút từ ngoài vòng cấm nhưng cú sút đi trúng tay thủ thành Kristijan Kahlina.

Ngay đầu hiệp 2, Thiago Silva bị va chạm đầu trong một pha truy cản, nhưng anh đã đứng dậy và có vẻ không gặp vấn đề gì. Phút 77, Kenedy trả bóng lại cho Conor Gallagher trong vòng cấm, cầu thủ trẻ tung ra cú sút về phía khung thành nhưng bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Charlotte phản ứng bằng một pha đánh đầu nguy hiểm sau tình huống phạt góc.

Chú thích ảnh
 Sterling vào sân trong hiệp hai

Phút 83, Conor Gallagher giành được bóng ở giữa sân và chuyền cho Raheem Sterling. Anh chạy và đón bóng tốt, nhưng cú sút ở góc gần của cựu sao Man Ciy đã bị cản phá. Những phút cuối Charlotte vẫn cố gắng tìm kiếm một bàn gỡ hòa nhưng không thể tiến gần hơn đến bàn thắng trong ngày hàng phòng ngự Chelsea chơi chắc chắn.

Tuy nhiên cơ hội lại đến với họ ở phút cuối trận khi Trevoh Chalobah để bóng chạm tay trong vòng cấm. Daniel Rios không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn san hòa cho đội nhà. Với 17 cú sút và 9 lần bóng đi trúng đích, Chelsea không thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng, sai lầm cuối trận của hàng thủ khiến họ chỉ có được trận hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Trên chấm penalty, Conor Gallagher là người sút hỏng khiến The Blues thua 3-5.

Chú thích ảnh
Tình huống Chalobah để bóng chạm tay

Kết quả: Charlotte 1-1 Chelsea (penalty: 5-3)

Ghi bàn: Pulisic 30' - Rios 90+2' (P)

Đội hình ra sân:

Charlotte: Kahlina, Lindsey, Corujo, Sobocinski, Fuchs, Gaines, Bronico, Bender, Sergio Ruiz, Reyna, Swiderski.

Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Emerson, Alonso, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Pulisic, Batshuayi.

Thanh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm