5 ngôi sao đẳng cấp không được góp mặt tại World Cup 2022

27/07/2022 15:15 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Một số ngôi sao đẳng cấp đã được thừa nhận, nhưng họ không thể cùng ĐTQG giành tấm vé tham dự World Cup 2022.

Những người hùng World Cup 2002 giờ ở đâu?

Những người hùng World Cup 2002 giờ ở đâu?

Một số huyền thoại của đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 vừa cùng nhau tái hợp tại một sự kiện ở Rio de Janeiro để đánh dấu kỷ niệm 20 năm kể từ ngày họ nâng cao chiếc Cúp vô địch giành được trong trận chung kết với Đức.

5. David Alaba (Áo)

Alaba có sự nghiệp cực kỳ thành công ở cấp độ CLB, dù là ở Bayern Munich hay Real Madrid. Mùa giải vừa qua anh là chốt chặn đáng tin cậy, giúp Los Blancos đoạt cú đúp La Liga và Champions League.

Dù đã đoạt mọi danh hiệu cao quý ở CLB, nhưng Alaba chưa một lần góp mặt tại World Cup. ĐT Áo lần này đã lọt vào bán kết play-off, nhưng lại thất thủ trước ĐT xứ Wales.

4. Riyad Mahrez (Algeria)

Chú thích ảnh
Mahrez có sự nghiệp thành công cùng Man City

Cựu sao Leicester City là ngôi sao tấn công cực kỳ lợi hại, sở hữu kỹ năng đi bóng lắt léo và dứt điểm sắc bén. Giống như Alaba, Mahrez đoạt được nhiều danh hiệu cao quý tại CLB, trong màu áo Man City. Tuy nhiên tuyển thủ Algeria sẽ phải ở nhà, theo dõi các đồng đội chinh chiến tại World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

3. Marco Verratti (Ý)

Verratti là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Dù thể hình nhỏ con, nhưng ngôi sao 29 tuổi đã bù đắp bằng nhãn quan, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng điêu luyện để làm chủ khu trung tuyến.

Khó có thể tin được Azzurri vừa vô địch EURO vào mùa Hè năm ngoái lại không có được tấm vé tham dự World Cup 2022. Verratti là cái tên đại diện cho một loạt cầu thủ xuất sắc của ĐT Ý trong danh sách này.

2. Mohamed Salah (Ai Cập)

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về đẳng cấp của Mohamed Salah – ngôi sao tấn công xuát sắc bậc nhất hiện nay. Mùa trước, tiền đạo 30 tuổi đã ghi 31 bàn cùng 16 kiến tạo sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường cho The Kop.

Chú thích ảnh
Salah bị chiếu laser khi sút phạt

Đáng tiếc ở cấp độ đội tuyển, Ai Cập của Salah 2 lần ôm hận trước Senegal của Sadio Mane, 1 là trận chung kết AFCON, 1 là trận tranh tấm vé tham dự World Cup 2022.

1. Erling Haaland (Na Uy)

Chỉ mới 22 tuổi, Haaland đã là một trong những sát thủ lợi hại nhất tại châu Âu. Chân sút sinh năm 2000 nhận được sự mến mộ từ đông đảo người hâm mộ, nhờ khả năng săn bàn đáng kinh ngạc. Mới đây, anh có quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp, khi chia tay Dortmund để gia nhập Man City.

Đáng tiếc ở cấp độ đội tuyển, Haaland đã không thể dẫn dắt Na Uy giành vé tham dự World Cup. Do đó cựu sao Dortmund phải đợi thêm 4 năm để nuôi hy vọng góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Endo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm