M.U: Rooney hết cửa trở lại hàng công

12/11/2012 12:59 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Với phong độ thăng hoa của Robin van Persie và Javier Hernadez, số 10 Wayne Rooney gần như không có cửa trở lại hàng công M.U trong thời gian tới.

1. Theo thông tin từ phía M.U, Rooney đã dính chấn thương mắt cá và phải chườm đá. Trong thời điểm lượt trận giao hữu ĐTQG sắp diễn ra, rất khó xác định chấn thương thật hay giả. Nhưng ngay cả khi không dính chấn thương, Rooney xứng đáng bị thay ra ở phút 79.

Trận làm khách ở Villa Park là trận dở nhất của Rooney mùa này. Xuất phát ở vị trí cao nhất của hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1, Rooney công không được, thủ chẳng xong trong suốt hiệp 1. Chẳng có đường chọc khe ra hồn nào cho van Persie như những trận trước đó. Anh cũng không có nhiều sự hỗ trợ cho Paul Scholes ở khâu phòng ngự, để rồi hàng thủ M.U luôn rơi vào tình trạng báo động mỗi khi Villa tấn công trung lộ. Bàn thua thứ hai của M.U đến từ một tình huống lên bóng trung lộ của Aston Villa.



Tiền đạo Wayne Rooney

Với sự xuất hiện của Chicharito đầu hiệp 2, Rooney được đẩy sang cánh trái. Tình hình không khá hơn. Anh thi đấu bế tắc, đến mức phải chọn giải pháp sút xa cầu may. Ấn tượng duy nhất về Rooney trong 79 phút có mặt trên sân là đường mở biên ra cho Rafael, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng ở trận này, M.U thực hiện hàng tá đường mở biên như thế và sự khác biệt đến quả tạt chính xác của Rafael chứ không phải đường chuyền của Rooney.

Khi rời sân, Rooney đã nói gì đó với Sir Alex Ferguson bên đường pitch. Hoặc liên quan đến chấn thương mắt cá, hoặc về vai trò của anh trên sân. Dù thế nào, Rooney đã trải qua một trận đấu đáng thất vọng về mặt cá nhân.

2. Khi người hùng quen thuộc van Persie bị phong tỏa và "quá đen" (2 lần dứt điểm bóng đập xà), Chicharito đã tỏa sáng rực rỡ trong 45 phút của hiệp 2. Mỗi lần Chicharito có cơ hội, M.U liền có bàn thắng. Khả năng dứt điểm của Chicharito còn đáng sợ hơn van Persie vì... duyên hơn. Như bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Chelsea ở Stamford Bridge, bàn thứ ba vào lưới Braga hay bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở Aston Villa.

Đầu mùa này, người ta từng hy vọng Rooney và van Persie, vốn tổng cộng ghi đến 57 bàn tại Premier League mùa trước, sẽ hợp thành cặp tiền đạo xuất sắc bậc nhất nước Anh và châu Âu. Mới đây, Sir Alex nhận định rằng Rooney hoàn toàn có thể ghi 20 bàn ở mùa này. Nhưng nếu hàng công M.U không gặp vấn nạn chấn thương, đừng nói ghi 20 bàn, ngay cả cơ hội được đá tiền đạo là rất nhỏ nhoi đối với Rooney.

Trong mọi giải pháp chiến thuật và nhân sự hiện tại, Sir Alex không hề nghĩ đến chuyện đẩy Rooney trở lại vị trí tiền đạo. Dù đá 4-2-3-1, 4-4-2 hay hệ thống hàng tiền vệ hình kim cương, Rooney chỉ có thể đá tiền vệ trung tâm hoặc chạy cánh trái. Với sơ đồ 1 tiền đạo, van Persie sẽ là sự lựa chọn đầu tiên. Trong trường hợp van Persie ngồi ngoài, Chicharito sẽ đá cao nhất, như trận làm khách ở Braga. Khi cần đá hai tiền đạo, Chicharito và van Persie sẽ cùng xuất hiện trên sân, như hiệp 2 trận gặp Villa. Trong trường hợp một trong hai người vắng mặt, Welbeck sẽ thế vai.

Tóm lại, Rooney là sự lựa chọn cuối cùng cho hàng công M.U mùa này.

3. Trận thắng ngược Villa 3-2 vừa qua gợi nhớ đến màn ngược dòng tương tự trước Blackpool ở mùa 2010-11. Vào giữa hiệp 2, khi M.U đang bị dẫn 2 bàn, Sir Alex đã rút Rooney ra khỏi sân. Đó là lần hiếm hoi Rooney bị thay ra khi M.U đang cần bàn thắng. Người vào thay anh hôm ấy là Chicharito. Tiền đạo người Mexico đã ghi 1 bàn trong khi người đá cặp Dimitar Berbatov đã lập cú đúp. Mùa ấy, Chicharito và Berbatov là hai chân sút xuất sắc nhất của M.U. Nhờ những bàn thắng của họ, M.U đã vô địch Premier League, lọt vào chung kết Champions League lần thứ 3 trong vòng 4 năm.

Sir Alex luôn có những quyết định rất lạnh lùng và bất ngờ. Mùa 2009-10, Rooney là chân sút số 1 của M.U. Mùa tiếp theo, anh lại không được đá trung phong. Mùa trước, cả đội M.U chỉ biết trông chờ những bàn thắng của Rooney. Mùa này, anh thậm chí không được đá tiền đạo. Điều tương tự cũng từng xảy ra với Tevez hay Berbatov.

Rooney hiện phải chấp nhận vai trò tiền vệ, trung tâm hoặc chạy cánh. Trong trường hợp tiếp tục gây thất vọng như ở Villa Park, Rooney hoàn toàn có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Đức Lộc
 



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm